vendredi 5 avril 2019

Ukraina : Tranh cử lố bịch trong vòng 2 bầu cử tổng thống

Tổng thống Ukraina mãn nhiệm, ứng cử viên Petro Poroshenko trả lời báo giới, Kiev, ngày 05/04/2019.

Chiến dịch tranh cử tổng thống vòng hai ở Ukraina mang vẻ lố bịch, trước khi bước vào ngày bầu cử chính thức 21/04/2019. Diễn viên hài Volodymyr Zelensky thách thức tổng thống mãn nhiệm Petro Porochenko tham gia một cuộc tranh luận truyền hình tại sân vận động Olympic của Kiev, có sức chứa 70.000 người. 

Tại Ukraina, người ta coi đây là một cuộc chiến giữa các đấu sĩ La Mã tại đấu trường Colysée. Từ Kiev, thông tín viên Sébastien Gobert tường trình :

« Thay cho những luận điểm tranh cử, thì hai ứng cử viên lại lao vào thách thức thông qua các video khác nhau. Chính Volodymyr Zelensky đã đề nghị dùng sân vận động Olympic làm đấu trường, trong một video với giọng điệu bỡn cợt. Ông Petro Porochenko chấp nhận, trong một clip khác nhẹ nhàng hơn. 

Các chi tiết vẫn chưa được ấn định, vì Zelensky chờ đợi lời xin lỗi của tổng thống Porochenko do đã gọi ông là thằng hề, là con rối của một đại gia. Thông qua những yêu sách này, rõ ràng là diễn viên hài đang nắm quyền chủ động trong đợt tranh cử vòng hai. 

Nhưng đối với ê-kíp của tổng thống mãn nhiệm, cuộc tranh luận là cần thiết để chứng tỏ sự thiếu kinh nghiệm, thậm chí là sự bất tài của đối thủ. Thế nên ông chấp nhận cuộc chơi. Tổng thống cũng chiều theo một đòi hỏi kỳ lạ của đối thủ Volodymyr Zelensky, đó là cả hai ứng cử viên phải đi xét nghiệm để bảo đảm không ai uống rượu hay sử dụng ma túy.

Cả nước theo dõi cuộc song đấu lạ lùng này với đôi chút lo lắng. Đây là diễn biến mới nhất của một chiến dịch tranh cử chưa từng thấy, không tuân theo một quy tắc nào trên chính trường Ukraina từ trước đến nay. Trong khi đó, điều mà cử tri chờ đợi trước hết là các giải pháp cho những thử thách thật sự của đất nước trong 5 năm tới. »

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190405-tranh-cu-khong-giong-ai-trong-vong-2-cuoc-bau-cu-tong-thong-ukraina

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.