samedi 18 mai 2019

Tuần hành chống Monsanto tại nhiều nước



Biểu tình ngày 18/05/2019 chống Monsanto tại quảng trường République, Paris.

Phát thanh RFI ngày 18.05.2019

Hôm nay 18/05/2019 hàng ngàn người đã xuống đường tại Paris và khoảng vài chục thành phố khác trên thế giới, để chống lại các tập đoàn hóa chất nông nghiệp, đặc biệt là Monsanto. 

Đây là năm thứ bảy liên tiếp diễn ra các cuộc tuần hành phản đối phương pháp thâm canh quá mức dựa vào phân bón hóa học, gây ảnh hưởng tai hại cho đa dạng sinh thái và sức khỏe các nhà nông. 

Tại Pháp, ba yêu sách được đưa ra gồm : hỗ trợ các nông dân sản xuất theo phương pháp sinh thái, cấm sử dụng chất glyphosate, hạn chế vận động hành lang. 

Cuộc tuần hành tại Paris có sự tham dự của bà Trần Tố Nga, người đấu tranh cho các nạn nhân chất độc da cam - mà Monsanto là một trong hai nhà cung ứng lớn nhất cho quân đội Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Việt Nam.

Trong những tháng gần đây, Monsanto phải đối mặt với các vụ kiện liên quan tới glyphosate, hoạt chất chính trong thuốc diệt cỏ Roundup bán rất chạy. Tập đoàn hóa chất Đức Bayer đã bị mất đến 45% vốn từ khi mua lại Monsanto tháng 6/2018.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.