jeudi 4 septembre 2014

LHQ lo ngại thiếu thực phẩm tại các nước bị dịch bệnh Ebola

Bài đăng : Thứ tư 03 Tháng Chín 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 03 Tháng Chín 2014 
Tổ chức Lương Nông Quốc tế (FAO) hôm nay 03/09/2014 cảnh báo nguy cơ thiếu thực phẩm tại các nước Tây Phi đang bị dịch bệnh Ebola hoành hành ; do thiếu lao động, thương mại giữa các quốc gia bị cắt đứt và hàng hóa ngày càng khan hiếm.

Theo cơ quan Liên Hiệp Quốc, tình trạng thiếu lao động, thương mại xuyên biên giới bị ngưng đọng và thiếu thực phẩm gây ra « quan ngại lớn lao về an ninh lương thực » tại Liberia, Sierra Leone và Ghinê.


Bukar Tijani, đại diện của FAO tại Châu Phi tuyên bố, với việc quy hoạch các khu vực cách ly và hạn chế di chuyển, « việc kiếm được thực phẩm trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với nhiều người dân của ba nước liên quan cũng như các láng giềng ». Tình hình thiếu thực phẩm khiến người dân đổ xô mua vào vì sợ hết hàng dẫn đến việc lương thực thêm khan hiếm, giá cả tăng vọt, đặc biệt tại các khu trung tâm thành phố.

Mùa màng bị đe dọa, và « việc trao đổi, lưu thông hàng hóa bị hạn chế nặng nề, nguy cơ mất an ninh lương thực sẽ càng trầm trọng hơn trong những tuần lễ và những tháng sắp tới. Tình hình này sẽ gây tác động về lâu về dài cho sinh kế của các nhà nông, và kinh tế nông thôn nói chung ».

Tổ chức Lương Nông Quốc tế đã cho khởi động cơ chế cảnh báo đặc biệt, trong bối cảnh thiếu lao động khi mùa lúa và mùa bắp đang đến gần. Ba nước bị dịch Ebola lại là các nước phải nhập khẩu ngũ cốc, nhất là Liberia – nơi khoai mì đã tăng giá đến 150% vào đầu tháng Tám. Để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp, Chương trình Lương thực Thế giới dự kiến viện trợ 65.000 tấn thực phẩm cho 1,3 triệu người.

Dịch Ebola với quy mô chưa từng thấy đã bùng phát trong các tuần lễ vừa qua. Virus nguy hiểm này đã làm cho trên 1.550 người chết trong đó có 694 người tại Liberia, 430 người ở Ghinê và 422 người tại Sierra Leone. Với tốc độ lây nhiễm hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính cần đến 490 triệu đô la để khống chế sự lan truyền của virus Ebola, có thể làm cho 20.000 người nhiễm bệnh thay vì 3.000 người như hiện nay.

tags: Liên Hiệp Quốc - Y tế - Quốc tế - Khoa học - Dịch bệnh - Thực phẩm - FAO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - Theo dòng thời sự 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20140903-lhq-lo-ngai-thieu-thuc-pham-tai-cac-nuoc-bi-dich-benh-ebola

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.