jeudi 7 février 2019

Tin vắn 06.02.2019



Ông Hoàng Hướng Mặc và cộng đồng Hoa kiều tại Úc.

 (AP, Reuters)Úc hủy thẻ định cư của một đại gia Trung Quốc thao túng chính trường

Chính phủ Úc hôm nay 05/02/2019 thông báo đã bác đơn xin nhập quốc tịch đồng thời hủy luôn thẻ định cư, từ chối cấp visa cho ông Hoàng Hướng Mặc (Huang Xiangmo). Doanh nhân này từng tặng những khoản tiền rất lớn cho các đảng chính trị, tổ chức kỷ niệm 200 năm người Hoa nhập cư vào Úc, được biết đến qua vụ hối lộ một thượng nghị sĩ đảng Lao Động để ông này ủng hộ quan điểm của Bắc Kinh về chủ quyền Biển Đông. 

Ông Nicolas Maduro trong lễ kỷ niệm 20 năm cách mạng Bolivar, 02/02/2019.
(Reuters)Venezuela : Maduro bị tố cáo tìm cách chuyển 1,2 tỉ đô ra nước ngoài

Một ngân hàng Bồ Đào Nha đã từ chối chuyển 1,2 tỉ đô la của Venezuela sang Uruguay. Một dân biểu đối lập trong phiên họp Quốc Hội tại Caracas hôm qua 05/02/2019 thông báo như trên. Bộ Thông tin Venezuela không trả lời câu hỏi của Reuters về vấn đề này.

(Reuters)Đức họp liên bộ về Hoa Vi và 5G

Các bộ trưởng Đức họp lại hôm nay 05/02/2019 để thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường an ninh cho mạng lưới điện thoại di động thế hệ mới, trong bối cảnh có những ý kiến khác nhau về việc sử dụng thiết bị của Hoa Vi (Huawei). Hiện nay Hoa Kỳ, Úc, New Zealand đã cấm sử dụng thiết bị 5G từ Hoa Vi, và Washington cổ vũ các nước Liên Hiệp Châu Âu cũng có biện pháp tương tự.

(AFP)Mất hàng trăm triệu tiền ảo vì giám đốc đột tử

Một sàn giao dịch tiền ảo lớn ở Canada hôm qua 05/02/2019 đã được khai phá sản sau khi giám đốc trẻ tuổi đột ngột qua đời vào tháng 12. Gerald Cotten, 30 tuổi, là người duy nhất trên đời biết mật mã để giao dịch lượng tiền ảo bitcoin, litecoin, etherum trị giá 180 triệu đô la Canada (120 triệu euro) của 115.000 khách hàng. Công ty Quadriga đã phải ngưng hoạt động sau nhiều tuần lễ hoài công tìm cách mở máy tính xách tay của ông chủ quá cố.

Người tị nạn Armenia năm 1915.
(AFP)Pháp dành ngày tưởng niệm diệt chủng Armenia

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối qua 05/02/2019 loan báo ngày 24 tháng Tư hàng năm sẽ là « Ngày kỷ niệm cuộc diệt chủng Armenia », nhằm tưởng niệm vụ thảm sát năm 1915. Khoảng 1,5 triệu người Armenia đã bị đế quốc Ottoman sát hại trong Đệ nhất Thế chiến ; khoảng 20 nước đã công nhận đây là một vụ diệt chủng. Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay lên án quyết định của Pháp.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.