mercredi 13 janvier 2016

Bà Aung San Suu Kyi gặp các nhóm thiểu số vũ trang Miến Điện

Bà Aung San Suu Kyi và các đại biểu thiểu số, quân đội, Quốc hội tại Naypyitaw ngày 12/01/2016.

Bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đảng đối lập đã thắng lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội Miến Điện tháng 11 năm ngoái, hôm nay 12/01/2016 đã kêu gọi mở rộng tiến trình hòa bình với nhiều nhóm thiểu số vũ trang.
Hàng trăm đại diện của các nhóm này cùng với các đại diện quân đội và Quốc hội họp lại tại thủ đô Naypyitaw để khai mạc giai đoạn thứ hai của quá trình thương lượng. Bà Suu Kyi tuyên bố : « Chúng ta phải làm thế nào để tất cả các nhóm thiểu số vũ trang đều ký vào thỏa thuận ngưng bắn ».


Chính quyền Miến Điện hồi tháng 10/2015 đã ký kết được thỏa thuận ngưng bắn (NCA) với 7 trong số 15 nhóm nổi dậy thiểu số. Từ đó đến nay các vụ đụng độ lại tái diễn ở miền đông Miến Điện, đặc biệt tại bang Karen gần biên giới Thái Lan.

Tuy Quốc hội mới trong đó Liên đoàn Quốc gia Vì dân chủ (LND) chiếm đa số đến tháng Ba tới mới nhóm họp, nhưng bà Aung San Suu Kyi muốn dùng ảnh hưởng của mình để chấm dứt nhiều thập kỷ xung đột vũ trang tại Miến Điện.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20160113-ba-aung-san-suu-kyi-gap-cac-nhom-thieu-so-vu-trang-mien-dien

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.