samedi 18 mai 2019

Tin vắn 17.05.2019



Một robot sử dụng công nghệ 5G của Hoa Vi trong một cuộc triển lãm quốc tế tại Thiên Tân ngày 16/05/2019.
(AFP) – Hà Lan điều tra nghi án Hoa Vi làm gián điệp

Cơ quan tình báo Hà Lan (AIVD) đang điều tra về Hoa Vi vì nghi ngờ tập đoàn này làm gián điệp cho Nhà nước Trung Quốc. Tờ báo uy tín De Volkskrant hôm 16/05/2019 cho biết như trên. AIVD từ chối trả lời AFP về thông tin này.

 
(AFP) – Baidu lần đầu tiên lỗ lã kể từ 2005

Tập đoàn internet Bách Độ (Baidu) của Trung Quốc trong quý I năm nay lần đầu tiên bị lỗ 327 triệu nhân dân tệ (49 triệu đô la) kể từ khi lên sàn chứng khoán năm 2005, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc xuống dốc. Hôm nay 17/05/2019 Baidu loan báo phó chủ tịch phụ trách hoạt động của công cụ tìm kiếm đã từ chức.

Sau vụ hỏa hoạn, du khách vẫn tìm đến Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh chụp ngày 29/04/2019.

(AFP) – Pháp lại phá kỷ lục về du khách ngoại quốc

Nước Pháp lại đạt kỷ lục mới với gần 90 triệu du khách nước ngoài trong năm 2018, dù cuối năm qua bị ảnh hưởng bởi phong trào « Áo Vàng ». Thủ tướng Pháp Edouard Philippe hôm nay 17/05/2019 phấn khởi thông báo « Nước Pháp vẫn là điểm du lịch đứng đầu thế giới trong năm 2018 », tăng 3% so với năm 2017. Chính phủ hy vọng từ nay đến 2020 sẽ đón 100 triệu khách quốc tế.
  
Công an Việt Nam kiểm kê một lượng lớn ma túy vừa tịch thu.
(AFP) – Việt Nam tuyên 10 án tử hình về buôn ma túy

Mười bị cáo gồm 5 nam và 5 nữ hôm nay 17/05/2019 đã bị tòa án Hà Nội kết án tử hình vì đưa 300 ký lô ma túy tổng hợp từ Bắc vào Nam để bán. Trong những tuần lễ gần đây, công an Việt Nam đã tịch thu được nhiều tấn ma túy tổng hợp từ khu « Tam giác vàng » ở vùng biên giới Lào-Thái Lan-Miến Điện đưa sang.

(AFP) – EU lập danh sách đen tin tặc để trừng phạt

Liên hiệp Châu Âu (EU) hôm nay 17/05/2019 quyết định lập ra một danh sách đen để trừng phạt thủ phạm các vụ tấn công tin học từ bên ngoài liên hiệp. Trong số các biện pháp có việc cấm nhập cảnh vào EU, phong tỏa tài sản, cấm các thể nhân và pháp nhân của EU tài trợ cho những cá nhân và cơ quan nằm trong danh sách đen.

Nữ nghệ sĩ Delphine Boël, được cho là con gái của cựu vương Bỉ Albert II.
(AFP) – Cựu vương Bỉ bị buộc thử ADN để nhận con

Cựu quốc vương Bỉ Albert II, 84 tuổi, sẽ phải nộp phạt 5.000 euro mỗi ngày nếu tiếp tục từ chối thử ADN. Tòa án Bruxelles hôm 16/05/2019 quyết định như trên, theo đơn kiện của bà Delphine Boël 51 tuổi, người khẳng định là con rơi của cựu hoàng trong thời gian ông còn là hoàng thái tử.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.