jeudi 1 novembre 2018

Trump muốn gởi 15.000 quân đến biên giới Mêhicô để chặn di dân

Đoàn di dân từ El Salvador vẫn lũ lượt hướng về đất Mỹ, ngày 01/11/2018.

Mỹ có thể triển khai đến 15.000 quân nhân tại biên giới Mêhicô, với mục đích ngăn cản đoàn di dân từ Trung Mỹ xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Đó là tuyên bố của tổng thống Donald Trump hôm qua 31/10/2018. Lời khẳng định của ông chủ Nhà Trắng chứng tỏ Washington cứng rắn hơn về vấn đề nhập cư, vào thời điểm chưa đầy một tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa kỳ.

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet tường trình :

« Việc ‘nâng giá’ thật ngoạn mục : Hôm thứ Ba, Nhà Trắng nêu ra việc gởi 5.200 binh lính đến biên giới ; đến thứ Tư, tổng thống gần như tăng gấp ba con số. Ông Donald Trump nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ gởi từ 10 đến 15.000 quân nhân ra vùng biên. Không một người nào sẽ vượt qua được biên giới, đây là những kẻ nguy hiểm.

Tổng thống Mỹ đang trong chiến dịch vận động bầu cử, và không ngần ngại sử dụng mọi phương tiện để huy động cử tri, kể cả việc gợi lên những nỗi sợ hãi vô căn cứ.

Mười lăm ngàn quân là số lượng tương đương với đội quân Mỹ đang trú đóng ở Afghanistan. Nhưng nhiệm vụ của họ ít phức tạp hơn : đó là ngăn cản 3.000 thường dân chạy trốn nạn đói nghèo và bạo lực của các băng đảng, đi vào lãnh thổ Hoa Kỳ để xin tị nạn. Một đoàn người mà tổng thống Mỹ mô tả là mối đe dọa hiện hữu, có thể gieo rắc khủng bố trên đất nước.

Với cùng một kiểu tư duy, ông Donald Trump nhắc lại ý định bãi bỏ quy định trẻ em sinh ra trên đất Mỹ mặc nhiên có được quốc tịch Mỹ, và cho biết ông có thể sửa đổi Hiến Pháp, đơn thuần chỉ bằng sắc lệnh. Hôm qua trên Twitter, ông Trump đã đả kích dữ dội người đứng đầu phe đa số ở Hạ Viện Paul Ryan, vì hôm trước ông Ryan đã dám khẳng định điều ngược lại ».

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20181101-trump-muon-goi-15000-quan-den-bien-gioi-mehico-de-chan-di-dan

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.