jeudi 26 juin 2014

Một tàu cá Trung Quốc chìm gần Senkaku, 5 ngư dân mất tích

Bài đăng : Thứ sáu 27 Tháng Sáu 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 27 Tháng Sáu 2014 
Reuters dẫn tin từ Tân Hoa Xã cho biết, năm ngư dân Trung Quốc đã bị mất tích sau khi chiếc tàu cá của những người này bị chìm hôm nay 27/06/2014 ở phía bắc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Bắc Kinh tranh chấp với Nhật Bản tại Biển Hoa Đông.

Nhân dân Nhật báo nói rằng sáng nay tàu Minxiayu 01003 bị nước tràn vào lúc đang đánh cá và sau đó bị chìm. Một tàu hải quân Trung Quốc ở gần đó đã cứu được năm ngư dân, một chiếc tàu hải quân khác đang hỗ trợ tìm kiếm năm ngư dân bị mất tích.


Về phía lực lượng tuần duyên Nhật Bản thông báo, đã gởi một phi cơ trinh sát và một tàu tuần tiễu đến nơi chiếc tàu bị nạn, ở cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 120 km về hướng bắc.

Các tàu Trung Quốc thường xuyên đến vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư quấy phá. Căng thẳng Nhật-Trung lại tăng lên khi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố vùng nhận diện phòng không bao trùm lên Biển Hoa Đông, kể cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Tokyo kiểm soát, nhưng Bắc Kinh yêu sách chủ quyền.

tags: Trung Quốc - Biển Hoa Đông - Tàu cá - Tai nạn - Theo dòng thời sự 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140627-mot-tau-ca-trung-quoc-chim-gan-senkaku-5-ngu-dan-mat-tich

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.