samedi 25 août 2018

Tin vắn 25.08.2018



Một góc phố ở La Habana. Ảnh chụp ngày 07/08/2018.
(AFP) - Cấm vận của Mỹ làm Cuba mất trên 4 tỉ đô la 

Bộ Ngoại giao Cuba hôm qua 24/08/2018 loan báo như trên. Kể từ tháng 4/2017 cho đến tháng 3/2018, lệnh cấm vận của Mỹ đã gây thiệt hại 4,321 tỉ đô la cho Cuba. Nếu tính từ khi bắt đầu bị Mỹ phong tỏa năm 1962 cho đến nay, cấm vận đã khiến nền kinh tế Cuba bị thiệt đến 134,499 tỉ đô la tính theo thời giá.

Phút biệt ly...

(Yonhap) - Các gia đình Triều Tiên ly tán gặp đợt 2

Cuộc gặp gỡ đợt hai diễn ra từ thứ Sáu và kết thúc vào ngày mai, Chủ nhật 26/8. Tổng cộng có 326 người Hàn Quốc của 81 gia đình được gặp thân nhân ở miền bắc trong dịp này.

Kể từ cuộc họp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên năm 2000, đã có 20 cuộc gặp tương tự được tổ chức. Đối với 57.000 người Hàn Quốc đăng ký gặp người thân ở Bắc Triều Tiên, hy vọng ngày càng xa vời vì hầu hết đều đã luống tuổi.

(AFP) – Ba người bị bắt vì kỷ niệm cuộc biểu tình 1968 tại Nga

Cảnh sát Matxcơva hôm nay 25/08/2018 bắt giữ ba người tham dự một cuộc xuống đường kỷ niệm 50 cuộc biểu tình trước Quảng trường Đỏ phản đối việc đàn áp Mùa Xuân Praha ở Tiệp Khắc năm 1968. Hai trong số này là thân nhân của tám công dân Liên Xô từng biểu tình tại đây cách nửa thế kỷ và bị KGB bắt đi. 

Nhà đối lập Navalny trong cuộc biểu tình ngày 30/04/2018 tại Matxcơva.
(AFP) – Nhà đối lập Nga Navalny bị bắt tại nhà

Ông Alexei Navalny, khuôn mặt đối lập hàng đầu tại Nga, hôm nay 25/08/2018 đã bị bắt tại nhà và đưa đến đồn cảnh sát, nguyên nhân vẫn chưa rõ.

Một cảnh thường nhật ở dải Gaza.
(AFP) – Mỹ cắt 200 triệu đô la viện trợ, Palestine phản đối
 
Hoa Kỳ hôm qua 24/08/2018 thông báo hủy bỏ trên 200 triệu đô la viện trợ cho Cisjordanie và dải Gaza, để « dành cho những chương trình khác ưu tiên hơn ». Chính quyền Palestine hôm nay tố cáo đây là một « săng-ta tồi tệ », « đi ngược lại với hòa bình ».

Ba kẻ khủng bố người Đông Nam Á trong danh sách đen của Mỹ.
(AFP) – Hoa Kỳ cho ba người tuyển dụng của Daech vào danh sách đen

Ba người Đông Nam Á từng xuất hiện trong một video có cảnh « hành quyết » của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, Daech) năm 2016, hôm qua 24/08/2018 đã bị cho vào danh sách đen của Mỹ. Đó là Mohamad Rafi Udin (người Malaysia), Mohammed Karim Yusop Faiz (người Indonesia), Mohammad Reza Lahaman Kiram (người Philippines).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.