mercredi 10 avril 2019

UNESCO tặng thưởng 2 nhà báo Reuters bị tù tại Miến Điện


Thân nhân hai nhà báo Wa Lone và Kyaw Soe Oo chờ đợi trước Tòa án Tối cao Miến Điện ngày 26/03/2019.

Phát thanh ngày 10.04.2019
 
Hai nhà báo của hãng tin Reuters, Wa Lone và Kyaw Soe Oo, bị lãnh án bảy năm tù tại Miến Điện vì cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước, sẽ được trao giải tự do báo chí năm 2019 của UNESCO, theo thông cáo hôm nay 10/04/2019 của tổ chức Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Paris.

Ông Wojciech Tochman, chủ tịch hội đồng giải thưởng UNESCO cho biết : « Wa Lone và Kyaw Soe Oo là biểu tượng cho sự hồi sinh của đất nước Miến Điện sau nhiều thập niên cô lập. Hai nhà báo này bị bắt chỉ vì đưa tin về một chủ đề cấm kỵ : các tội ác đối với người Rohingya ».

Hai phóng viên người Miến Điện điều tra về vụ thảm sát 10 người Rohingya trong một chiến dịch quân sự ở miền tây, đã bị bắt vào tháng 10/2017, đến nay đã trải qua 15 tháng trong tình trạng bị giam cầm.

Giải thưởng của UNESCO còn mang tên là giải Guillermo Cano (nhà báo Colombia bị ám sát ngày 17/12/1986), sẽ được trao vào Ngày tự do báo chí thế giới 2/5 sắp tới. Có trị giá 25.000 đô la, giải này được tặng cho những đóng góp xuất sắc vào việc bảo vệ, xúc tiến tự do báo chí, nhất là trong tình hình nguy hiểm.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.