vendredi 17 juillet 2015

Cuba và Mỹ đồng thời khai trương đại sứ quán vào đầu tuần tới

Đăng ngày 17-07-2015


Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez sẽ được đồng nhiệm Mỹ John Kerry đón tiếp tại Washington thứ Hai 20/07/2015, cùng ngày với lễ khai trương đại sứ quán Cuba tại Hoa Kỳ. Chính quyền La Habana hôm qua loan báo như trên.
Trong chuyến thăm thủ đô nước Mỹ lần này, ông Rodriguez sẽ chủ trì buổi lễ long trọng tại cơ quan đại diện lợi ích của Cuba, sẽ được quay lại với vai trò đại sứ quán kể từ 0 giờ 1 phút thứ Hai tuần tới. Ông cũng sẽ được Ngoại trưởng John Kerry tiếp đãi tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.


Tháp tùng ông Bruno Rodriguez là một phái đoàn hùng hậu trong đó có Phó Chủ tịch Quốc hội Cuba Ana Maria Mari, và Josefina Vidal, trưởng đoàn Cuba trong các cuộc thương thuyết về việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa hai cựu thù.

Cùng ngày tại La Habana, cơ quan đại diện lợi ích của Hoa Kỳ cũng sẽ lại trở thành đại sứ quán. Tuy nhiên chưa có buổi lễ nào được chính thức lên kế hoạch, vì còn phải đợi xác nhận chuyến đi Cuba của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Hôm thứ Tư 15/7, Chủ tịch Cuba Raul Castro loan báo việc mở lại đại sứ quán giữa hai nước sẽ kết thúc giai đoạn đầu tiên của tiến trình lịch sử xích lại gần nhau giữa La Habana và Washington, bắt đầu từ cuối năm 2014.

Quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Cuba đã bị cắt đứt vào năm 1961, ít lâu sau khi Fidel Castro lên cầm quyền. Từ năm 1977, cơ quan đại diện lợi ích của đã thay thế cho tòa đại sứ tại mỗi nước, chủ yếu làm công việc lãnh sự.

MỹCubaChâu MỹQuốc tếNgoại giaoHoa KỳBarack ObamaRaul Castro
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150717-cuba-va-my-dong-thoi-khai-truong-dai-su-quan-vao-dau-tuan-toi/ 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.