vendredi 17 novembre 2017

Tin vắn 17.11.2017


Lực lượng Irak tiến vào Rawa ngày 17/11/2017.

(AFP) - Daech (IS) mất thành phố cuối cùng tại Irak

Quân đội Irak hôm nay 17/11/2017 đã chiếm lại được Rawa, thành phố cuối cùng trên lãnh thổ còn nằm trong tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daech, IS), chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Sau thất bại mới này, quân thánh chiến chỉ còn trụ được tại vài vùng đất hoang vu gần biên giới Syria.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Françoise Nyssen.
(AFP)  Pháp xổ số bảo vệ di sản

Chính phủ Pháp sẽ mở « Loto vì di sản », và tất cả số tiền thu được sẽ dành cho một quỹ đặc biệt mang tên « Di sản có nguy cơ bị mai một ».
 
Bộ trưởng Văn hóa Pháp Françoise Nyssen hôm nay 17/11/2017 loan báo tin trên, cho biết công ty xổ số Pháp sẽ cho ra chương trình mở số đặc biệt một hôm trước « Ngày Di Sản Châu Âu », và phát hành thêm một loại vé cào mới. Trong số các di sản văn hóa tại Pháp, có khoảng 2.000 công trình hiện đang xuống cấp trầm trọng.

Bức tranh "Đấng cứu chuộc thế gian"đắt nhất thế giới.
(AFP)Giá kỷ lục 450 triệu đô la cho một bức tranh của Vinci

Bức tranh « Salvator Mundi » (Đấng cứu chuộc thế gian) của danh họa Léonard De Vinci hôm qua 15/11/2017 đã được bán với giá kỷ lục 450,3 đô la trong phiên đấu giá của Christie’s ở New York, trở thành bức tranh đắt giá nhất thế giới. 

Trước đó kỷ lục này thuộc về bức tranh « Các phụ nữ ở Alger » của Pablo Picasso, bán giá 179,4 triệu đô la năm 2015. Bức tranh « Salvator Mundi » có kích thước 65x45 cm, hồi năm 1958 được bán với giá chỉ 45 bảng Anh, trước khi được công nhận là tác phẩm gốc của De Vinci.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.