vendredi 2 septembre 2016

Thổ Nhĩ Kỳ: Thêm 10.000 cảnh sát và giảng viên bị thanh trừng

Nhân viên quân sự tình nghi can dự vào âm mưu đảo chánh bị đưa ra tòa tại Mugla (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 17/08/2016.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ công tác thêm 8.000 nhân viên của lực lượng an ninh và trên 2.000 giảng viên đại học. AFP và Reuters hôm nay 02/09/2016 cho biết quyết định này đã được đăng trên Công báo.
Từ sau vụ đảo chính hụt vào giữa tháng Bảy, đã có gần 80.000 công chức bị đuổi việc, hàng ngàn người khác bị bắt vì nghi ngờ có liên hệ với phe đảo chính.


Trong số các nhân viên lực lượng an ninh bị thông báo đình chỉ vào hôm nay, có 323 người là hiến binh, số còn lại là cảnh sát. Gần 2.400 giảng viên các trường đại học cũng bị mất việc. 

Thêm vào đó khoảng 520 người thuộc ban Tôn giáo, 543 công tố viên và thẩm phán, 820 quân nhân cũng bị sa thải.

Như vậy đến nay có 3.390 người làm việc trong ngành tư pháp và trên 4.400 quân nhân đã bị thanh trừng, chưa kể sĩ quan cấp tướng. 

Tổng cộng khoảng vài chục ngàn người trong ngành tòa án, quân đội, cảnh sát giáo dục đại học đã bị thải hồi, bắt giữ sau khi bị cáo buộc có liên quan với vụ đảo chính, hay với phong trào của giáo sĩ Gülen đang sống lưu vong tại Mỹ - bị cho là đứng sau âm mưu đảo chính.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20160902-tho-nhi-ky-them-10000-canh-sat-va-giang-vien-bi-thanh-trung

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.