dimanche 10 août 2014

18 nghi can « đầu hàng » công an ở Tân Cương

Bài đăng : Chủ nhật 10 Tháng Tám 2014 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 10 Tháng Tám 2014 
Tân Hoa Xã hôm nay 10/08/2014 loan báo, có 18 nghi can đã ra “đầu thú” khi công an đang điều tra về vụ tấn công làm cho gần 100 người chết vào cuối tháng Bảy ở Tân Cương.

Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, tổng cộng có 37 thường dân và 59 « tên khủng bố » bị chết trong vụ tấn công hôm 28/7 vào một đồn công an và các công sở khác tại Toa Xa (Shache, hay theo tiếng Duy Ngô Nhĩ là Yarkand), khiến lực lượng an ninh phải đáp trả. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Tân Cương, kể từ sau vụ nổi dậy ở thủ phủ Urumqi làm 200 người chết hồi năm 2009.


Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương nói rằng hôm nay có 18 nghi can « đã ra đầu thú với công an. Các nghi phạm này đã tự nguyện xin ở tù dưới áp lực mạnh mẽ của công chúng ».

Dilxat Raxit, phát ngôn viên của tổ chức lưu vong Hội nghị thế giới người Duy Ngô Nhĩ khẳng định với AFP rằng các nghi can phải đầu hàng chính quyền để « tự cứu mạng mình » trong lúc lực lượng an ninh truy lùng họ.
tags: Châu Á - Trung Quốc - Tân Cương - Bạo động - Duy Ngô Nhĩ - Đàn áp - Công an 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140810-18-nghi-can-%C2%AB-dau-hang-%C2%BB-cong-an-o-tan-cuong

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.