jeudi 7 février 2019

Mỹ cố trấn an đồng minh trong liên minh chống thánh chiến

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hội nghị ngoại trưởng các nước trong liên minh chống thánh chiến ở Washington ngày 06/02/2019.

Các thành viên liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong cuộc họp hôm thứ Tư 06/02/2019 tại Washington đã nhấn mạnh, dù đã bị mất đi hầu hết các vùng đất chiếm đóng, tổ chức khủng bố này vẫn là mối đe dọa lâu dài. Việc loan báo triệt thoái quân Mỹ khỏi Syria càng làm phức tạp thêm cuộc chiến chống quân thánh chiến, tuy nhiên Hoa Kỳ cố gắng trấn an các đồng minh.

Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Corpet cho biết thêm chi tiết :

« Không có họp báo kết thúc, chỉ có một thông cáo chung tái khẳng định sự đoàn kết của liên minh trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo và một tuyên bố ngắn của ông Donald Trump. Hơn một tháng sau khi tổng thống Mỹ khẳng định tổ chức này đã bị đánh bại hoàn toàn, hội nghị ở Washington diễn ra trong bầu không khí chừng mực. 

Ngay từ đầu buổi sáng, ngoại trưởng Mỹ đã cố gắng trấn an các đồng minh của Hoa Kỳ vốn đang lo ngại trước thông báo rút quân Mỹ khỏi Syria. Ông Mike Pompeo nhấn mạnh: Chúng tôi vẫn cam kết trong cuộc chiến, đây chỉ là một thay đổi chiến thuật. 

Ngay cả tổng thống Donald Trump cũng tránh tỏ ra quá lạc quan khi lên diễn đàn. Ông nói: Việc tái chiếm 100% lãnh thổ bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng có thể sẽ được chính thức loan báo vào tuần tới, nhưng tôi không muốn thông tin quá sớm, đồng thời ông nhấn mạnh sự nguy hiểm của nhóm thánh chiến này. 

Trong thông cáo chung, các thành viên liên minh còn nhìn nhận là đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo, bị mất đi lãnh thổ không phải là đã thất bại hẳn, mà chỉ là đang bị thất thế ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190207-hoa-ky-co-tran-an-dong-minh-trong-lien-minh-chong-thanh-chien

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.