jeudi 21 août 2014

Hoa Kỳ huy động Vệ binh quốc gia dẹp bạo loạn


Bài đăng : Thứ hai 18 Tháng Tám 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 18 Tháng Tám 2014 
Thống đốc tiểu bang Missouri hôm nay 18/08/2014 ký sắc lệnh tăng cường lực lượng Vệ binh quốc gia để tái lập sự yên tĩnh ở thành phố Ferguson, bị chấn động bởi các vụ bạo động nổ ra từ sự kiện một thanh niên da đen bị bắn chết trong hoàn cảnh đáng ngờ.

Quyết định này được đưa ra sau một đêm đụng độ dữ dội giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh tại thành phố Ferguson, nơi một thanh niên da đen không mang vũ khí bị một cảnh sát da trắng bắn chết bằng sáu phát súng.


Thống đốc Jay Nixon giải thích : « Cuộc biểu tình ôn hòa hôm Chủ nhật đã bị vấy bẩn bởi các hành động bạo lực của một nhóm có tổ chức với số lượng tăng lên, mà đa số đến từ bên ngoài cộng đồng và từ tiểu bang khác. Tôi yêu cầu Vệ binh quốc gia ở Missouri hỗ trợ cho cảnh sát trong việc tái lập ổn định và trật tự ».

Trước đó chỉ huy cảnh sát Ron Johnson trong một cuộc họp báo đột xuất vào khoảng sau 1 giờ sáng (6 giờ GMT) đã tuyên bố : « Các quả bom xăng đã được tung ra. Có những phát súng, các vụ cướp bóc, phá hoại và các hành động bạo lực khác không do ngẫu hứng mà đã được dự mưu (…) để gây phản ứng ». Ông Johnson nói có hai người biểu tình bị thương vì trúng đạn, nhưng không cho biết số lượng người bị bắt.

Vài giờ trước khi lệnh giới nghiêm bắt đầu có hiệu lực từ nửa đêm Chủ nhật 17/8, một người bị thương vì đạn bắn, và cảnh sát bị tấn công bằng súng và bom xăng. Đến gần 21 giờ, hàng trăm người biểu tình tiến về cơ quan chỉ huy, ném nhiều vật dụng vào cảnh sát. Cuối cùng cơ quan công lực đã dùng hơi cay cùng với xe bọc thép giải tán được những người biểu tình, hầu hết là thanh niên.

Vụ thanh niên da đen Michael Brown, 18 tuổi bị một cảnh sát da trắng bắn chết đã làm sống dậy bóng ma kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ, trong một thành phố mà người da đen chiếm đa số nhưng cảnh sát và các lãnh đạo hầu hết là người da trắng. Tờ New York Times dẫn kết quả sơ khởi của cuộc giải phẫu tử thi mới nhất cho biết thanh niên này bị trúng hai phát đạn vào đầu và bốn phát khác ở cánh tay phải.

Các vụ bạo động đêm qua trái ngược hẳn với các hoạt động tưởng niệm ôn hòa dành cho Michael Brown trong ngày Chủ nhật. Trong đêm giới nghiêm đầu tiên trước đó, thứ Bảy 16/8, đã có bảy người bị bắt giữ trong số 200 người biểu tình ở lại qua đêm, và một người bị thương nặng không rõ do ai bắn.

tags: Quốc tế - Hoa Kỳ - Bạo động - An ninh - Theo dòng thời sự - Kỳ thị - Chủng tộc - Biểu tình 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20140818-hoa-ky-huy-dong-ve-binh-quoc-gia-sau-dem-bao-loan

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.