mardi 25 août 2015

Tàu tiếp liệu Nhật tiếp tế cho trạm vũ trụ ISS

Đăng ngày 25-08-2015 Sửa đổi ngày 25-08-2015 17:30

Tàu tiếp liệu không gian HTV5 (Kounotori 5) của Nhật tối qua rạng sáng nay 25/08/2015 theo giờ Tokyo đã kết nối thành công vào trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Đây là lần đầu tiên một ê-kíp toàn người Nhật tiến hành việc ráp nối tàu vũ trụ.

Cơ quan thám hiểm vũ trụ Jaxa của Nhật Bản hôm nay khi loan báo tin trên cho biết, nhiệm vụ phức tạp này do phi hành gia Nhật Kimiya Yui thực hiện. Nhờ một cánh tay robot, tàu tiếp liệu HTV5 được mắc cố định vào trạm vũ trụ ISS và đưa các vật liệu mang theo vào bên trong. Một người Nhật khác, Koichi Wakata giám sát các hoạt động từ trung tâm kiểm soát không gian NASA của Mỹ.


Chủ tịch Jaxa, ông Naoki Okumura tuyên bố : « Tôi tự hào là chúng tôi có thể tiếp tế đầy đủ cho ISS nhờ năng lực của robot, công nghệ và phi hành gia Nhật Bản ».

Tàu Kounotori 5 đã được phóng vào vũ trụ hôm thứ Tư 19/08 bằng hỏa tiễn Nhật H-2B từ căn cứ Tanegashima. Tàu tiếp liệu này mang theo 5,5 tấn trang thiết bị và thực phẩm cho các nhà khoa học đang làm việc trong trạm ISS : một ê-kíp xử lý nước của NASA và một bộ phận thí nghiệm hiệu quả lão hóa trên chuột.

Tàu tiếp liệu vũ trụ Kounotori 5 sẽ gắn chặt với ISS trong 45 ngày. Đây là chuyến phóng tàu vũ trụ thứ năm thành công do hỏa tiễn H-2B thực hiện, sau các lần phóng tháng 9/2009, tháng 1/2011, tháng 7/2012 và tháng 8/2013. Được biết H-2B là loại hỏa tiễn lớn nhất của Nhật sau model H-2A, do tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI) sản xuất.

Châu ÁNhật BảnKhoa họcKhông gianTrạm Không gian Quốc tế
http://vi.rfi.fr/chau-a/20150825-tau-tiep-lieu-nhat-tiep-te-cho-tram-vu-tru-iss

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.