mercredi 25 septembre 2013

Việt Nam: Tăng trưởng 5,14% trong 9 tháng đầu năm

Bài đăng : Thứ tư 25 Tháng Chín 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 25 Tháng Chín 2013 
 
AFP hôm nay 25/09/2013 cho biết, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,14% trong ba quý đầu năm 2013. Con số này có tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng các chuyên gia lo ngại Việt Nam sẽ khó đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay.

Theo số liệu sơ khởi của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tổng sản phẩm nội địa từ tháng Giêng đến tháng Chín tăng 5,14%, so với cùng kỳ năm 2012 là 4,13%. Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Cao Sỹ Kiêm nói với AFP, tỉ lệ tăng trưởng này là “khiêm tốn” và “chấp nhận được”, tuy nhiên cũng ghi nhận Việt Nam sẽ khó đạt được mục tiêu tăng trưởng 5,5% trong năm 2013.


Năm ngoái, tỉ lệ tăng trưởng của Việt Nam là 5,03%, thấp nhất trong 13 năm qua.

Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm hầu hết là nhờ lãnh vực dịch vụ đã tăng 6,25%. Mặt khác, Tổng cục Thống kê cho biết, sau ba tháng tăng liên tiếp, lạm phát đã chậm lại còn 6,3% vào tháng Chín, so với tháng Tám là 7,5%.

Trong hai thập kỷ gần đây, Việt Nam có tỉ lệ tăng trưởng mạnh mẽ. Nhưng nạn lạm phát với hai chữ số, thâm hụt thương mại quan trọng và đồng tiền mất giá đã buộc đảng Cộng sản cầm quyền phải đấu tranh chống phát triển nóng.

Để chống lại nạn lạm phát đã lên đến 23% vào tháng 8/2011, Việt Nam đã nhiều lần nâng lãi suất cho dù gây ảnh hưởng đến tăng trưởng, rồi sau đó thay đổi chiến lược: trong những tháng gần đây lại giảm lãi suất chỉ đạo để tái thúc đẩy nền kinh tế.

tags: Kinh tế - Tăng trưởng - Việt Nam 
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130925-viet-nam-tang-truong-514-trong-9-thang-dau-nam
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.