jeudi 27 novembre 2014

Tập Cận Bình muốn áp đặt luật chơi trên trường quốc tế như thế nào ?

Tập Cận Bình luôn nuôi mộng vượt qua Mỹ, thành đại cường hàng đầu thế giới.
Đăng ngày 27-11-2014

Theo nhật báo Le Figaro, người đứng đầu Trung Quốc đang tập trung quyền lực trong tay nhằm đạt cho được các tham vọng.
Lần đầu tiên từ mười năm qua, Bắc Kinh là chủ nhà hội nghị thượng đỉnh APEC vào đầu tháng 11. Chủ tịch Trung Quốc đã sắp đặt mọi thứ sẵn sàng trước hội nghị quan trọng này.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương gồm 21 nước thành viên ; trong đó có Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản ; chiếm 40% dân số thế giới và 46% trao đổi thương mại toàn cầu. Tập Cận Bình, vốn đã chú tâm củng cố quyền lực từ khi lên làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiêm Chủ tịch nước cách đây gần hai năm, ngự trị trong các buổi tiếp tân trong lớp áo của vị hoàng đế đỏ, hiện thân của sức mạnh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Di sản Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới bị dự án cáp treo đe dọa

Phát ngày Thứ tư, ngày 26 tháng mười một năm 2014

Hang động Sơn Đoòng tại tỉnh Quảng Bình, được phát hiện vào năm 2009, hiện đang giữ kỷ lục hang động lớn nhất thế giới và là điểm tham quan kỳ thú nhất của quần thể Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã được Unesco công nhận là di sản thế giới. Tờ báo New York Times xếp hang Sơn Đoòng đứng thứ 8 trong số 52 địa điểm xứng đáng đến du lịch trên toàn cầu trong năm 2014.

Thế nhưng thắng cảnh độc đáo này lại đang bị đe dọa bởi một dự án quy mô của tập đoàn Sun Group : làm tuyến cáp treo dài trên 10 km từ động Phong Nha đến động Sơn Đoòng, vận chuyển 1.000 khách/ giờ ; bên cạnh đó là các tổ hợp khách sạn, sân gôn…

Vườn nhiệt đới Edam trong hang động lớn nhất thế giới

Hồng Kông : Lãnh tụ học sinh Hoàng Chi Phong bị cấm đến địa điểm chiếm đóng

Đăng ngày 27-11-2014

Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), lãnh tụ học sinh trong phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông bị bắt giữ khi giải tỏa một địa điểm bị người biểu tình chiếm đóng, hôm nay 27/11/2014 đã bị tòa án ra lệnh cấm đến nơi này trong vòng hai tháng.  
Hàng trăm cảnh sát đã được huy động hôm thứ Ba 25:11 và thứ Tư 26/11 để tháo dỡ các rào cản và giải tỏa khu Vượng Giác (Mongkok), một trong ba địa điểm bị người biểu tình chiếm cứ từ ngày 28/9. Gần 150 người đấu tranh dân chủ bị câu lưu, trong đó có các lãnh tụ học sinh sinh viên Hoàng Chi Phong và Sầm Ngao Huy (Lester Shum).

Em gái Kim Jong Un cũng là lãnh đạo cao cấp Bắc Triều Tiên

Đăng ngày 27-11-2014

Bắc Triều Tiên hôm nay 27/11/2014 tiết lộ chức vụ chính thức của người em gái Chủ tịch Kim Jong Un, mà theo các chuyên gia thì ảnh hưởng của nhân vật này sẽ trở nên rất lớn trong những năm tới.
Kim Yo Jong, khoảng 26 tuổi, xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng vào tháng 12/2011 trong tang lễ của người cha, ông Kim Jong Il. Sau đó, cô nhiều lần đi bên cạnh người anh Kim Jong Un trong những sự kiện chính trị và các cuộc « thị sát thực địa », trong đó nhà lãnh đạo trẻ tuổi đưa ra những chỉ đạo cụ thể trên tất cả mọi lãnh vực, từ kỹ nghệ, nông nghiệp cho đến giáo dục, quân sự…Tuy nhiên, báo chí chính thức chưa bao giờ nêu ra chức vụ của em gái Kim Jong Un trong bộ máy Nhà nước.

NATO tố cáo Nga triển khai hỏa tiễn tại Crimée

Đăng ngày 27-11-2014

Tổng tham mưu trưởng Liên minh Bắc Đại Tây Dương - NATO, tướng Mỹ Philip Breedlove hôm 26/11/2014, từ Kiev, đã tố cáo Matxcơva triển khai hỏa tiễn tại Crimée – bán đảo của Ukraina bị Nga sáp nhập hồi tháng 03/2014. Ông nói rằng đây là mối đe dọa cho các quốc gia bên bờ Hắc Hải.
Tướng Philip Breedlove tuyên bố : « Chúng tôi hết sức quan ngại trước việc quân sự hóa Crimée. Các thiết bị đang được bố trí tại Crimée, các hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn phòng không có thể được phóng đến toàn bộ khu vực Hắc Hải ». Ông cũng nêu ra vấn đề vũ khí nguyên tử, cho rằng cần phải giám sát việc triển khai các loại vũ khí này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đả kích « thái độ xấc xược » của Mỹ

Đăng ngày 27-11-2014

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích dữ dội Hoa Kỳ về các hoạt động tại Syria và Irak chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Những lời đả kích này được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khi viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Ankara làm rõ thái độ trước liên minh quốc tế chống quân thánh chiến, vì tuy là thành viên chính thức nhưng cho đến nay chưa bao giờ tỏ ra hợp tác thực sự.
Từ Istanbul, thông tín viên RFI Jérôme Bastion tường trình :

mardi 25 novembre 2014

Bất đồng về Nhà nước Hồi giáo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel từ chức


Bộ truởng Quốc phòng Chuck Hagel loan báo từ chức với sự có mặt của Tổng thống Mỹ Obama, 24/11/2014.

(Le Monde và AFP, 24/11/2014) Irak đã đưa họ xích lại gần nhau, và cũng chính Irak đã khiến họ chia tay nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, 68 tuổi, sáng 24/11/2014 đã đưa đơn từ chức cho Tổng thống Barack Obama. Theo tờ New York Times, tờ báo đầu tiên loan tin này, thì đó là theo yêu cầu của ông Obama. Những bất đồng về chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (EI theo tiếng Pháp, IS theo tiếng Anh), có thể là nguyên nhân sự ra đi của ông Hagel.

Là cựu binh Việt Nam, thượng nghị sĩ Cộng hòa của tiểu bang Nebraska từ 1996 đến 2008, ông Chuck Hagel tách biệt với đảng của mình trong vấn đề đưa quân vào Irak hồi năm 2003. Quan điểm này đã khiến ông gần gũi hơn với một thượng nghị sĩ trẻ tuổi của tiểu bang Illinois có tương lai đầy hứa hẹn : Barack Obama.

Cuốn sách nói xấu Tổng thống Pháp mang lại cho cựu Đệ nhất tình nhân trên 1 triệu euro

Đăng ngày 19-11-2014

Tác phẩm best-seller mang tên « Merci pour le moment » (Cảm ơn thủa bên nhau) của bà Valérie Trierweiler, người tình cũ của Tổng thống Pháp François Hollande mang lại cho cựu « Đệ nhất tình nhân » từ 1,3 đến 1,7 triệu euro. Người phụ trách việc xuất bản cuốn sách, Laurent Beccaria hôm nay 19/11/2014 khi trả lời báo chí đã xác nhận như trên.

Cũng theo nhà xuất bản, đây là tiền tác quyền chưa trừ thuế, tính theo số lượng sách bán ra trên đất Pháp. Tuy nhiên bà Trierweiler không hưởng được ngay số tiền này mà phải chờ một năm nữa. Hiện bà đang ở Anh để quảng bá tác phẩm.

Việt Nam: Đề nghị tịch thu nhà đất của ông Trần Văn Truyền

Đăng ngày 21-11-2014

Các bất động sản có giá trị lớn của ông Trần Văn Truyền, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ Việt Nam đã bị đề nghị tịch thu, theo kết luận công bố hôm nay 21/11/2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp bị yêu cầu tịch biên tài sản, trong khi lâu nay đảng Cộng sản Việt Nam vẫn bị chỉ trích là dung dưỡng cho nạn tham nhũng.

Theo thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Văn Truyền « có một số vi phạm về chính sách nhà đất » trong khi còn đương chức và cả khi về nghỉ hưu. 

NATO chặn đứng 400 vụ máy bay Nga toan xâm nhập không phận

Đăng ngày 21-11-2014

Các phi cơ tiêm kích của các nước thành viên NATO đã phải xuất kích đến 400 lần trong năm nay để ngăn chận các máy bay Nga, đây là con số cao chưa từng thấy kể từ thời chiến tranh lạnh đến nay. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltanberg hôm qua 20/11/2014 tại Estonia cho biết như trên.

Trong cuộc viếng thăm căn cứ không quân Amari của Estonia, ông Stoltanberg nói rằng hoạt động của không quân Nga tăng cao tại khắp châu Âu, khiến các phi vụ ngăn chặn tăng 50% so với năm ngoái. Mỗi lần máy bay Nga tiến gần không phận, các nước NATO phải cho phi cơ chiến đấu bay lên nghênh tiếp và bay kèm cho đến khi mối đe dọa xa dần. Ông nhấn mạnh đến những rủi ro nhất là đối với các máy bay dân sự.

Trung Quốc đầu tư mạnh ra nước ngoài nhưng nhiều rủi ro

Đăng ngày 19-11-2014

Trung Quốc hiện nay đầu tư ra ngoại quốc nhiều hơn là nước ngoài đầu tư vào. Sự đảo lộn này, minh họa cho ảnh hưởng mới trên trường quốc tế của nền kinh tế thứ nhì thế giới, theo các chuyên gia không phải là không có rủi ro.

Thời kỳ mà Trung Quốc được coi là đất hứa cho việc chuyển dịch sản xuất của các công ty phương Tây đã đi qua. Hiện nay với tiền lương đang tăng lên, Trung Quốc đã trở nên ít hấp dẫn đối với các tập đoàn đa quốc gia. Xu hướng đang đi ngược lại : đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài đã tăng lên 18% trong mười tháng đầu năm 2014.

Abenomic, điểm mạnh và điểm yếu

Đăng ngày 19-11-2014

Chính sách được gọi là Abenomic có thể là giải pháp kỳ diệu chống lại nạn giảm phát, nhưng hai năm sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lăng xê một cách ồn ào, suy thoái đã quay trở lại và Abenomic đã mất đi hào quang của nó.

Từ ngữ này có ý nghĩa gì ? Đâu là điểm mạnh và điểm yếu của chính sách này, và tương lai của nó ra sao ?

Abenomic là gì ? 

Iran: Đàm phán hạt nhân quan trọng nhất bắt đầu tại Vienna

Đăng ngày 21-11-2014

Việc thương lượng về hồ sơ nguyên tử Iran hôm nay 21/11/2014 bắt đầu bước vào giai đoạn tối hậu, mà mỗi bên đều phải chấp nhận những nhượng bộ khó khăn nếu không muốn vuột mất cơ hội đạt được một thỏa thuận lịch sử.

Khởi đầu là cuộc bàn luận kéo dài tối qua tại Vienna giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và người đồng nhiệm Iran Mohammad Javad Zarif. Cả hai sẽ gặp lại vào lúc 11 giờ hôm nay (10 giờ GMT).

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật, bất chấp Bình Nhưỡng

Đăng ngày 21-11-2014

Quân đội Hàn Quốc hôm nay 21/11/2014 tiến hành tập trận bắn đạn thật gần đường biên giới trên biển với Bắc Triều Tiên ở Hoàng Hải, mặc cho những lời cảnh cáo của Bình Nhưỡng.

Cuộc tập trận này diễn ra trên hai hòn đảo, mà một trong số đó đã bị quân đội Bắc Triều Tiên oanh kích hôm 23/11/2010, gây ra cuộc khủng hoảng lớn đưa bán đảo Triều Tiên đến bờ vực xung đột. Bốn người Hàn Quốc đã bị thiệt mạng trong vụ oanh kích này.

Joe Biden đến Kiev một năm sau cách mạng Maidan

Đăng ngày 21-11-2014

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay 21/11/2014 gặp gỡ Tổng thống Ukraina Petro Porochenko tại Kiev vào thời điểm đất nước này kỷ niệm một năm cuộc cách mạng Maidan, phong trào nổi dậy đã lật đổ chế độ thân Nga Viktor Ianoukovitch.

Ông Biden sẽ hội đàm với Thủ tướng Arseni Iatseniouk và sau đó là Tổng thống Petro Porochenko, về « việc Nga vẫn đang vi phạm thỏa thuận Minsk ngày 5/9 ». Kiev và phương Tây lên án Matxcơva hỗ trợ phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraina, trong khi Nga luôn chối cãi.

Trung Quốc nhấn mạnh đến « an ninh » trong « Đại hội internet toàn cầu »

Đăng ngày 19-11-2014

Một quan chức cao cấp Trung Quốc hôm nay 19/11/2014 kêu gọi tăng cường « an ninh » trên internet, thông qua một hội nghị trên mạng được chính quyền ủng hộ nhưng bị các nhà đấu tranh cho tự do chỉ trích.
Phó thủ tướng Mã Khải (Ma Kai) hứa hẹn : « Chính quyền Trung Quốc sẽ tăng cường quản lý internet trong khuôn khổ luật pháp ». Theo ông Mã Khải : « Việc chỉnh đốn internet có tác động lên phẩm cách, chủ quyền và lợi ích Nhà nước, cũng như an ninh quốc tế và ổn định xã hội ». 

Lời tuyên bố trên được đưa ra vào ngày khai mạc « Đại hội internet toàn cầu » tại thành phố Ô Trấn (Wuzhen), với sự hiện diện của các đại gia Trung Quốc trong lãnh vực này và lãnh đạo các công ty nước ngoài. Các phóng viên tham dự nhận được các chỉ thị cụ thể về thời điểm họ có thể phỏng vấn các đại biểu.
Amnesty International nhận định, việc Trung Quốc tổ chức hội nghị quốc tế này khiến người ta « lạnh xương sống ». Tổ chức Ân xá Quốc tế khẳng định sự kiện trên phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh xúc tiến khái niệm đàn áp trên internet ra nước ngoài.

Nhận diện « đao phủ » người Pháp thứ hai trong video của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Đăng ngày 19-11-2014

Sau cú sốc khi nhận diện được một thanh niên người Pháp, Maxime Hauchard, trong số các đao phủ của băng video chiếu cảnh sát hại dã man con tin thứ ba người Mỹ và các quân nhân Syria do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (EI) tung ra hôm Chủ nhật, hôm nay 19/11/2014 có thêm một thanh niên Pháp thứ hai bị nhận dạng.

Đó là Mickael Dos Santos, 22 tuổi, cư ngụ tại Val-de-Marne ở ngoại ô Paris, lấy biệt danh là Abou Othman. Cái tên này được phát hiện ít lâu sau khi Santos đã đi Syria, qua việc phá hủy một nhánh chuyên gởi người đi tham gia thánh chiến. Anh ta xuất hiện trong video của tổ chức Nhà nước Hồi giáo mới đây, với cảnh chặt đầu 18 tù binh Syria và sát hại con tin Mỹ thứ ba, Peter Kassig.

Phe Cộng hòa bác bỏ kế hoạch cải cách Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ


Việc cải cách cơ quan giám sát Mỹ đã thất bại : các thượng nghị sĩ Cộng hòa hôm qua 18/11/2014 đã ngăn chận một dự thảo bị cho là quá cấp tiến, nhưng được sự ủng hộ của Tổng thống Barack Obama, Silicon Valley và những người đấu tranh cho tự do cá nhân.

Mười bảy tháng sau những tiết lộ đầu tiên của Edward Snowden, phe cải cách trong Quốc hội hy vọng từ nay cho đến cuối năm có thể thông qua được kế hoạch cải tổ đầy tham vọng đối với Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), nhằm giới hạn năng lực giám sát ở Hoa Kỳ và tăng cường tính minh bạch.

Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về dự thảo lên án tội ác của Bắc Triều Tiên

Đăng ngày 18-11-2014

Liên Hiệp Quốc ngày 18/11/2014 bỏ phiếu về một nghị quyết lên án Bắc Triều Tiên về nhân quyền, có thể dẫn đến việc Bình Nhưỡng phải ra trước tòa án quốc tế về tội ác chống nhân loại.
 
Một ủy ban của Đại hội đồng sẽ bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết do Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản đề nghị, được sự ủng hộ của 48 nước. Dự thảo này phần lớn dựa trên một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng Hai, kết luận rằng các vụ vi phạm nhân quyền của Bình Nhưỡng « chưa hề có tương đương trong thế giới đương đại ». 

Châu Âu họp bàn về vấn đề Ukraina

Đăng ngày 18-11-2014

Các Bộ trưởng Quốc phòng châu Âu họp lại hôm nay 18/11/2014 tại Bruxelles, sau khi hôm qua đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới, trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Nga. Matxcơva lên án NATO là « kích động tâm lý chống Nga ».

Hôm thứ Hai, các Ngoại trưởng châu Âu trong cuộc họp tại Bruxelles đã quyết định đưa thêm những người ly khai thân Nga ở miền đông Ukraina vào danh sách bị trừng phạt, sẽ bắt đầu áp dụng từ nay đến cuối tháng. Cho đến nay, đã có 119 người gồm phe ly khai và cả những người Nga (chính khách, đại gia, những người thân cận với Vladimir Putin) bị phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh vào Liên hiệp châu Âu.

Pháp - Úc sưởi ấm quan hệ

Đăng ngày 18-11-2014

Tổng thống Pháp François Hollande đến Úc hôm nay 18/11/2014 trong khuôn khổ chuyến công du hai ngày. Đây là dấu hiệu ngoạn mục cho việc sưởi ấm quan hệ đã lạnh giá từ khoảng hai mươi năm qua, do Pháp thử nguyên tử ở Nam Thái Bình Dương.

Tiếp đón Tổng thống Pháp lần đầu viếng thăm chính thức, nước Úc chủ nhà đã trải thảm đỏ với 21 phát đại bác chào mừng. Trung thành với chính sách « ngoại giao kinh tế », ông François Hollande đến Úc với sự tháp tùng của đoàn doanh nghiệp, trong đó có những tên tuổi lớn như tập đoàn hàng không Arianespace, công ty đường sắt SNCF, tập đoàn điện lực GDF Suez, tập đoàn hàng hiệu LVMH…

lundi 17 novembre 2014

Bị quốc tế xúm vào mắng mỏ, Putin bỏ G20 về sớm

Quá chán khi phải nghe toàn những lời chỉ trích ???
(Tổng hợp từ Le Monde Le Figaro, 16/11/2014) Một trận mưa đả kích mà Vladimir Putin là mục tiêu suốt 24 tiếng đồng hồ qua khiến Tổng thống Nga bỏ về nước sớm, không tham dự bữa ăn trưa làm việc chính thức. Chiếc máy bay của ông thậm chí cất cánh trước khi công bố thông báo chung cuộc của hội nghị thượng đỉnh G20 họp tại Brisbane, Úc hôm 16/11/2014.

Chương trình của Tổng thống Nga « đã được rút ngắn » - một nguồn tin ẩn danh trong phái đoàn Nga cho biết, nói rằng bữa tiệc này « chỉ là một thứ giải trí ».

Bị loại khỏi nhóm cường quốc G8 vào mùa xuân vừa rồi, Putin tái ngộ với những người đồng nhiệm trong không khí hầu như chiến tranh lạnh. Ông được hầu hết các nguyên thủ phương Tây đón tiếp tại hội nghị G20 một cách hết sức lạnh lùng. Họ chỉ trích Putin vì vai trò của Matxcơva trong cuộc khủng hoảng Ukraina, hiện vẫn đang nóng bỏng.

samedi 15 novembre 2014

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng củng cố uy thế qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Mỹ Obama tại hội nghị ASEAN ở Miến Điện, 13/11/2014.
Đăng ngày 15-11-2014

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm nay 15/11/2014 đã được tăng cường thêm sức mạnh khi nhận được số phiếu tín nhiệm khá cao của các đại biểu Quốc hội. Theo AFP, đây là một sự khởi sắc tương đối ngoạn mục so với năm ngoái, ông chỉ được lượng phiếu tín nhiệm rất thấp.
Khoảng 320/484 đại biểu đã bỏ phiếu « tín nhiệm cao » cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chiếm tỉ lệ 64,39%. Đây là một sự tương phản lớn lao so với năm ngoái, khi đến một phần ba trong Quốc hội chỉ « tín nhiệm thấp » đối với sự lãnh đạo của ông Dũng. Còn lần này, chỉ có 68 đại biểu bỏ phiếu « tín nhiệm thấp » cho Thủ tướng.

Lúc Bức tường Berlin sụp đổ, bà Angela Merkel đang tắm hơi

Bà Angela Merkel bên cạnh một mảng Bức tường Berlin còn sót lại, 09/11/2014.
Đăng ngày 15-11-2014

Vào buổi tối hôm Bức tường Berlin sụp đổ hôm 09/11/1989, bà Angela Merkel, nay là Thủ tướng nước Đức thống nhất, đang đi tắm hơi như mỗi tối thứ Năm bà vẫn hay đi, ở Đông Đức, và mơ có dịp đi sang Tây Đức thưởng thức món hàu.
« Người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh » đang lãnh đạo nền kinh tế hàng đầu châu Âu từ chín năm qua, cũng thích tắm hơi – một trong những thú ưa thích của người Đức vào mùa đông. Bà kể lại cho các em học sinh Berlin : « Mỗi thứ Năm, tôi đều đi tắm hơi với một người bạn gái ».

Bức tường Berlin : Những gì đã diễn ra trong ngày lịch sử 25 năm trước

Một người Đông Đức ôm chầm lấy một người Tây Đức không quen biết, 10/11/1989.
Đăng ngày 15-11-2014

Buổi tối 09/11/1989, một lãnh đạo cao cấp của chế độ cộng sản Cộng hòa Dân chủ Đức (RDA) loan báo với thế giới là người Đông Đức có thể xuất ngoại tùy ý. Trong tâm thế sững sờ và tình trạng mơ hồ, rối rắm, Bức tường Berlin đã sụp đổ.
Sau đây là diễn biến liên tục từng giờ trong ngày lịch sử ấy.

Người Việt ở Đức và sự sụp đổ của Bức tường Berlin

Những quả bóng được thả lên trời tại cổng Brandenburg lịch sử ở Berlin ngày 09/11/2014 trong lễ kỷ niệm 25 Bức tường Berlin sụp đổ.
Phát ngày Thứ tư, ngày 12 tháng mười một năm 2014

Bên cạnh những mảnh vỡ của Bức tường Berlin ngày hôm đó, 09/11/1989, đám đông hân hoan cùng nhảy với nhau trên nền nhạc Lambada, bản nhạc trong đĩa đơn đầu tiên của nhóm Kaoma, Pháp theo giai điệu Brazil. Bức tường chia cắt nước Đức suốt 28 năm đã sụp đổ. Dòng người đông đảo từ Đông Đức đổ sang, đã được người dân Tây Đức mở rộng vòng tay đón chào.

Là một trong những người Việt hiếm hoi tại Đức hiện diện từ khi Bức tường Berlin được dựng lên và cả khi Bức tường bị sụp đổ, ông Lê Đức Dương ở cho biết hôm đó do một sự tình cờ, ông có mặt tại thành phố này.

Bắc Kinh thưởng 60.000 euro cho ai tố cáo "khủng bố"

Đăng ngày 15-11-2014

Công an thành phố Phật Sơn (Foshan) ở miền nam Trung Quốc loan báo sẽ thưởng số tiền lên đến 60.000 euro cho tất cả những ai cung cấp được thông tin về « các hành vi nghi ngờ là khủng bố ». Thông báo này được đưa ra sau một vụ tấn công đã làm 22 người chết vào tháng trước.
Về mặt chính thức thì đây là một « lời kêu gọi cảnh giác » đưa ra cho cư dân Phật Sơn. Nhưng trên thực tế, công an thành phố này thưởng tiền cho tất cả các thông tin liên quan đến các nghi can khủng bố. Theo đài phát thanh Trung Quốc, có thể liên lạc với cơ quan công an bằng điện thoại, thư từ hay email. Các mức thưởng từ 20.000 đến 500.000 nhân dân tệ (từ 2.500 đến 60.000 euro), được xét theo mức độ hữu ích của thông tin.

Bình Nhưỡng lại cảnh báo tấn công trả đũa Hàn Quốc

Đăng ngày 15-11-2014

Bình Nhưỡng hôm nay 15/11/2014 lại lên tiếng cảnh báo sẽ tấn công trả đũa, vài ngày sau khi quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo vào đội tuần tra Bắc Triều Tiên ở gần biên giới. Quân đội Hàn Quốc hôm thứ Hai 11/11 đã bắn cảnh cáo khi đội lính tuần tra Bắc Triều Tiên tiến gần vùng phi quân sự là ranh giới giữa hai nước, nhưng không có cuộc đọ súng nào và nhóm tuần tra này cuối cùng đã rút lui.
Bộ chỉ huy tiền phương quân đội Bắc Triều Tiên tuyên bố : « Những con rối quân sự hiếu chiến Hàn Quốc cần chú ý rằng những hành động khiếu khích quân sự liều lĩnh như vậy tại Khu phi quân sự Triều Tiên có thể gây ra các vụ tấn công trả đũa không lường trước được, có thể lập tức dẫn đến một cuộc chiến lớn vì công lý để thống nhất đất nước. Nếu họ tiếp tục khiêu chiến mặc cho đã cảnh báo, họ sẽ phải trả cái giá bằng máu ».

jeudi 13 novembre 2014

Cọp sút chuồng trong vùng Paris

Ảnh con cọp được phát hiện tại thành phố Montévrain gần Paris.
Đăng ngày 13-11-2014

Cảnh sát, lính cứu hỏa và cả chó chuyên săn gấu, với sự hỗ trợ của trực thăng, hôm nay 13/11/2014 đã được huy động để truy lùng một con cọp sút chuồng ở cách Paris vài chục cây số. Tại đây, cư dân được yêu cầu ở trong nhà và trẻ em phải ở lại trường học.

Con cọp này được phát hiện vào đầu giờ sáng bởi bà vợ của người quản lý một siêu thị ở Montévrain, phía đông Paris. Bà này đã chụp ảnh con cọp và báo động với chính quyền. Những người chơi quần vợt cũng cho biết trông thấy con cọp đi lang thang ngoài đường.

Sợ lộ các tài sản phi pháp, Bắc Kinh ngăn trở dự thảo G20 ?

Đăng ngày 13-11-2014

Trung Quốc hôm nay 13/11/2014 bác bỏ lời tố cáo của tổ chức phi chính phủ Transparency International (Minh bạch Quốc tế) là đã ngăn trở một hiệp ước chống tham nhũng liên quan đến tính minh bạch của các doanh nghiệp và việc đăng ký kinh doanh, tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào cuối tuần này tại Brisbane.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi lên nắm quyền năm 2012 đã tung ra chiến dịch chống tham nhũng quy mô, đánh vào cả những quan chức cao cấp như cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang). Mới đây ông cũng đã được sự ủng hộ của các nước APEC vừa họp lại tuần qua tại Bắc Kinh trong việc triển khai « mạng lưới các cơ quan chống tham nhũng và thực thi luật pháp » (ACT-NET).

Robot Philae làm việc trên sao chổi Tchouri trong tư thế bất lợi

Đăng ngày 13-11-2014

Robot Philae, hạ cánh xuống trung tâm sao chổi Tchouri hôm qua 12/11/2014, hiện đã bắt đầu làm việc. Nhưng thiết bị này lại đang ở trên một dốc đứng, ít ánh sáng, có thể gây trở ngại cho việc sạc pin.
Robot thử nghiệm « hoạt động tốt », nhưng lại đang « ở trên một dốc đứng khoảng 30° ». Ông Philippe Gaudon, chủ nhiệm dự án Rosetta của Trung tâm quốc gia Nghiên cứu Không gian (CNES) tại Toulouse cho AFP biết như trên. Cơ quan Hàng không Châu Âu (ESA) nói rằng Philae vẫn gởi về các hình ảnh và dữ liệu.
Theo ông Gaudon, pin của robot này « kéo dài 50 đến 55 giờ, vẫn hoạt động bình thường và cung cấp năng lượng cho Philae. Chúng tôi có thể ra lệnh và robot gởi số liệu về ». Có 8/10 thiết bị khoa học đã được kích hoạt.

Một tàu hải quân Ai Cập bị « tấn công khủng bố »

Đăng ngày 13-11-2014

Một tàu tuần tra của Hải quân Ai Cập hôm nay 13/11/2014 đã bị bốn chiếc tàu không rõ lai lịch tấn công tại Địa Trung Hải. Bị đánh trả, bốn tàu tấn công đã bị chìm. Phát ngôn viên quân đội nói rằng đây là một vụ « tấn công khủng bố ».
Sự kiện trên diễn ra tại phía bắc Damiette, cách Port-Said, ngõ vào kinh đào Suez khoảng 50 km. Theo Reuters, bốn hung thủ đã bị tiêu diệt, có năm thủy thủ bị thương, hiện vẫn còn tám quân nhân Ai Cập mất tích.

Hoa Kỳ và Ấn Độ giải quyết được bất đồng trong thỏa thuận quan trọng nhất của WTO

Đăng ngày 13-11-2014

Hoa Kỳ và Ấn Độ hôm nay 13/11/2014 đã giải quyết được những bất đồng về trợ cấp nông nghiệp của Ấn. Đây là một bước tiến quyết định trong việc vận dụng một hiệp định thương mại lịch sử của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại Bali tháng 12/2013.
Thông cáo chính thức của phía Mỹ cho biết, hai nước đã đạt được đồng thuận rằng, vấn đề an ninh của các chương trình lương thực Ấn Độ sẽ không được Tổ chức Thương mại Thế giới đặt lại « cho đến khi tìm ra được và thông qua một giải pháp thường trực về chủ đề này ». Còn Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ, Nirmala Sitharaman nhấn mạnh : « Hội đồng điều hành WTO sẽ tiếp nhận đề nghị của Ấn Độ, và Hoa Kỳ sẽ ủng hộ ».

mardi 11 novembre 2014

Bắc Kinh kiểm duyệt số liệu của Sứ quán Mỹ về ô nhiễm


Bài đăng : Thứ ba 11 Tháng Mười Một 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 11 Tháng Mười Một 2014 
Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cho một nhà cung cấp nổi tiếng về các ứng dụng điện thoại thông minh phải gỡ bỏ các dữ liệu về ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh do đại sứ quán Hoa Kỳ cung cấp. Một phát ngôn viên của doanh nghiệp này hôm nay 11/11/2014 cho AFP biết như trên.

Thủ đô Trung Quốc thường xuyên bị chìm trong màn sương mù ô nhiễm dày đặc, vượt xa các tiêu chuẩn y tế cho phép. Bắc Kinh đã dùng đến các biện pháp triệt để nhằm đảm bảo một bầu không khí trong lành nhân hội nghị thượng đỉnh APEC khai mạc từ hôm thứ Hai.

Chính quyền Hồng Kông sắp ra tay giải tỏa các khu chiếm đóng

Đăng ngày 11-11-2014

Ngày 11/11/2014 chính quyền Hồng Kông cảnh báo, các thừa phát lại có phán quyết của tòa án và được cảnh sát hỗ trợ, đang chuẩn bị giải tán những người biểu tình đòi dân chủ đã cố thủ từ hơn sáu tuần qua.
Nhân vật số hai trong chính quyền Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) tuyên bố « không có cửa cho đối thoại » giữa chính quyền và những người phản kháng. Bà kêu gọi những người biểu tình rời khỏi các lều trại tại các địa điểm đang chiếm đóng, theo một quyết định của tư pháp cho phép các thừa phát lại được gọi cảnh sát nếu lệnh giải tán không được tôn trọng.

Cuba lập đường dây nóng chống tham nhũng

Đăng ngày 11-11-2014

Viện Kiểm sát Trung ương Cuba, đơn vị hỗ trợ cuộc « thập tự chinh » chống tham nhũng do Chủ tịch Raul Castro đưa ra, đã mở một đường dây nóng để tiếp nhận các tố cáo của dân chúng. Báo chí Cuba hôm 10/11/2014 cho biết như trên.
 
Trang mạng thông tin Cubadebate thân chính phủ nói rằng số điện thoại đặc biệt 0802-12345 có thể được gọi từ khắp nơi trên toàn quốc. AFP nhấn mạnh, hiện nay các dịch vụ qua điện thoại hầu như không hiện diện trong các cơ quan chính quyền Cuba.

Pháp kỷ niệm 100 năm Đệ nhất Thế chiến

Đăng ngày 11-11-2014

Tổng thống Pháp hôm nay 11/11/2014 kết thúc một năm hoạt động kỷ niệm một trăm năm Đệ nhất Thế chiến, với việc khánh thành một đài tưởng niệm khắc tên 580.000 người lính tử trận từ 1914-1918 tại miền bắc nước Pháp, không phân biệt quốc tịch hay tín ngưỡng.
Tổng thống François Hollande nhấn mạnh : « Các thế hệ mới cần hiểu rằng cuộc đấu tranh cho hòa binh chưa bao giờ chấm dứt ». Ông nhắc lại các cuộc xung đột đẫm máu ở Nam Tư, Ukraina, mối đe dọa khủng bố hay « các nhóm cực đoan đang chiếm cứ các lãnh thổ Irak và Syria để tiến hành các hoạt động tàn bạo của họ ».

dimanche 9 novembre 2014

Sống lại những phút giây Bức tường Berlin sụp đổ

Ngày 09/11/1989, « Bức tường Ô nhục » do Đông Đức dựng lên năm 1961 đã sụp đổ dưới áp lực của đám đông dân chúng, sau 28 năm hiện diện. Mời các bạn cùng xem lại những hình ảnh cảm động cách đây 25 năm (theo Nouvel Obs).

Một bé gái Tây Đức dùng một hòn đá đập vào tường, ngày 19/11/1989.

Ngày 09/11/1989 Günter Schabowski, phát ngôn viên Bộ Chính trị SED (đảng cầm quyền Đông Đức) loan báo ngắn gọn trong một cuộc họp báo là người Đông Đức có thể tự do đi sang Tây Đức. Làn sóng người đổ xô sang phương Tây diễn ra ngay lập tức ! Trong ảnh, đám đông trèo lên Bức tường Berlin ở cổng Brandebourg ngay sau khi có thông báo trên, 10/11/1989.

Hồng Kông : Tiếp tục biểu tình đòi đối thoại trực tiếp với Bắc Kinh

Sinh viên Hồng Kông tiếp tục biểu tình ngày 09/11/2014.

(Françoi Bougon, Le Monde 09/11/2014) Nhiều ngàn người đã xuống đường Chủ nhật 9/11 ở Hồng Kông để đòi đối thoại trực tiếp với Bắc Kinh, nhằm có được phổ thông đầu phiếu thực sự tại cựu thuộc địa trao trả cho Trung Quốc năm 1997.

Sau hơn 40 ngày chiếm đóng ba địa điểm trong thành phố, những người biểu tình trong đó có các lãnh tụ sinh viên học sinh của « Cách mạng những chiếc dù » đã đến trước Văn phòng liên lạc, đại diện của Bắc Kinh tại Hồng Kông, gắn lên đó những chiếc nơ vàng.

samedi 8 novembre 2014

Phe cộng sản Nga diễu hành kỷ niệm Cách mạng tháng Mười

Đăng ngày 08-11-2014

Khoảng 3.000 người ủng hộ đảng Cộng sản Nga hôm 07/11/2014 đã diễu hành tại trung tâm thủ đô Matxcơva, với những lá cờ xô-viết và những quả bóng đỏ trong tay, nhân kỷ niệm 97 năm Cách mạng bôn-sê-vich tháng Mười năm 1917.
Những người tham gia diễu hành trong đó có nhiều thanh niên đã giơ cao chân dung của Stalin và Lênin, hai lãnh đạo của Liên Xô cũ, bên cạnh các mô hình xe bọc thép xô-viết.

APEC : Mỹ chống dự án tự do mậu dịch của Trung Quốc

Đăng ngày 08-11-2014

Các nước thành viên Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) hôm nay 08/11/2014 tỏ ra hết sức dè dặt trước đề nghị thành lập tổ chức tự do mậu dịch khu vực do Trung Quốc đưa ra, trước sự chống đối của Hoa Kỳ vốn đang xúc tiến Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Sự cạnh tranh Trung-Mỹ trong vấn đề thành lập các khu tự do mậu dịch có thể thấy rõ trong chương trình nghị sự của hội nghị thường niên APEC lần này. Đỉnh cao là hai ngày họp Thượng đỉnh kể từ thứ Hai tới, với sự tham gia của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Kiev tố cáo Nga đưa chiến xa vào miền đông Ukraina

Đăng ngày 08-11-2014

Chính quyền Kiev hôm qua 07/11/2014 tố cáo Matxcơva đã điều mấy chục xe tăng cùng với binh lính từ Nga vào vùng đất nổi dậy miền đông Ukraina. Đây là một cuộc xâm lăng quân sự mới của Nga, tuy Washington từ chối chính thức xác nhận.
Phát ngôn viên quân đội Ukraina, Andrii Lyssenko khẳng định « 32 xe tăng T-64, 16 khẩu đội súng cối và 30 xe quân sự Kamaz cùng với binh sĩ » từ Nga đã xâm nhập vào Ukraina, hướng về Krasny Loutch thuộc vùng ly khai Lougansk. Một đoàn xe vận tải khác trong đó có ba xe vận chuyển các trạm radar cũng đã vượt qua biên giới tại trạm kiểm soát Izvariné, đang do quân nổi dậy kiểm soát.

Hoa Kỳ kêu gọi quốc tế cung cấp thêm lính mũ xanh cho LHQ

Đăng ngày 08-11-2014

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power hôm 07/11/2014 đã lên tiếng yêu cầu các nước Châu Âu, Châu Á và Mỹ la-tinh tăng cường thêm lính mũ xanh cho các hoạt động gìn giữ hòa bình. Hiện nay Liên Hiệp Quốc có trên 110.000 quân nhân và cảnh binh tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình tại Châu Phi, Cận Đông, Châu Á và Haiti.

Bà Samantha Power tuyên bố : « Các hoạt động hòa bình của Liên Hiệp Quốc ngày càng được tài trợ bởi các nước phát triển và thực hiện bởi các nước đang phát triển. Điều này không bền vững và không công bằng ». Trong bài diễn văn tại American Enterprise Institute ở Washington, bà nhấn mạnh : « Khi Liên Hiệp Quốc thành lập lực lượng mũ xanh cách đây 60 năm, vào thời đó chưa có khủng bố tự sát hay các loại bom tự tạo như bây giờ ».

« Màu xanh APEC »: Màu sắc mới của bầu trời Trung Quốc

Đăng ngày 07-11-2014

« Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Hoa », câu khẩu hiệu cửa miệng của chế độ cộng sản Trung Quốc đã trở thành mục tiêu của các lời bình mỉa mai từ cư dân mạng hôm nay 07/11/2014 ; khi bầu trời ô nhiễm của Bắc Kinh đã sản sinh ra một sắc màu mới : « Màu xanh APEC ».
Thủ đô Trung Quốc vốn thường xuyên bị nghẹt thở với nhiều lần đạt đỉnh điểm ô nhiễm không khí, đã dùng đến những biện pháp triệt để xua đi làn sương mù độc hại, trước khi đón tiếp các đại biểu dự hội nghị thượng đỉnh Châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Các hội nghị trù bị diễn ra trong tuần này.

jeudi 6 novembre 2014

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đã bắt đầu !

Đăng ngày 06-11-2014

Những người mơ đặt chân vào Nhà Trắng đã có thể bắt đầu chiến dịch ngay từ bây giờ ! Thời hạn bầu cử hãy còn lâu mới đến, nhưng lịch trình chính trị nước Mỹ đã lên kế hoạch : mọi cặp mắt đang đổ dồn về các cuộc bầu cử sơ bộ cho kỳ bầu tổng thống năm 2016.
Về phía đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, cựu đệ nhất phu nhân, cựu Ngoại trưởng, chưa phải là ứng cử viên chính thức nhưng đang là khuôn mặt sáng giá nhất. Phía đảng Cộng hòa, không thể đoán ra được một tí gì : khoảng hơn một chục cái tên đang được nêu ra, và không có nhân vật nào thật nổi bật.

Trung Quốc : Trường học phải tổ chức thi thơ nhạc xã hội chủ nghĩa

Đăng ngày 06-11-2014

Theo chỉ thị mới nhất của Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố hôm 05/11/2014, trẻ em nước này khi đến trường sẽ phải làm thơ và sáng tác các bài hát ca ngợi vinh quang của chủ nghĩa xã hội.
Trên trang web của mình, Bộ Giáo dục Trung Quốc nhấn mạnh : « Trước sự cạnh tranh về ý thức hệ và các giá trị đa dạng trên thế giới, việc xúc tiến giá trị xã hội chủ nghĩa là rất khó khăn và khẩn cấp ».
Chính quyền cộng sản cũng muốn khuyến khích trẻ em « viết, sáng tác và hát những bản nhạc, đọc những bài thơ phản ánh các giá trị cơ bản của chủ nghĩa xã hội ». Đối với giáo viên, cần phải « thường xuyên tổ chức các cuộc thi » trong lãnh vực này. Sách giáo khoa môn tiếng Hoa, lịch sử và đạo đức cũng sẽ được sửa đổi theo hướng trên.

Tập Cận Bình đến châu Phi, giá ngà voi tăng gấp đôi

Đăng ngày 06-11-2014

Các quan chức chính phủ và lãnh đạo quân đội Trung Quốc đã lên « cơn sốt mua sắm » bất hợp pháp ngà voi trong chuyến công du ở Tanzania. Một tổ chức phi chính phủ hôm nay 06/11/2014 tố cáo như trên, khiến Bắc Kinh « vô cùng giận dữ ».
Giá ngà voi tại Dar Es Salaam, thủ đô kinh tế của Tanzania đã tăng gấp đôi trong dịp Tập Cận Bình viếng thăm chính thức hồi tháng 3/2013. Cơ quan Điều tra Môi trường (EIA) khẳng định như trên trong báo cáo mang tên « Hướng về tuyệt chủng : Tội phạm, tham nhũng và tuyệt diệt loài voi ở Tanzania ».

Tổng thống Pháp lên truyền hình để cố tái chinh phục lòng dân

Đăng ngày 06-11-2014

Là Tổng thống bị mất lòng dân nhất của nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp, ông François Hollande là khách mời trên truyền hình tối nay 06/11/2014, vào đúng giữa nhiệm kỳ. Trong buổi phát hình đặc biệt này, ông Hollande sẽ loan báo các chương trình mới để cố gắng lấy lại uy tín.
Vào 20 giờ 30 Paris, Tổng thống Pháp sẽ trả lời trên đài truyền hình TF1 và đài phát thanh RTL trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, trước ba nhà báo và bốn công dân Pháp được lựa chọn « đại diện cho các lời hứa tranh cử của ứng viên François Hollande ». Đây là cuộc trả lời phỏng vấn dài nhất trong « giờ vàng » của đương kim Tổng thống Pháp.

Forbes xếp thủ lãnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo vào danh sách những nhân vật quyền lực nhất

Đăng ngày 06-11-2014

Thủ lãnh tự phong của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (EI), Abou Bakral Al Baghdadi, lần đầu tiên có tên trong bảng xếp hạng thường niên những nhân vật quyền lực nhất của tạp chí Mỹ Forbes công bố hôm 05/11/2014. Tổng thống Nga được vào danh sách năm thứ hai, đứng trước Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.
Abou Bakral Al Baghdadi, người Irak, hồi tháng Sáu đã tự phong là vua của « vương quốc Hồi giáo », từ năm 2010 đã lên lãnh đạo quân thánh chiến Nhà nước Hồi giáo, hiện đang kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở Irak và Syria, đứng thứ 54 trong danh sách Forbes năm nay.

Diễn đàn APEC sẽ thông qua dự án chống tham nhũng do Trung Quốc đề xướng

Đăng ngày 06-11-2014 Sửa đổi ngày 06-11-2014 18:42

Theo Wall Street Journal, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) họp thượng đỉnh ngày mai 07/11/2014 tại Bắc Kinh có thể sẽ thông qua một dự án Trung Quốc về việc thành lập mạng lưới đấu tranh chống tham nhũng.
Nhật báo kinh tế Mỹ dẫn một nguồn tin thông thạo cho biết, mạng lưới được đặt tên là Act-Net, không phải là phiên bản châu Á của Interpol. Act-Net dựa trên cơ sở cấu trúc đấu tranh chống tham nhũng liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho phép bỏ tù và điều tra về các cán bộ đảng. Không có quốc gia APEC nào khác muốn tranh luận với Trung Quốc về việc tiếp nhận mạng lưới này.