samedi 1 décembre 2018

Nửa tỉ khách hàng của tập đoàn khách sạn Marriott bị đánh cắp dữ liệu


Dữ liệu cá nhân của khoảng 500 triệu khách hàng chuỗi khách sạn Marriott trên thế giới đã bị đánh cắp. Tập đoàn khách sạn Mỹ đứng hàng đầu thế giới hôm qua 30/11/2018 loan báo phát hiện có kẻ đã xâm nhập được vào khối thông tin được lưu trữ trong hệ thống đặt phòng khách sạn từ năm 2014. Đây là vụ đánh cắp dữ liệu cá nhân lớn thứ hai trong lịch sử, sau vụ ba tỉ tài khoản Yahoo bị tin tặc xâm nhập năm 2013.

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet cho biết thêm chi tiết :

« Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về sự cố này, và sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ khách hàng ». Thông cáo của Marriott cho biết như trên. 

Cơ sở dữ liệu hệ thống đặt phòng của chuỗi khách sạn này bị một kẻ vô danh xâm nhập, sao chép lại, và bắt đầu rút ra các thông tin trong đó. Các dữ liệu đã được mã hóa, nhưng tập đoàn Marriott không loại trừ khả năng những chìa khóa cần thiết để giải mã cũng đã bị đánh cắp. 

Tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, số hộ chiếu, ngày sinh, giới tính của gần 500 triệu khách hàng của chuỗi khách sạn Marriot có thể đã bị lén lút sao chép từ bốn năm qua. Trong một số trường hợp, cả số thẻ tín dụng và kỳ hạn sử dụng của thẻ cũng bị đánh cắp. Một cuộc điều tra đã được mở ra, và tập đoàn Marriott cam đoan sẽ liên lạc với những người bị mất dữ liệu cá nhân, trong thời gian sớm nhất. 

Nếu các khách hàng châu Âu là nạn nhân của vụ tấn công tin học này, tập đoàn Mỹ sẽ bị phạt vạ nặng nề : kể từ tháng Năm, châu Âu đã ra quy định trừng phạt những công ty nào để « hở sườn » về an ninh, làm nguy hại đến dữ liệu của người sử dụng ». 

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20181201-nua-ty-khach-hang-cua-tap-doan-khach-san-marriott-bi-danh-cap-du-lieu

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.