mardi 17 novembre 2015

Sam Rainsy không dám về Cam Bốt vì sợ bị bắt

Ông Sam Rainsy, chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc tại Phnom Penh ngày 09/04/2015.

Lãnh tụ đối lập Sam Rainsy hôm nay 16/11/2015 đã hủy bỏ kế hoạch quay trở về Cam Bốt vì sợ bị bắt, sau khi cảnh sát nước này tuyên bố sẽ bắt giữ ông ta theo lệnh của tòa án.
Tuần trước tư pháp Cam Bốt đã ra lệnh bắt Sam Rainsy để thi hành bản án hai năm tù vì tội vu khống được tuyên vào năm 2011.


Hiện đang thăm Hàn Quốc, ông Sam Rainsy vào cuối tuần qua đã mạnh miệng tuyên bố : « Cam Bốt là nơi tôi sinh ra, là tổ quốc của tôi, tôi phải quay về để cứu vớt dân tộc. Vì vậy không có gì thay đổi trong thời khóa biểu, dù có phải chết tôi cũng về ».

Nhưng sau khi cảnh sát Cam Bốt khẳng định quyết tâm bắt giữ, lẽ ra sẽ tới phi trường Phnom Penh tối thứ Hai, hôm nay lãnh tụ đối lập đã lên Facebook loan báo hoãn lại chuyến bay, mà theo ông là « do đề nghị của những người ủng hộ ».

Quốc hội Cam Bốt trong một thông báo cho biết ông Sam Rainsy đã mặc nhiên bị tước quyền đặc miễn dành cho các dân biểu ngay sau khi tòa án ra lệnh bắt.

Sam Rainsy, mang quốc tịch Cam Bốt và Pháp, đã trốn khỏi Phnom Penh sau khi tố cáo đương kim Ngoại trưởng nguyên là thành viên Khmer Đỏ. Ông ta luôn cho rằng các bản án nhắm vào ông là mang động cơ chính trị. Sam Rainsy quay về nước trước cuộc bầu cử năm 2013 nhờ được Quốc vương ân xá về các cáo buộc hình sự.

Hôm thứ Ba 10/11, thủ lãnh đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc đã kêu gọi một tiến trình chuyển đổi chính trị tại Cam Bốt, đất nước được Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo bằng bàn tay sắt từ 30 năm qua. Sam Rainsy nêu ra chiến thắng của phe đối lập Miến Điện như một tấm gương. Một ngày sau tòa án Phnom Penh đã ra lệnh bắt giữ ông.

Được biết trước đây vào tháng Giêng năm 2010 ông Sam Rainsy đã bị kết án hai năm tù vì tội nhổ các cọc biên giới phía Việt Nam tại tỉnh Svay Rieng. Đến tháng 9/2010 ông ta lại bị lãnh án mười năm tù vì đã phổ biến một bản đồ giả mạo về biên giới với Việt Nam.

Được ân xá ngày 12/07/2013 theo đề nghị của ông Hun Sen, tuy nhiên Sam Rainsy vẫn không có quyền ứng cử. Theo Human Rights Watch, bản án về tội vu khống năm 2011 không nằm trong số các tội danh được ân xá.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20151116-sam-rainsy-khong-dam-ve-nuoc-vi-so-canh-sat-cam-bot-bat

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.