mercredi 2 octobre 2013

Hoa Kỳ trục xuất đại biện Venezuela để trả đũa

Bài đăng : Thứ tư 02 Tháng Mười 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 02 Tháng Mười 2013 
 
Tối qua 01/10/2013 Venezuela thông báo Hoa Kỳ đã trục xuất đại biện sứ quán nước này tại Washington, nhằm trả đũa việc Caracas trục xuất ba nhà ngoại giao Mỹ ở Venezuela. Thông tin trên ngay lập tức được phía Mỹ xác nhận.
 
Caracas cho biết thêm là có nhân viên ngoại giao Venezuela khác cũng bị trục xuất, sau vụ các nhà ngoại giao Mỹ phải lên đường về nước vì bị cáo buộc phá hoại kinh tế và hoạt động tình báo liên quan đến đối lập.

Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Venezuela tuyên bố chính quyền nước này “phản đối việc trục xuất đại biện tại Washington là Calixto Ortega Ríos, cũng như Monica Sanchez, bí thư thứ nhì của đại sứ quán và Marisol Gutierrez, lãnh sự ở Houston”.

Hoa Kỳ xác nhận tin trên và nói thêm là họ có 48 giờ để rời khỏi nước Mỹ. Một viên chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: “Đáng tiếc là chính quyền Venezuela thêm một lần nữa đã quyết định trục xuất các viên chức Mỹ với những cáo buộc vô căn cứ”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm thứ Hai 30/9 đã ra lệnh trục xuất ba nhà ngoại giao Mỹ bị lên án là đã cấu kết với phe đối lập để xúc giục các hành động phá hoại kinh tế cũng như nhắm vào mạng lưới điện của nước này.

Đầu tháng Chín, Venezuela đã bị mất điện trên diện rộng, mà chính quyền cho là bị “phá hoại”. Venezuela cũng đang phải chịu cảnh thiếu thốn thực phẩm và hàng tiêu dùng thông dụng, và Caracas cũng lên án đối lập - với sự trợ giúp của Mỹ - đã đầu cơ để làm mất uy tín chính phủ.

Giữa Washington và Caracas không có quan hệ ngoại giao cấp đại sứ từ năm 2010, chỉ có các đại biện, và quan hệ đôi bên đặc biệt căng thẳng.

tags: Hoa Kỳ - Mỹ - Ngoại giao - Quốc tế - Theo dòng thời sự - Venezuela - Xung đột 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20131002-hoa-ky-truc-xuat-dai-bien-venezuela-de-tra-dua
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.