vendredi 28 décembre 2018

Anh lo ngại trước số lượng thuyền nhân vượt biển Manche

(Ảnh minh họa) - Nhiều di dân từ Calais, Pháp vượt biển Manche sang Anh, tháng 08/2018.

Di dân tiếp tục vượt biển Manche (Channel) để đến nước Anh, tuy đang là mùa đông, trên những chiếc xuồng tạm bợ. Từ ngày 24/12 đến nay, Hải quan Anh đã bảy lần ngăn chận người nhập cư trái phép bằng đường biển. Hôm qua 27/12/2018, chính quyền Anh đã tỏ ra quan ngại trước tình trạng này.

Từ Luân Đôn, thông tín viên Emelyn Vin tường trình :

« Bốn mươi di dân đã đến được bờ biển nước Anh trong ngày Noël, và sau đó thêm khoảng 15 người nữa, trong đó có ít nhất hai trẻ em. Đa số đến từ Irak, Iran và Afghanistan.

Số người vượt biển tăng lên do thời tiết tốt. Từ đầu tháng 12 đến nay, cư dân vùng duyên hải Anh quốc cho biết chưa bao giờ thấy một mùa đông yên tĩnh đến thế, với rất ít gió. Vì vậy, di dân bèn vượt biển bằng những chiếc tàu nhỏ có động cơ yếu, thậm chí bằng xuồng cao su, những loại không thích hợp để đi biển trong mùa đông.

Đối với Hải quan Anh, một mạng lưới đưa người vượt biên là nguyên nhân của tình trạng di dân vượt biển Manche tăng cao, trong các điều kiện nguy hiểm. Bộ trưởng bộ Nhập cư Caroline Nokes đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc. 

Một nghị sĩ bảo thủ cáo buộc chính phủ Anh và Pháp không ngăn cản những người này nhập cư trái phép vào Anh quốc, và để họ bị nguy hiểm tính mạng khi vượt qua biển Manche. Bộ trưởng Nội vụ khẳng định Hải quan Anh hợp tác chặt chẽ với Pháp để bắt những kẻ tổ chức vượt biên ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20181228-anh-lo-ngai-truoc-so-luong-thuyen-nhan-vuot-bien-manche

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.