lundi 11 mars 2019

Tin vắn 11.03.2019


Ông Sam Brownback phát biểu tại Đài Bắc ngày 11/03/2019.
(Reuters) – Mỹ : Tự do tín ngưỡng sẽ giúp Trung Quốc gia tăng lòng tin tại Đài Loan

Ông Sam Brownback, đặc sứ Mỹ về tôn giáo hôm nay 11/03/2019 lại kêu gọi Trung Quốc tôn trọng tự do tín ngưỡng, mà theo ông sẽ làm tăng lòng tin nơi người dân Đài Loan. 

Hôm thứ Sáu tuần trước tại Hồng Kông, ông Brownback tuyên bố Bắc Kinh tiến hành một cuộc chiến tranh về niềm tin, cần phải tôn trọng quyền thiêng liêng của công dân, nhất là những người Hồi giáo bị giam giữ tại các trại cải tạo ở Tân Cương. Hồi tháng Giêng, Tập Cận Bình đã cố trấn an người dân Đài Loan qua việc cam kết tôn trọng tự do tín ngưỡng trong trường hợp « thống nhất một cách hòa bình ».

Biểu tình tại Vancouver ngày 06/03/2019 đòi Trung Quốc trả tự do cho hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor.
(AFP)Kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho nhà cựu ngoại giao Canada

Mười lăm chuyên gia Mỹ về đối ngoại hôm nay 11/0/2019 kêu gọi Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho đồng nghiệp Canada, Michael Kovrig, bị giam giữ vì cáo buộc gián điệp sau khi Canada bắt giữ giám đốc tài chính Hoa Vi tháng 12/2018 theo yêu cầu của Hoa Kỳ.

Tuần trước Bắc Kinh thông báo ông Michael Kovrig bị nghi ngờ hoạt động tình báo và đánh cắp bí mật nhà nước, tội danh có mức án rất nặng.

Địa điểm phóng hỏa tiễn Sohae của Bắc Triều Tiên.
(AFP)Hàn Quốc theo dõi sát các hoạt động của Bắc Triều Tiên 

Quân đội Hàn Quốc hôm nay 11/03/2019 loan báo đang theo dõi sát sai các cơ sở hạ tầng về đạn đạo và không gian tại Bắc Triều Tiên, sau khi có các dấu hiệu về những hoạt động tại Samundong và Sohae, gây lo ngại Bình Nhưỡng đang chuẩn bị bắn hỏa tiễn. 

Cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton hôm qua tỏ ra thận trọng về khả năng Bắc Triều Tiên thử hỏa tiễn đạn đạo, nhắc nhở rằng ông Donald Trump sẽ « rất thất vọng ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.