vendredi 5 avril 2019

Tin vắn 05.04.2019


Nhà thơ ly khai Trung Quốc Liêu Diệc Vũ.

(AFP) – Liêu Diệc Vũ : Trung Quốc là mối đe dọa cho toàn thế giới

Nhà thơ đối lập Trung Quốc Liêu Diệc Vũ (Liao Yiwu) đang sống lưu vong tại Đức, hôm nay 05/04/2019 nói với AFP ông chỉ mong Trung Quốc tan rã thành nhiều nước nhỏ vì Bắc Kinh « là mối đe dọa cho toàn thế giới ». 

Ông Liêu Diệc Vũ từng bị tống giam bốn năm vì sáng tác bài thơ « Cuộc thảm sát vĩ đại », tố cáo vụ sát hại dã man các sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn ngày 04/06/1989.


(Reuters) – Bayer chận được tin tặc nghi từ Trung Quốc

Tập đoàn hóa chất Đức Bayer hôm qua 04/04/2019 loan báo đã ngăn chận được một vụ tấn công tin học, mà theo các chuyên gia an ninh mạng là từ nhóm « Wicked Panda » ở Trung Quốc. Tin tặc dùng phần mềm chứa mã độc WINNTI giúp kiểm soát từ xa hệ thống máy tính.

(AFP) – Ba lá thư tình của Napoléon bán đấu giá được trên nửa triệu euro

Trong cuộc bán đấu giá hôm qua 04/04/2019 tại Paris, ba lá thư tình của Napoléon Bonaparte gởi cho vợ là bà Joséphine trong khoảng năm 1796 đến 1804 (thời kỳ chiến đấu ở Bắc Ý và Đại công quốc Áo) đã được bán với giá 513.500 euro.

(AFP) – Khủng hoảng kinh tế Cuba, báo đảng thiếu giấy in

Nhật báo Granma của đảng Cộng Sản Cuba và các tờ báo khác từ hôm nay 05/04/2019 phải giảm số lượng trang báo vì thiếu giấy. Riêng tuần báo Granma Internacional từ 16 trang chỉ còn 8 trang.

Thượng nghị sĩ John McCain đến thăm Kiev năm 2013.
(AFP) – Ukraina đặt tên đường John McCain

Đô trưởng Kiev hôm qua 04/04/2019 đã đặt tên một con đường ở thủ đô là John McCain, để vinh danh thượng nghị sĩ Mỹ từng đề nghị cung ứng vũ khí cho Ukraina để tự vệ ở miền đông. Con đường này trước đây mang tên Ivana-Kudri, cựu nhân viên tình báo Liên Xô.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.