vendredi 6 septembre 2013

Cam Bốt : Hơn 700 công nhân đình công bị sa thải được nhận lại

Bài đăng : Thứ sáu 06 Tháng Chín 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 06 Tháng Chín 2013 
Trên 700 công nhân dệt may tại Cam Bốt gia công cho các nhãn hiệu Gap và H& M bị sa thải, đã được nhận vào làm việc trở lại sau khi hàng ngàn đồng nghiệp của họ biểu tình phản đối. Các nghiệp đoàn và ban giám đốc hôm nay 06/09/2013 loan báo như trên. 
Khoảng 4.000 công nhân đã biểu tình hôm qua trên các đường phố thủ đô Phnom Penh để phản đối việc 720 đồng nghiệp bị sa thải vì đình công. Theo các nghiệp đoàn, thì nhà máy SL Garment Processing của tập đoàn Singapore SL International Holdings cũng đã hủy bỏ dự định cho tạm ngưng việc 5.000 công nhân khác.

Công nhân đã ngưng làm việc sau chuyến thanh tra của một người quản lý nhà máy, có công an vũ trang đi kèm – một biện pháp theo các nghiệp đoàn là nhằm đe dọa người lao động.

Lãnh vực dệt may rất quan trọng đối với nền kinh tế Cam Bốt, hiện thu dụng khoảng 650.000 công nhân, trong đó 400.000 người làm việc cho các xí nghiệp chuyên xuất khẩu. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trong những tháng gần đây để tố cáo điều kiện làm việc. Các nghiệp đoàn nêu ra những vụ công nhân bị ngất xỉu hàng loạt, được cho là do ăn uống thiếu thốn hay lao động quá sức.

Trong một công trình nghiên cứu công bố hồi tháng Bảy, Tổ chức Quốc tế Lao động (LIO) nhấn mạnh là các điều kiện làm việc của công nhân Cam Bốt đang ngày càng tệ hại. Cũng theo tổ chức này, Cam Bốt đã thất bại trong việc cải thiện các vấn đề chủ yếu như an toàn lao động, phòng chữa cháy và lao động trẻ em.

tags: Bãi công - Cam Bốt - Châu Á - Công nhân - Doanh nghiệp - Theo dòng thời sự - Tranh chấp - Xã hội 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130906-cam-bot-hon-700-cong-nhan-dinh-cong-bi-sa-thai-duoc-nhan-lai

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.