mercredi 31 octobre 2018

Tin vắn 31.10.2018



(Reuters)Bắc Triều Tiên chuẩn bị cho quốc tế kiểm tra địa điểm thử nguyên tử

Hãng tin Yonhap hôm nay 31/10/2018 dẫn nguồn tin tình báo cho biết Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho quốc tế vào kiểm tra địa điểm thử hạt nhân Punggye-ri mà Bình Nhưỡng đã cam kết tháo dỡ. 

Được loan báo hồi tháng Tư nhân thượng đỉnh Trump-Kim, thông tin này gây nghi ngờ vì nhiều chuyên gia cho rằng thực ra địa điểm này đã trở nên vô dụng do các đường hầm bị sụp đổ.
Tổng thống tân cử Brazil, Jair Bolsonaro vẫy chào những người ủng hộ, 31/10/2018.
(Reuters)Tuần tới Brazil có tân chính phủ

Thành phần tân chính phủ Brazil sẽ được loan báo vào thứ Hai 5/11 tới, theo tuyên bố hôm qua 30/10/2018 của chủ tịch đảng PSL (cực hữu, đảng của tổng thống tân cử Jair Bolsonaro). Có đến 80% thành viên chính phủ đã được chọn lựa. 

Ông Bolsonaro, sẽ nhậm chức tổng thống vào ngày 01/01/2019, hứa hẹn thay đổi hẳn chính sách đối nội cũng như đối ngoại của Brazil, và muốn một chính phủ gọn nhẹ.

Tên y tá sát nhân Niels Högel
(AFP)Y tá Đức nhận tội giết trên 100 bệnh nhân

Niels Högel, nguyên là y tá ở Oldenbourg (Đức) hôm qua 30/10/2018 trong ngày đầu tiên của phiên xử đã nhận tội sát hại trên 100 bệnh nhân bằng cách chích thuốc khiến họ bị ngưng tim và sau đó làm hô hấp nhân tạo, nhưng hầu hết các nạn nhân đều tử vong. 

Các nhà điều tra cho rằng con số nạn nhân thực sự lên đến trên 200, nhưng không thể kiểm tra vì nhiều bệnh nhân được hỏa táng. Đây là vụ giết người hàng loạt chưa từng thấy tại nước Đức thời hậu chiến.

Hỏa tiễn trên bầu trời Damas, 10/05/2018.
(Reuters & AFP)Đặc sứ mới của Liên Hiệp Quốc về Syria

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm qua 30/10/2018 đã báo cho Hội đồng Bảo an ý định bổ nhiệm nhà ngoại giao Na Uy Geir Pedersen làm đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, thay cho ông Staffan de Mistura sẽ rời chức vụ vào cuối tháng 11. 

Trên thực địa, sau khi tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan loan báo sẽ tấn công vào Kobané do người Kurdistan kiểm soát ở Syria, hôm nay 31/10/2018 đã có bốn dân quân Kurdistan bị tử thương vì đạn rốc-kết của quân đội Thổ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.