dimanche 27 décembre 2015

Nga xây 2 nhà máy điện nguyên tử cho Bangladesh


Bangladesh ngày 25/12/2015 đã ký hợp đồng với Nga về việc xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử công suất 1.200 megawatt, trị giá tổng cộng 11,6 tỉ euro.
Tập đoàn Rosatom của Nga chịu trách nhiệm việc xây dựng nhà máy, sẽ khởi công vào đầu năm 2016 tại Ruppur thuộc vùng Iswardi, cách thủ đô Dhaka 160 km.

Ông Kamrul Islam Bhyian, phát ngôn viên Bộ Khoa học-Công nghệ Bangladesh, nói với hãng tin Reuters :« Nga tài trợ đến 90% tổng giá trị, dưới dạng tín dụng có tỉ lệ lãi 1,75% dưới chỉ số Libor ». (Libor là lãi suất liên ngân hàng được tính toán mỗi ngày vào 11 giờ Luân Đôn theo lãi suất trung bình của 16 ngân hàng lớn, với 8 loại ngoại hối khác nhau). Món tín dụng này có kỳ hạn 28 năm trong đó có 10 năm ân hạn.

Theo Bộ trưởng Tài chính, hợp đồng trên đây là dự án quan trọng nhất từ trước tới nay của Bangladesh trong lãnh vực điện năng. Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên sẽ đi vào hoạt động năm 2022, nhà máy thứ hai vào năm 2023.

Tập đoàn Rosatom đảm trách việc quản lý hai nhà máy điện hạt nhân trong năm đầu tiên đi vào khai thác thương mại, trước khi giao lại cho chính quyền Bangladesh.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151226-nga-se-xay-dung-hai-nha-may-dien-nguyen-tu-cho-bangladesh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.