vendredi 18 juillet 2014

Interpol: 1.400 người bị bắt vì cá độ bóng đá bất hợp pháp ở châu Á

Poster tuyên truyền chiến dịch chống cá độ của Interpol ở Singapore.
Bài đăng : Thứ sáu 18 Tháng Bẩy 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 18 Tháng Bẩy 2014 
Trên 1.400 người bị bắt và khoảng 12 triệu đô la đã bị tịch thu tại châu Á trong chiến dịch quy mô chống cá độ bất hợp pháp các trận đấu của Cúp bóng đá thế giới 2014. Interpol hôm nay 18/07/2014 cho biết như trên.

Chiến dịch do Interpol điều phối với sự hỗ trợ của cảnh sát Trung Quốc, Hồng Kông, Macao, Malaysia, Singapore và Việt Nam đã can thiệp gần 1.000 vụ tại cơ sở cá độ bất hợp pháp, với tổng số tiền cá cược có thể lên đến 2,2 tỉ đô la thông qua các trang mạng. Mang tên SOGA V, viết tắt từ « soccer gambling » đây là chiến dịch thứ năm thuộc loại này được tổ chức từ năm 2007.


Được tiến hành từ ngày 1/6 và kéo dài trong suốt thời gian diễn ra Cúp bóng đá thế giới tổ chức tại Brazil đến 13/7, chiến dịch SOGA V là kết quả sự phối hợp của các chi nhánh Interpol và cơ quan chỉ huy cảnh sát của các nước tham gia, dưới sự chỉ huy của đơn vị chống các tổ chức tội phạm và ma túy (DCO) của Interpol quốc tế có trụ sở tại Lyon.

Ông Jean-Michel Louboutin, giám đốc điều hành bộ phận cảnh sát Interpol tuyên bố : « Các vụ cá độ bất hợp pháp tạo ra lợi nhuận rất lớn cho các tổ chức tội phạm thường có liên quan đến các vụ tham nhũng, buôn người và rửa tiền. Đó là lý do vì sao một sự phối hợp đáp trả quốc tế là cần thiết để tấn công loại tội phạm này ».

Trong chiến dịch trên, cảnh sát đã tịch thu nhiều máy tính và điện thoại di động. Dữ liệu bên trong sẽ được phân tích nhằm nhận diện và đối chất với các đồng phạm ở châu Á và các nơi khác. Ông Louboutin phấn khởi : « Kết quả của chiến dịch SOGA mới nhất rất ý nghĩa, về số lượng các vụ cá cược do các cơ sở bất hợp pháp tiến hành, và cả số vụ bắt giữ ».

Theo Interpol, cả năm chiến dịch SOGA đã giúp bắt giữ trên 8.400 người, tịch thu khoảng 40 triệu đô la tiền mặt và đóng cửa 3.400 cơ sở cá độ bất hợp pháp có doanh thu gần 5,7 tỉ đô la.

tags: Châu Á - Xã hội - Cá độ - Cúp bóng đá thế giới Brazil 2014 - Interpol - Cảnh sát - Tội phạm - Theo dòng thời sự 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140718-1400-nguoi-bi-bat-vi-ca-do-bong-da-bat-hop-phap-o-chau-a

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.