mardi 2 juillet 2019

Lưu Trọng Văn - Nếu Trung Quốc dân chủ…


Người dân lại xuống đường đông đảo nhân ngày kỷ niệm Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc 01/07/2019.

Nếu Trung Quốc dân chủ và dân trị như Hồng Kông thuộc Anh trước đây, hoặc như Đài Loan hiện nay, thì sẽ chẳng có hàng triệu người đổ xuống đường. 

Trung Quốc sẽ không thể có được Hồng Kông và Đài Loan, cũng như không thể thu phục được Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, nếu không thay đổi thể chế cộng sản trá hình độc tài qua thể chế dân chủ như Hoa Kỳ với mô hình Hợp chủng quốc.

Cuộc chống đối ở Hồng Kông là nối tiếp tinh thần Thiên An Môn 30 năm trước.

Giấc mơ thiên hạ của Mao, Đặng, Tập chắc chắn sẽ tàn lụi như Tần Thủy Hòang vì sự hợp nhất bằng bạo tàn chứ không bằng Lòng Người.

Sẽ là hạnh phúc của nước gã nếu bên cạnh mình là một Trung Hoa dân chủ.

Dân chủ là nền tảng cốt lõi của chữ Hòa và ngược lại.

Chỉ có Hòa mới có An.

Không Hòa thì bất An. Hồng Kông hôm nay là minh chứng. Trong lòng Trung Hoa hôm nay là minh chứng.

Và, nói xa cũng để gã nói gần. Việt Nam của gã đang bất An vì chính các nhà lãnh đạo không hiểu rằng Hòa là từ trong tâm yêu nước thương nòi của mình chứ không phải là từ cái loa xã, phường leo lẻo kính thưa các đồng chí... chủ nghĩa.

LƯU TRỌNG VĂN 02.07.2019 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.