samedi 30 septembre 2017

Venezuela : Dân đói khổ, lãnh đạo kiên định «xã hội chủ nghĩa»

Người dân Venezuela xếp hàng mua giấy vệ sinh và tã trẻ em tại Caracas.

L’Obs tuần này nhìn sang Venezuela tại châu Mỹ La-tinh, viết về « Maduro, nhà độc tài vùng Caribê ». Lũng đoạn tư pháp, vô hiệu hóa Quốc hội, tra tấn những người đối lập trong lúc dân tình đói khổ…Trong ba năm qua, người kế nhiệm Hugo Chavez đã dập tắt những ngọn lửa leo lét cuối cùng của cuộc cách mạng Bolivar.

Thiếu đói, ba phần tư dân số sụt mất 9 kí lô

Tờ báo cho biết, theo nghiên cứu của một trường đại học, chỉ trong một năm qua, gần ba phần tư người dân Venenezuela đã bị sụt mất trung bình 9 kí lô. Sữa, mì, dầu ăn, trứng…tất cả đều thiếu thốn. Giáo viên bỏ lớp, bác sĩ rời bệnh viện để đi xếp hàng mua thực phẩm, xà bông…Họ phải chọn lựa, hoặc xếp hàng 5 đến 10 tiếng đồng hồ một ngày, hoặc phải trả cái giá gấp năm lần khi mua ngoài chợ đen. Có thể làm gì khác hơn, khi một giảng viên đại học đầy kinh nghiệm lương chỉ có 40 đô la mỗi tháng ?
Tại các khu lao động cũng như những khu phố sang trọng của thủ đô Caracas, người dân phải đi lục thùng rác. Mùa hè vừa qua, có những con thú biến mất khỏi sở thú, cảnh sát cho rằng những người bắt cóc chúng là để ăn thịt. Có đến 9/10 hộ gia đình khẳng định không có đủ thức ăn, và 10 triệu người mỗi ngày chỉ ăn một bữa, hầu hết là để nhường phần cho con. Ông Pedro José Garcia Sanchez, nhà xã hội học Venezuela nay sống ở Paris thổ lộ với tuần báo L’Obs : « Tôi nhận được những email đầy tuyệt vọng của bạn bè cũ, các giảng viên, cán bộ, van nài tôi giúp đỡ. Trước đây khi về Caracas, tôi mang theo gan béo, rượu vang ngon làm quà, thì bây giờ các va li của tôi nhét đầy những mặt hàng thiết yếu ».

jeudi 28 septembre 2017

Biển Đông : «Tứ Sa» còn tệ hơn cả «đường lưỡi bò»

Lính hải quân Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa ngày 09/02/2016.


Tuần trước, báo mạng Washington Free Beacon có trụ sở tại Washington đã tiết lộ một chiến thuật mới của Trung Quốc trong mục tiêu độc chiếm Biển Đông : thay vì yêu sách đường 9 đoạn, thường gọi là « đường lưỡi bò », Bắc Kinh lại nêu ra khái niệm « Tứ Sa ».
Trong một cuộc họp kín với các viên chức bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 28 và 29/08/2017 tại Boston, ông Mã Tân Dân (Ma Xinmin), cục phó Cục Hiệp định và Pháp luật thuộc bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã khẳng định « quyền lịch sử của Trung Quốc tại Tứ Sa ». Tờ báo cho biết các viên chức Mỹ tỏ ra rất ngạc nhiên về cách diễn dịch mới này.

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck đang ở Dubai



Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Phát thanh RFI 28.09.2017

Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, bị kết án khiếm diện 5 năm tù giam vào hôm qua, hiện nay đang ở Dubai. Chính quyền Bangkok hôm nay 28/09/2017 loan báo như trên, cho biết sẽ ra lệnh truy nã.

Người đứng đầu tập đoàn quân sự, thủ tướng Prayut Chan-O-Cha tuyên bố với báo chí : « Theo thông tin từ bộ Ngoại giao, bà Yingluck đang ở Dubai ». Thật ra tin này trước đó đã được lan truyền cả trong đảng của bà Yingluck, lẫn tập đoàn quân sự, là bà Yingluck đào thoát đến Dubai, nơi có anh ruột là Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong.

Tin vắn 28.09.2017



(AFP)Google, Facebook và Twitter phải điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về hồ sơ Nga

Cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ hôm 27/09/2017 đều chính thức yêu cầu các đại tập đoàn công nghệ Google, Facebook và Twitter ra điều trần trong khuôn khổ các cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016. 

mercredi 27 septembre 2017

Phụ nữ được lái xe, cuộc cách mạng ở Ả Rập Xê Út

Một phụ nữ Ả Rập Xê Út lái xe. Ảnh chụp ngày 22/10/2013.

Cộng đồng quốc tế hôm nay 27/09/2017 hoan nghênh quyết định lịch sử của Ả Rập Xê Út cho phép phụ nữ được lái xe. Cho đến nay, Ả Rập Xê Út là quốc gia duy nhất trên thế giới áp đặt lệnh cấm khắt khe như thế.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres ca ngợi « một bước quan trọng trong một hướng đi đúng đắn », tổng thống Mỹ Donald Trump cho đây là « một tiến bộ tích cực về nữ quyền » của quốc gia đồng minh thường bị quốc tế chỉ trích. Amnesty International nhận định lòng can đảm của các nhà đấu tranh lâu nay đã được cụ thể hóa, tuy quá chậm.

Tàu cao tốc Pháp-Đức hợp nhất đối phó với cạnh tranh Trung Quốc

Một tàu cao tốc AGV (Automotrice à grande vitesse), do tập đoàn Alstom chế tạo, phiên bản cải tiến của tàu TGV, tại Saint-Ouen, ngoại ô Paris, ngày 26/09/2017.

Tập đoàn Alstom của Pháp và Siemens của Đức sẽ sáp nhập các hoạt động đường sắt, theo loan báo tối qua 26/09/2017 từ phía Pháp. Đây là một liên minh về kinh tế để chống lại tập đoàn Trung Quốc CRRC, đồng thời mang tính chính trị, được nguyên thủ Pháp-Đức đồng thuận.
« Siemens Alstom » sẽ trở thành tập đoàn đứng nhì thế giới về phương tiện đường sắt, đứng nhất về hệ thống tín hiệu. Tàu cao tốc (TGV) Pháp-Đức có số vốn góp tương đương giữa đôi bên trong bốn năm đầu, nhưng thỏa thuận dự kiến Siemens sau đó sẽ tăng vốn lên trên 50,5%.

Mỹ: Trumpcare bị rút, người ủng hộ Obamacare không buông lơi vũ khí

Người biểu tình, đa số là người khuyết tật, trước Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, ngày 25/09/2017.

Thất bại mới cho tổng thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Michtell McConnel, chủ tịch phe đa số ở Thượng viện hôm qua, 26/09/2017 đã loan báo rút lại dự luật bảo hiểm y tế, vì nếu đệ trình cũng bị bác bỏ, do không đủ số phiếu ủng hộ. Đảng Dân Chủ và những người bảo vệ Obamacare tuy vui mừng với sự kiện này nhưng vẫn sẵn sàng tiếp tục đấu tranh.

Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Corpet ghi nhận :

Viện Công tố Catalunya ra lệnh niêm phong các địa điểm trưng cầu dân ý

Phiếu trưng cầu dân ý cho ngày 01/10/2017 bị tịch thu.

Viện Công tố Catalunya hôm qua 26/09/2017 đã ra lệnh từ nay cho đến thứ Bảy 30/9 phải niêm phong những địa điểm có thể được dùng làm phòng phiếu, phục vụ cho cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết mà phe ly khai muốn tổ chức, nhưng đã bị chính quyền Tây Ban Nha cấm.
Trong thông cáo gởi cho cảnh sát Catalunya, công tố viên trưởng đòi hỏi việc niêm phong và giám sát phải được duy trì đến 21 giờ (19 giờ GMT) Chủ nhật 1/10, ngày dự định tổ chức trưng cầu dân ý. Lệnh này nhắm đến các trường học và những địa điểm khác được tòa thị chính các nơi cho sử dụng, kể cả các trung tâm y tế. Cảnh sát cũng được yêu cầu nhận diện những người chịu trách nhiệm các phòng phiếu.

Lãnh đạo Lầu Năm Góc và NATO thăm Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (trái) và tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại tổng hành dinh RS ở Kaboul, 27/09/2017.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis và tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm nay 27/09/2017 đến Kaboul gặp chính quyền Afghanistan, sau khi Washington loan báo gởi 3.000 quân Mỹ tăng viện.
Hai ông Mattis và Stoltenberg trước hết đến thăm bộ chỉ huy Resolute Support (RS- Chiến dịch Kiên quyết Hỗ trợ) do tướng Mỹ John Nicholson chỉ huy, sau đó hội đàm với tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani.

Tin vắn 27.09.2017


Học sinh một trường vùng cao ở Việt Nam
(AFP)Hàng triệu trẻ em không biết đọc biết viết sau nhiều năm đến trường

Ngân hàng Thế giới hôm qua 26/09/2017 báo động tình trạng hàng triệu trẻ em tại các nước thu nhập thấp sau nhiều năm đi học vẫn gần như mù chữ, không làm được những phép tính cơ bản. 

Với nhịp độ hiện nay, phải chờ 75 năm nữa các học sinh Brazil 15 tuổi mới đạt mức trung bình về toán so với các nước giàu, còn về ngữ văn thì đến 263 năm. Ngược lại Việt Nam là một trường hợp đáng cổ vũ : học sinh người Việt 15 tuổi có trình độ các môn toán, khoa học và ngữ văn tương đương với Đức, dù Việt Nam nghèo hơn hẳn.

Interpol họp tại Trung Quốc, nước bị tố cáo đàn áp đối lập

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị Interpol lần thứ 86, Bắc Kinh. Ảnh ngày 26/09/2017.

Interpol ngày 26/09/2017 họp hội nghị toàn thể tại Bắc Kinh, vào lúc Trung Quốc tiếp tục chiến dịch dẫn độ các nghi can bị cho là lừa đảo đã bỏ trốn ra nước ngoài, đôi khi bị tố cáo là vì lợi ích chính trị. Khoảng 1.000 lãnh đạo ngành cảnh sát và chính khách họp kín trong bốn ngày để thảo luận về khủng bố, tội phạm có tổ chức và tội phạm mạng.
Cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol có trụ sở tại Lyon (Pháp), nơi trao đổi thông tin giữa cảnh sát 190 quốc gia, là công cụ quan trọng cho Trung Quốc vào thời điểm chủ tịch Tập Cận Bình đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng. Chiến dịch « Săn Cáo » đã giúp dẫn độ về Hoa lục ít nhất 2.500 nghi can tội phạm kinh tế.

Hội đồng Bảo an chuẩn bị họp về hồ sơ Rohingya

Người tị nạn Rohingya tại Cox's Bazar xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ, 24/09/2017.

Hội đồng Bảo an sẽ họp vào thứ Năm 28/09/2017 để nêu ra vấn đề bạo lực tại Miến Điện và cuộc khủng hoảng liên quan đến người thiểu số Rohingya. Một nhà ngoại giao giấu tên hôm qua 25/9 cho biết như trên. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres sẽ phát biểu trước Hội đồng nhân dịp này.
Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần lên án nạn « thanh lọc chủng tộc » tại Miến Điện. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần rồi thậm chí còn gọi là « diệt chủng », trong khi đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdodan nói về nạn « Phật giáo  khủng bố». Bảy nước gồm Mỹ, Pháp, Anh, Thụy Điển, Ai Cập, Kazachstan, Sénégal đã đề nghị Hội Đồng Bảo An họp bàn về hồ sơ này.

Irak : Kurdistan căng thẳng chờ kết quả trưng cầu dân ý về độc lập

Lực lượng quân đội Irak tại Kirkouk, ngày 25/09/2017 trong lúc người Kurdistan bỏ phiếu về quy chế độc lập.

Cuộc trưng cầu dân ý lịch sử về độc lập cho Kurdistan bị cộng đồng quốc tế phản đối vì lo sợ bất ổn trong khu vực, nhất là chính quyền Bagdad. Quốc hội Irak đã thông qua nghị quyết yêu cầu gởi quân đến các khu vực tranh chấp, như Kirkouk, một tỉnh có nhiều dầu lửa. Tình hình vẫn căng thẳng trong khi chờ đợi kết quả sẽ được công bố tối nay 26/09/2017.
Từ thành phố Kirkouk, các đặc phái viên Murielle Paradon và Richard Riffonneau của RFI gởi về bài phóng sự :

Mỹ: Dự luật hủy bỏ Obamacare lại có nguy cơ yểu mệnh

Biểu tình trước Quốc hội Mỹ ngày 25/09/2017 phản đối dự luật hủy bỏ Obamacare.

Dự án cải cách bảo hiểm y tế chưa được đưa ra bỏ phiếu nhưng hầu như đã bị chết yểu : nữ thượng nghị sĩ bang Maine ngày 25/09/2017 loan báo sẽ bỏ phiếu chống. Phe Cộng Hòa cần ít nhất 50 phiếu để thông qua dự luật này, nhưng nếu ba thượng nghị sĩ trong đảng tiếp tục chống đối, thì việc hủy bỏ Obamacare như ông Donald Trump đã hứa, một lần nữa lại thất bại.
Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Corpet tường thuật :

Tin vắn 26.09.2017



Thủ tướng Thái Prayut Chan-O-Cha chụp ảnh với các viên chức tỉnh Suphan Buri, 18/09/2017.

(AFP)Donald Trump sẽ tiếp thủ tướng Thái

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha vào thứ Ba 03/10/2017 tới tại Nhà Trắng. Người đứng đầu tập đoàn quân sự Thái Lan bị chính quyền Obama trước đây chỉ trích nặng nề về nhân quyền sau vụ đảo chính năm 2014, nhưng quan hệ với chính quyền Trump lại trở nên tốt đẹp. Tổ chức Human Rights Watch coi cuộc tiếp xúc này là « đáng xấu hổ ».

Tàu Trung Quốc lại xâm nhập Senkaku



Phát thanh RFI ngày 26.09.2017
Các tàu tuần duyên Trung Quốc hôm 25/09/2017 lại đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản tại Biển Hoa Đông. Sự cố này là lần thứ hai trong vòng không đầy một tuần lễ.

Bốn chiếc tàu Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản quản lý, vào khoảng 10 giờ sáng (1 giờ GMT) và sau đó đã đi về hướng tây nam, theo lực lượng tuần duyên Nhật. Lực lượng này cho biết đây là lần thứ hai kể từ thứ Năm tuần trước, bốn tàu Trung Quốc lại xâm nhập vùng biển Senkaku.

lundi 25 septembre 2017

Bùi Quang Vơm -The Vietnam War, nghịch lý lịch sử?



Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc từ 42 năm, nhưng người ta vẫn tiếp tục tranh cãi.


Một trong những lý do tranh cãi không bao giờ kết thúc chính là việc xác định người thắng và kẻ thua. Bên nào cũng cho mình là người thắng, hoặc ít nhất là không thua. Người nghe cả hai phía thì cuối cùng kết luận là không có ai là người thắng và không có ai là người thua, sau đó đúc kết thành một triết lý: Chiến tranh không có người thắng, chỉ có sự tan nát là còn lại, tất cả những ai tham chiến đều thất bại.

Nói như vậy không sai, thậm chí nó lung linh một chủ nghĩa nhân bản. Nhưng trên thực tế, người ta chỉ đón nhận nó như một sự nhân nhượng, rộng lượng của kẻ thắng, và sự vỗ về, xoa dịu cho người chiến bại. Bởi vì, xét về mặt logic, khi một cuộc đấu kết thúc, không thể không có bên thắng hoặc thua, ngay cả khi trọng tài phán quyết là hòa. Bao giờ cũng tồn tại sự nhân nhượng từ một phía và sự an ủi của phía khác. Chỉ đơn giản là nếu chưa phân thắng bại, thì cuộc chiến chưa thể kết thúc.

Chiến tranh sẽ nổ ra nếu Bình Nhưỡng thử nguyên tử tại Thái Bình Dương ?

Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tập trận tại đảo Baengnyeong, gần biên giới trên biển với Bắc Triều Tiên ngày 07/09/2017, sau khi Bình Nhưỡng thử bom nguyên tử.

Les Echos hôm nay nhận định « Bình Nhưỡng có nguy cơ gây ra chiến tranh sau khi thử nguyên tử tại Thái Bình Dương », vì như vậy các cường quốc sẽ không còn có thể khoanh tay đứng nhìn.
Tờ báo cho biết, các cố vấn ngoại giao của tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khuyên ông đừng sỉ nhục cá nhân lãnh đạo Bình Nhưỡng trong bài diễn văn trước Liên Hiệp Quốc, nhưng một lần nữa ông Trump lại để ngoài tai. Trên diễn đàn Đại hội đồng, Kim Jong Un lại bị gọi là « Rocket Man », và Donald Trump còn đe dọa « hủy diệt toàn bộ » Bắc Triều Tiên. 

samedi 23 septembre 2017

Trung Quốc ngưng xuất xăng dầu sang Bắc Triều Tiên

Một trạm cung ứng xăng dầu ở Bình Nhưỡng.

Bắc Kinh hôm nay 23/09/2017 loan báo ngưng xuất sang Bắc Triều Tiên một số sản phẩm dầu khí, đồng thời ngưng nhập khẩu hàng dệt may của nước láng giềng này, theo như nghị quyết mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tại Bình Nhưỡng, giá xăng dầu đã tăng lên 20%.
Thông cáo của bộ Thương mại Trung Quốc cho biết việc xuất khẩu dầu đã được tinh chế sẽ bị ngưng kể từ ngày 1/10 tới. Còn việc giao khí nén và khí hóa lỏng được chấm dứt ngay từ ngày mai 24/9, cùng với việc ngưng nhập khẩu hàng dệt may từ Bắc Triều Tiên.

Tin vắn 23.09.2017




Một góc tượng đài Kalachnikov tại Matxcơva, 22/09/2017.

(Reuters) – Đài kỷ niệm Kalanikov vinh danh súng Đức thay vì AK-47

Một đài kỷ niệm nhà phát minh Mikhail Kalachnikov của Nga vừa được khánh thành hôm 22/09/2017 tại Matxcơva đã phải sửa chữa. Đó là do người ta phát hiện trong những hình đắp nổi phía sau bức tượng, thay vì khẩu AK-47 nổi tiếng do ông Kalachnikov sáng chế năm 1947, lại là một khẩu súng trường Sturmgewehr 44 của Đức. 

Canada đánh vào túi tiền tổng thống Venezuela vì "hủy hoại dân chủ"

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc gặp các bộ trưởng và các lãnh đạo địa phương tại Caracas ngày 20/09/2017.

Chính phủ Canada hôm qua 22/09/2017 loan báo trừng phạt tài chính đối với tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro và 39 người khác « chịu trách nhiệm về việc hủy hoại nền dân chủ ». 
Các biện pháp được chính quyền của ông Justin Trudeau áp đặt là « đóng băng các tài sản và cấm mọi giao dịch với những cá nhân bị trừng phạt ». Người dân Canada cũng bị cấm « cung cấp các dịch vụ tài chính hay các dịch vụ liên quan » cho những người này. 

Động đất tại Bắc Triều Tiên : Hậu quả thử bom nguyên tử



Cơ quan Khí tượng Nhật Bản báo cáo về trận động đất do Bắc Triều Tiên thử nguyên tử ngày 03/09/2017.

(AFP & Reuters 23/09/2017) - Trung tâm quan sát địa chấn Trung Quốc hôm nay 23/09/2017 ghi nhận một trận động đất 3,4 độ Richter tại Bắc Triều Tiên. Cơ quan này cho rằng đây là một vụ nổ, nghi ngờ chế độ Kim Jong Un lại cho thử nguyên tử.

Thái Lan : Ba sĩ quan cảnh sát bị cáo buộc giúp bà Yingluck trốn thoát

Những người ủng hộ bà Yingluck trước tòa án Bangkok ngày 25/08/2017.

Phó thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon hôm nay 23/09/2017 cho biết có ba sĩ quan cảnh sát đã giúp cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra đào thoát vào tháng trước, trong khi bà có nguy cơ lãnh án đến 10 năm tù giam.
Chính quyền Thái Lan đã thẩm vấn ba sĩ quan cảnh sát, sau khi tịch thu một chiếc xe hơi được cho là đã đưa bà Yingluck ra đến biên giới Cam Bốt, từ đó trốn sang nước khác.

Pháp: Tổng thống Macron ký các sắc lệnh cải cách Luật lao động

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) ký các sắc lệnh cải cách luật lao động, ngày 22/09/2017 tại phủ tổng thống Elysée.

Năm sắc lệnh về cải cách Luật lao động được tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký hôm qua đã được đăng trên Công báo sáng nay 23/09/2017, và có hiệu lực ngay lập tức. Đảng Nước Pháp Bất Khuất (LFI) hôm nay kêu gọi đông đảo người dân xuống đường phản đối.
Quyết tâm không nhượng bộ phong trào phản kháng, tổng thống Emmanuel Macron đã trịnh trọng ký trước ống kính truyền hình năm văn bản sửa đổi bộ Luật lao động vốn phức tạp của Pháp, dày trên 3.000 trang.

vendredi 22 septembre 2017

Vụ Trịnh Xuân Thanh : Đức trục xuất nhà ngoại giao Việt Nam thứ hai

Trịnh Xuân Thanh tại Berlin.

Chính phủ Đức hôm nay 22/09/2017 thông báo trục xuất thêm một nhà ngoại giao Việt Nam thứ hai tại đại sứ quán ở Berlin, để phản đối vụ ông Trịnh Xuân Thanh, mà phía Đức cho là tình báo của Hà Nội đã bắt cóc trên lãnh thổ Đức.
Phát ngôn viên chính phủ Đức, ông Steffen Seibert, trong cuộc họp báo nói rằng « vụ bắt cóc này là vi phạm luật quốc tế, và hoàn toàn không thể chấp nhận được ». Nhà ngoại giao liên quan cùng với gia đình có bốn tuần lễ để rời lãnh thổ Đức.

Bị đánh sụt hạng, Bắc Kinh tố cáo ''quyết định sai lầm'' của S&P


Bắc Kinh hôm nay, 22/09/2017, chỉ trích kịch liệt việc cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor’s (S&P) đánh sụt hạng về nợ công, tố cáo đây là một « quyết định sai lầm », vì Trung Quốc đã có nỗ lực giám sát lãnh vực tài chính. Tuy nhiên, hôm nay S&P lại tiếp tục hạ điểm cả Hồng Kông, cảnh báo nguy cơ món nợ khổng lồ của Hoa lục đang đè nặng lên đặc khu kinh tế này.
Hôm thứ Tư 20/9, S&P đã đánh sụt hạng từ A+ xuống AA- về viễn cảnh nợ nần của Trung Quốc, nhận định rằng « một thời kỳ bùng nổ tín dụng kéo dài đã làm tăng rủi ro về tài chính và kinh tế ». Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bị hạ điểm tín nhiệm kể từ năm 1999.

Facebook cung cấp cho Quốc hội Mỹ các tài khoản được Nga tài trợ


Facebook hôm qua, 21/09/2017, loan báo sẽ cung cấp cho Quốc hội Hoa Kỳ những thông tin về các quảng cáo liên quan đến Nga trên mạng xã hội này, trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ. Thông báo của ông chủ Facebook được đưa ra hai tuần sau khi nhận diện được gần 500 tài khoản Nga đã trả tiền quảng cáo, để đăng các tin giả nhằm làm xáo trộn đời sống chính trị nước Mỹ.
Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Corpet cho biết thêm chi tiết :

Iran tuyên bố sẽ tăng cường quân lực và hỏa tiễn đạn đạo

Tổng thống Iran phát biểu trong cuộc diễu binh tại Teheran ngày 22/09/2017.

Tổng thống Iran Hassan Rohani hôm nay, 22/09/2017, loan báo sẽ tăng cường năng lực quân sự và tên lửa đạn đạo, bất chấp những chỉ trích của Hoa Kỳ và Pháp. Lời tuyên bố này được đưa ra nhân một cuộc diễu binh kỷ niệm cuộc chiến tranh Irak-Iran năm 1980.
Trong bài diễn văn được trực tiếp truyền hình, ông Rohani khẳng định : « Dù quý vị có muốn hay không, chúng tôi sẽ tăng cường năng lực quân sự cần thiết để răn đe. Không chỉ phát triển các hỏa tiễn mà cả các lực lượng không quân, hải quân và lục quân. Để bảo vệ tổ quốc, chúng tôi không cần xin phép ai cả ». Tổng thống Iran nhấn mạnh : « Năng lực quân sự của chúng tôi không nhằm tấn công các nước khác ».

jeudi 21 septembre 2017

Bùi Quang Vơm - Ai đang phá ông Phúc?


Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sissi tại Hà Nội ngày 07/09/2017.

Ngay từ đầu năm, đã có ý kiến cho rằng kế hoạch tăng trưởng kinh tế 6,7% mà Chính phủ đăng ký với Quốc hội là một chỉ tiêu nhầm lẫn và không tưởng.

Nền kinh tế sau đổi mới, dựa vào xuất khẩu tài nguyên và khai thác sức lao động rẻ mạt, đã hết đà. So sánh với xuất phát điểm của nền kinh tế được coi như bằng không những năm 80, khi không còn viện trợ cho không của Liên Xô, Trung Quốc và phe xã hội chủ nghĩa, thì tỉ lệ tăng trưởng chỉ có ý nghĩa tuyên truyền chính trị mà thực chất vô nghĩa về mặt kinh tế.

Khi tổng thu nhập quốc dân chỉ không đầy 2 tỉ đôla (năm 1982), thì tỉ lệ tăng trưởng đạt trên 10%, tưởng ghê gớm, thực ra, tổng thu nhập của cả nước chỉ tăng 200 triệu đô (có người bảo không bằng tiền bỏ túi hàng năm của ông Dũng sau này). Nhưng khi tổng tài sản xã hội đã tăng lên 200 tỉ đôla, thì tăng thu lên 210 tỉ đô để đạt tỉ lệ 5% tăng trưởng, đã trở thành việc hoàn toàn không dễ chút nào. 1% tăng trưởng của một nền kinh tế 10.000 tỉ đô, đã là tổng thu nhập của một quốc gia hạng trung.

mercredi 20 septembre 2017

Donald Trump bốc lửa trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump "đốt cháy" diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York trong bài phát biểu ấn tượng ngày 19/09/2017.

Bài diễn văn nảy lửa của tổng thống Mỹ Donald Trump trong lần đầu tiên bước lên diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được tất cả các báo Pháp hôm nay chú ý. Câu tuyên bố của ông Trump được Libération chạy tựa trang nhất « Sẵn sàng hủy diệt toàn bộ Bắc Triều Tiên », tấm ảnh tổng thống Mỹ và câu nói này cũng xuất hiện ở trang bìa Le Figaro Les Echos. Ở trang trong, Libération nhấn mạnh « Tại Liên Hiệp Quốc, Trump đe dọa tận thế », còn theo Le Figaro, « Trump chặt những kẻ thù ra từng mảnh nhỏ ». Les Echos ghi nhận « Trump đả kích dữ dội Bắc Triều Tiên, Iran và Venezuela ».
Chống lại các Nhà nước « côn đồ, suy thoái, sát nhân »…

Libération nhận định, trong bài diễn văn đầu tiên rất được chờ đợi (và cũng rất được e ngại) này, Bắc Triều Tiên và Iran bị ông Trump xếp vào loại « Nhà nước côn đồ », gợi nhớ đến « trục tội ác » của người tiền nhiệm George W.Bush trước đây. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh : « Hoa Kỳ rất hùng mạnh và đã rất kiên nhẫn. Nhưng nếu chúng tôi buộc lòng phải tự vệ, hoặc bảo vệ các đồng minh, chúng tôi không có chọn lựa nào khác ngoài việc hủy diệt toàn bộ Bắc Triều Tiên ».

mardi 19 septembre 2017

Tại Liên Hiệp Quốc, Donald Trump đe dọa hủy diệt toàn bộ Bắc Triều Tiên



Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ngày 19/09/2017.

(AFP & Le Figaro 19/09/2017) Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong bài diễn văn đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay 19/09/2017 đã kịch liệt đả kích chế độ Bắc Triều Tiên, Venezuela và hiệp ước nguyên tử Iran.

Ông Trump bắt đầu bài diễn văn nảy lửa này với việc khẳng định chủ trương « Nước Mỹ trước hết », và trong nhiệm kỳ của ông, Hoa Kỳ sẽ sở hữu « quân đội hùng mạnh chưa từng thấy từ trước đến nay ».

« Chúng tôi không có chọn lựa nào khác ngoài việc hủy diệt hoàn toàn Bắc Triều Tiên »

Lưu Vân Sơn : Việt Nam và Trung Quốc «vận mệnh tương quan»



Ông Lưu Vân Sơn và thủ tướng VN Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh VGN/Quang Hiếu.

(Reuters 19/09/2017) Ông Lưu Vân Sơn, nhân vật số 5 trong Đảng Cộng Sản Trung Quốc trong chuyến thăm Việt Nam hôm nay 19/09/2017 tuyên bố hai đảng có « vận mệnh tương quan », Trung Quốc và Việt Nam có tiềm năng hợp tác kinh tế to lớn. 

Theo Tân Hoa Xã, ông Lưu Vân Sơn (Liu Yunshan), ủy viên thường trực Bộ Chính Trị đã nói với thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội, là hai đảng « tạo thành một cộng đồng cùng chia sẻ vận mệnh mang ý nghĩa chiến lược ». Theo ông : « Sự phát triển hài hòa và ổn định của quan hệ song phương sẽ củng cố quan điểm hiện nay của hai đảng, cùng có lợi cho đảng và nhân dân hai nước ». Hai nền kinh tế bổ sung cho nhau, với tiềm năng hợp tác rất lớn.

Châu Âu yêu cầu Trung Quốc cụ thể hóa lời hứa mở cửa thị trường

Khu trung tâm văn phòng thương mại tại Bắc Kinh. Ảnh chụp ngày 29/08/2017.

Phòng Thương mại Châu Âu tại Trung Quốc hôm nay 19/09/2017 yêu cầu Bắc Kinh bãi bỏ những hạn chế và các quy định gây trở ngại cho đầu tư nước ngoài. Châu Âu lấy làm tiếc là tuy Trung Quốc hứa hẹn mở rộng cửa thị trường, nhưng cho đến nay vẫn chưa có gì cụ thể.
Tháng Giêng năm nay tại Diễn đàn Davos, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã long trọng hứa « sẽ mở rộng cánh cửa ». Tiếp theo bài diễn văn ấn tượng này là thông tư của chính phủ dự kiến « tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng » « nỗ lực nhiều hơn để thu hút vốn nước ngoài ».

Rohingya Miến Điện : Aung San Suu Kyi lên án các vụ «vi phạm nhân quyền»

Bà Aung San Suu Kyi đọc diễn văn gửi đến quốc dân về hồ sơ Rohingya, ngày 19/09/2017 tại Naypyidaw, thủ đô Miến Điện.

Nhà lãnh đạo Miến Điện hôm nay 19/09/2017 phát biểu trước Quốc hội ở Naypyidaw - một bài diễn văn rất được chờ đợi về cuộc khủng hoảng người Rohingya tại bang Arakan - vài giờ trước khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc. Trong khi quân đội Miến Điện bị tố cáo « thanh lọc chủng tộc », bà Aung San Suu Kyi chỉ bày tỏ lòng thương cảm những thường dân bị nạn, và lên án các vụ vi phạm nhân quyền.
Giải Nobel hòa bình, bị chỉ trích vì sự im lặng lạnh lùng suốt ba tuần qua, đã kêu gọi chấm dứt sự chia rẽ giữa Phật giáo và Hồi giáo. Bài diễn văn trên truyền hình bằng tiếng Anh và không được phụ đề tiếng Miến Điện, là một thông điệp hòa dịu gởi đến cộng đồng quốc tế. Bà Suu Kyi nói sẵn sàng tổ chức cho những người Rohingya tị nạn tại Bangladesh quay về Miến Điện, nhưng không cho biết những tiêu chí cụ thể.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi đoàn kết về hồ sơ Bắc Triều Tiên

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu trước Đại hội đồng ngày 19/09/2017.

Tại phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay 19/09/2017, mọi chú ý đều đổ dồn vào ông Donald Trump, vị tổng thống thất thường của Mỹ. Nhưng ông Trump không phải là người duy nhất lần đầu tiên phát biểu trước Đại hội đồng. Tổng thư ký Antonio Guterres cũng đăng đàn trước hơn một trăm nguyên thủ quốc gia,với  một bài diễn văn rất được chờ đợi trong bối cảnh phức tạp của thế giới ngày nay. Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an đoàn kết trước cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên.
Thông tín viên RFI Marie Bourreau nhận định từ New York :

Tin vắn 19.09.2017

Đại sứ Bắc Triều Tiên Kim Hyok Chol lúc nhận nhiệm sở tại Tây Ban Nha năm 2014.
(Reuters) - Tây Ban Nha trục xuất đại sứ Bắc Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha hôm qua 18/09/2017 loan báo đã yêu cầu đại sứ Bắc Triều Tiên rời khỏi Tây Ban Nha trước cuối tháng Chín, do Bình Nhưỡng từ chối chấm dứt chương trình hạt nhân. Trước đó hôm 11/9 Pêru cũng đã trục xuất đại sứ Bắc Triều Tiên tại Lima, để phản đối việc Bình Nhưỡng thử bom nguyên tử, và ngày 7/9 Mêhicô cũng có quyết định tương tự với cùng lý do.

lundi 18 septembre 2017

Huy Đức – American War trong The Vietnam War



(FB Huy Đức 17/09/2017) Tối Chủ nhật Mỹ, tức là 8 giờ sáng thứ Hai, 18-09-2017, PBS sẽ khởi chiếu bộ phim tài liệu 10 tập: The Vietnam War. Tôi không thể viết về bộ phim này hay như Lê Hồng Lâm, Mạnh Kim, Nguyễn Quang Lập...và đặc biệt là Hồng Ánh. Với tư cách là người Việt Nam đầu tiên được coi trọn bộ 10 tập, bản nháp, và sau khi coi lại vài lần bản hoàn chỉnh, tôi chỉ xin "gạch vài đầu dòng" nhận xét cá nhân. 

Năm 1983, qua màn hình 17 inch, đen trắng, của trường sĩ quan Hóa Học, chúng tôi được coi bộ phim "Vietnam: A Television History". Có thể nói, những thước phim tư liệu lúc đó đã ám ảnh những người lính sắp đeo quân hàm trung úy và sắp được gửi đi chiến trường Campuchia hoặc Biên giới phía Bắc (dù phần lớn trong chúng tôi đã trải nghiệm hai chiến trường đó trước khi về trường).

Mạnh Kim - Những gì được kể trong “The Vietnam War”?



(FB Mạnh Kim 16/09/2017) “The Vietnam War” không phải là bộ phim “one size fits all”. Khó có thể đề cập một chủ đề phức tạp liên quan không chỉ chiến tranh và súng đạn như “cuộc chiến Việt Nam” mà không “đụng chạm” bên này hoặc bên kia. Trong một tập này, người phe VNCH sẽ không thể không có cảm giác khó chịu; nhưng trong một tập khác, người phía Bắc Việt chắc chắn sẽ không thoải mái khi thất bại của họ bị phơi bày và giấu giếm của họ bị lôi ra. 

Nếu trận Ấp Bắc được miêu tả là tổn thất nặng nề của VNCH thì trận An Lộc cũng được thuật là một thất bại nghiêm trọng của Bắc Việt với số thiệt mạng khoảng 10.000 người. Khi nói về ý chí của quân đội Bắc Việt, bộ phim cũng nói về tinh thần dũng cảm của lính VNCH (“kiên cường” là từ được sử dụng). Khi nói về tình trạng tham nhũng trong quân đội VNCH trong đó có việc hối lộ để tránh đi quân dịch thì phim cũng nhắc đến câu chuyện luôn được Hà Nội giấu kín: “Một số cán bộ đảng viên gửi con ra nước ngoài để tránh nhập ngũ” “ai có tiền thì đút lót để ban tuyển quân tha cho con họ”… 

«The Vietnam War», bộ phim đồ sộ của Ken Burns



(AFP 15/09/2017) Với bộ phim tài liệu nhiều tập đa chiều rất đồ sộ về « Cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai », đạo diễn Mỹ Ken Burns đã dành chỗ cho tiếng nói của những người lính và thường dân của cả hai phía trong cuộc chiến, và khai thác được một số tài liệu lưu trữ chưa từng được công bố trước đây.

Bộ phim sẽ được chiếu kể từ Chủ nhật 17/8 trên kênh PBS ở Hoa Kỳ (gồm 10 tập, mỗi tập dài trên 1 giờ rưỡi), và từ thứ Ba 19/9 đến thứ Năm 21/9  trên kênh Arte ở Pháp (gồm 9 tập, mỗi tập 52 phút).

samedi 16 septembre 2017

Thế giới còn có hy vọng chặn được Kim Jong Un ?

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un sau khi phóng thành công của hỏa tiễn Hwasong-12. Ảnh của KCNA ngày 16/09/2017.

Dù xuất bản trước khi Bình Nhưỡng phóng thêm một hỏa tiễn đạn đạo tầm trung bay ngang qua lãnh thổ Nhật Bản hôm thứ Sáu 15/09/2017, các tuần báo Pháp vẫn dành nhiều giấy mực để bàn luận về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Trang nhất Le Point đăng ảnh Kim Jong Un đang tươi cười với dòng tựa « Người đang bắt chẹt cả thế giới ». Cũng dành trang nhất cho lãnh tụ Bình Nhưỡng, nhưng là một bức chân dung giận dữ, thở ra những cụm khói hỏa tiễn, Le Courrier International đặt câu hỏi : « Ai có thể chận được Kim Jong Un ? »
Thế giới từng tránh được chiến tranh nguyên tử trong đường tơ kẽ tóc 

Hồ sơ của Le Point điểm qua năm cuộc khủng hoảng hạt nhân đã từng làm cả thế giới hoảng sợ, mà nổi tiếng nhất là vụ hỏa tiễn Cuba năm 1962. Ngày 28/10/1962, chiếc tàu ngầm B-130 của Liên Xô chạy bằng điện và diesel phải trồi lên mặt nước để sạc bình điện, trong lúc bốn chiến hạm chống ngư lôi của Mỹ đang trấn ở đường ranh phong tỏa Cuba. 

vendredi 15 septembre 2017

Hiệp định tự do mậu dịch Việt Nam-EU tùy thuộc vào nhân quyền



Các nhà hoạt động và thân nhân đòi trả tự do cho những người bất đồng chính kiến, tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội ngày 27/08/2017.

(AFP 15/09/2017) Một quan chức cao cấp về thương mại của châu Âu hôm nay 15/09/2017 cảnh báo, hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam có thể thất bại nếu Hà Nội không giải quyết được những vấn đề liên quan đến nhân quyền, và khẳng định đây là trung tâm của các cuộc thương lượng.

Quan điểm của Việt Nam về cưỡng bức lao động và tự do ngôn luận là trung tâm của những cuộc thương thảo hiện nay. Ông Bernd Lange, chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu hôm nay đã nói với các nhà báo tại Hà Nội như trên. Ông tuyên bố : « Nếu không có được những giải pháp đầy đủ, không biết hiệp định này sẽ đi về đâu ».

jeudi 14 septembre 2017

Bóng ma Trung Quốc lởn vởn trên cuộc tập trận Zapad 2017

Các xe quân sự tham gia cuộc tập trận Zapad 2017 tại một địa điểm ở Belarus, ngày 14/09/2017.

Nga tung ra cuộc tập trận với Belarus bắt đầu từ hôm nay 14/09/2017, và điều dễ hiểu là nhiều nhà quan sát tỏ ra lo ngại, trước một sự biểu dương sức mạnh quân sự lớn nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. Nhưng theo tác giả Nicholas Trickett trên The Economist, ít ai để ý đến những hậu quả không lường trước, một khi các hành động của Nga gây bất ổn cho Belarus, Ukraina hay các nhân tố khác trong khu vực.
Đa số không hình dung ra sự hiện diện của một tay chơi mới tại Đông Âu, đó là Trung Quốc. Những hành động khiêu khích của Matxcơva có thể làm phương hại đến lợi ích Trung Quốc trong khu vực, và mối liên hệ với Bắc Kinh, đối tác được coi là « chiến lược ».

mercredi 13 septembre 2017

Buôn bán biên giới Trung-Triều vẫn nhộn nhịp dù cấm vận

Hàng hóa trao đổi chất dọc theo bờ sông Áp Lục tại thành phố biên giới Sinuiju, đối diện với Đan Đông.

Le Monde hôm nay 13/09/2017 có bài phóng sự từ thành phố Đan Đông của Trung Quốc đối diện với Bắc Triều Tiên, với tựa đề « Những mánh khóe, gian lận và tham nhũng ở biên giới Trung-Triều». Sau lệnh cấm vận mới nhất của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai 11/9, những thương nhân ở đây vẫn không ngần ngại tìm cách tránh né.
Gần 80% trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là qua ngõ Đan Đông. Một đường ống dẫn dầu vượt qua con sông Áp Lục, đưa dầu lửa từ Trung Quốc sang, mà nay nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an đã hạn chế số lượng. Tại khu vực kho hàng ở đầu cầu Hữu Nghị, rất nhiều xe tải chờ đợi hải quan Trung Quốc kiểm tra trước khi chạy qua thành phố Sinuiju ở bên kia sông.

mardi 12 septembre 2017

Hồi kết của siêu cường Mỹ


(Renaud Girard, Le Figaro 12/09/2017) Trong suốt cả thập niên sau khi bức tường Berlin sụp đổ và Liên Xô tan rã, Hoa Kỳ đã trở thành quyền lực độc tôn – từ đạo đức, văn hóa, ngoại giao cho đến tài chính, quân sự - có thể áp đặt luật lệ cho toàn thế giới. Cựu ngoại trưởng Pháp Hubert Védrine đã sáng tạo ra từ « siêu cường » để chỉ Hoa Kỳ.

Siêu quyền lực này đã được chứng tỏ, trong cuộc xung đột Kosovo năm 1999 chẳng hạn. Khi lãnh đạo chiến dịch quân sự của NATO chống lại Serbia (mà không được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bật đèn xanh), người Mỹ đã thành công trong việc tách được một tỉnh cũ của Serbia, biến nó thành một Nhà nước để rồi tuyên bố độc lập sau đó, mà không có nước nào dám công khai phản đối.

Trung Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên nhưng vẫn muốn đối thoại

Đại sứ Trung Quốc Lưu Kết Nhất (Liu Jieyi) tại phiên họp Hội đồng Bảo an về trừng phạt Bắc Triều Tiên, New York ngày 11/09/2017.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an do Hoa Kỳ soạn thảo đã được Nga và Trung Quốc chấp nhận với điều kiện phải bỏ đi những đoạn cứng rắn nhất. Cũng như những lần trước, Bắc Kinh, đồng minh chính của Bình Nhưỡng, là nước đầu tiên phải áp dụng các biện pháp trừng phạt. Theo Reuters hôm nay 12/09/2017, bốn trong số những ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đã ngưng cung cấp dịch vụ tài chính cho các khách hàng mới từ Bắc Triều Tiên.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Heike Schmidt nhận định :

Tây Ban Nha : Hàng trăm ngàn người xuống đường đòi Catalunya độc lập

Biển người Catalunya xuống đường đòi độc lập tại Barcelona, ngày 11/09/2017.

« Vĩnh biệt Tây Ban Nha ! ». Chiều hôm qua 11/09/2017 hàng trăm ngàn người đã biểu tình tại Barcelona nhân dịp «Quốc khánh» của Catalunya để đòi độc lập, vào thời điểm còn ba tuần nữa là đến ngày trưng cầu dân ý về quyền tự quyết, nhưng đã bị Tây Ban Nha cấm tổ chức.
Tất cả các kênh truyền hình chiếu các hình ảnh từ trên không cho thấy người biểu tình xếp thành một chữ thập khổng lồ tại trung tâm thành phố, tượng trưng cho sự đoàn kết đòi độc lập. Đường phố ngợp những lá cờ màu vàng mang bốn sọc đỏ và hình tam giác xanh với ngôi sao, các khẩu hiệu « Vĩnh biệt Tây Ban Nha ! » bằng tiếng Catalunya. Cơ quan tổ chức biểu tình khẳng định có trên 450.000 người đăng ký tham gia xuống đường.

Tổng thống Pháp đối mặt với phong trào phản đối luật lao động

Người biểu tình chống luật cải cách lao động của chính phủ ngày 12/09/2017 tại Nantes.

Ông Emmanuel Macron hôm nay 12/09/2017 phải đối phó với thử thách đầu tiên từ phong trào phản kháng, với những cuộc biểu tình và đình công chống lại việc sửa đổi Luật lao động. Tuy vậy tân tổng thống Pháp không hề có ý định nhượng bộ.
Nghiệp đoàn CGT mong đợi có gần 200 cuộc biểu tình, và đã thống kê được 4.000 lời kêu gọi đình công trên toàn quốc. Riêng tại Paris, cuộc biểu tình bắt đầu vào lúc 12 giờ GMT hôm nay. Đình công đã làm xáo trộn các chuyến xe lửa ngoại ô, và 110 chuyến bay bị hủy. Lưu thông trên một phần đại lộ Champs-Elysées và một số đoạn đường dẫn tới thủ đô Paris bị ngăn trở.

Tổng thống Pháp thăm hai đảo bị siêu bão Irma tàn phá

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (áo trắng) tại phi trường Pointe-a-Pitre, Guadeloupe ngày 12/09/2017 trước khi bay đến các đảo St Martin và St. Barthélemy bị bão Irma tàn phá.

Tổng thống Emmanuelle Macron sáng nay 12/09/2017 đến thăm quần đảo Antilles thuộc Pháp, nơi chính quyền Pháp đang bị chỉ trích vì cách đối phó với trận bão Irma đã tàn phá nặng nề hai hòn đảo Saint-Martin và Saint-Barthélemy. Siêu bão này cũng đã gây nhiều thiệt hại cho Cuba, Haiti và tiểu bang Florida của Mỹ.
Tổng thống Pháp, được hai bộ trưởng Giáo dục và Y tế tháp tùng, đã đến Guadeloupe sáng sớm nay theo giờ địa phương, sau đó đi thăm Saint-Martin và Saint-Barthélemy, hai hòn đảo bị bão Irma tàn phá dữ dội. Có ít nhất 10 người chết và 7 người mất tích trên các phần đất do Pháp quản lý, còn phần thuộc Hà Lan có 4 người thiệt mạng. Chỉ có 3/24 trường học ở Saint-Martin còn đứng vững, hòn đảo hoang tàn này không còn nguồn nước sạch.

Tin vắn 12.09.2017

Các nạn nhân của Ezubao biểu tình trước tòa án.
(AFP) Trung Quốc : Án chung thân cho kẻ lừa đảo 900.000 người

Tòa án Trung Quốc hôm nay 12/09/2017 đã kết án tù chung thân hai lãnh đạo Ezubao (e Tô Bảo), một công ty cho vay tiền trên mạng, vì đã lừa đảo đến 900.000 người, tổng cộng 7 tỉ euro qua việc lấy tiền người trước trả cho người sau. Hai mươi bốn bị cáo khác bị lãnh án từ 3 đến 15 năm tù. Đây là vụ lừa đảo có quy mô lớn nhất tại Trung Quốc từ trước đến nay.

lundi 11 septembre 2017

Hiểm họa nguyên tử và dân tộc chủ nghĩa tại châu Á

Kim Jong Un trong buổi lễ mừng thành công của các nhà khoa học Bắc Triều Tiên về chế tạo bom H. Ảnh của KCNA ngày 10/09/2017.

Nhà chính trị học Bruno Tertrais, phó giám đốc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược khi trả lời phỏng vấn của Le Monde số ra ngày 11/09/2017, đã nhận định có hai khu vực trên thế giới phải đối phó với hiểm họa nguyên tử, đó là châu Âu và châu Á. Tuy nhiên tình hình tại châu Á là nguy hiểm nhất.
Thưa ông, có nên nhìn nhận rằng Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc nguyên tử hay không ? Như vậy đây sẽ là nước thứ 9 - sau năm nước đã được Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) công nhận là Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc – cùng với Israel, Ấn Độ, Pakistan ?