jeudi 30 juillet 2015

Thổ Nhĩ Kỳ cho phép liên minh chống thánh chiến sử dụng căn cứ không quân



Căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ, 27/07/2015.

Phát thanh ngày 29.07.2015


Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 29/07/2015 chính thức ký kết thỏa thuận với Hoa Kỳ về việc mở cửa các căn cứ không quân cho liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo sử dụng.


Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, thỏa ước này chủ yếu liên quan đến căn cứ Incirlik, được sử dụng để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo, chứ không dự kiến việc không kích hỗ trợ cho các chiến binh Kurdistan ở miền bắc Syria.

Trong cuộc chiến chống quân thánh chiến, Hoa Kỳ đang hỗ trợ mạnh mẽ quân Kurdistan của YPG (Các đơn vị bảo vệ nhân dân), nhánh quân sự của đảng Liên minh Dân chủ (PYD), hiện đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Tối qua rạng sáng hôm nay, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích dữ dội vào các vị trí của quân PKK (đảng Lao động Kurdistan) ở miền bắc Irak. Chính phủ Bagdad lên án hành động này, coi đây là việc vi phạm chủ quyền lãnh thổ Irak.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.