lundi 24 juin 2013

Tổng thống Brazil gặp gỡ đại diện người biểu tình

Bài đăng : Thứ hai 24 Tháng Sáu 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 24 Tháng Sáu 2013 
Vẫn chưa tìm ra được lời đáp cho các yêu sách của phong trào phản kháng đã kéo dài từ ba tuần qua, hôm nay 24/06/2013 tại Brasilia Tổng thống Brazil Dilma Rousseff lần đầu tiên gặp gỡ những người đại diện của phong trào Passe livre (giao thông công cộng miễn phí).

Việc tăng phí giao thông công cộng vốn là ngòi nổ chính của phòng trào biểu tình đã huy động hàng triệu người xuống đường vào thứ Năm tuần trước.

Từ Salvador, thông tín viên RFI Achim Lippold tường trình:


“Đối với bà Dilma Rousseff, mục tiêu của cuộc tiếp xúc là rất rõ: chứng tỏ bà biết lắng nghe những người biểu tình. Những ngày gần đây, báo chí và phe đối lập đã chỉ trích dữ dội là bà không có khả năng xử lý cuộc khủng hoảng chính trị này – sự kiện quan trọng nhất trong suốt nhiệm kỳ. Những người thân cận bà Rousseff đã cho biết là không nên chờ đợi những thông báo cụ thể.

Tương tự đối với cuộc gặp thứ hai của nữ Tổng thống hôm nay. Bà Dilma Rousseff sẽ họp mặt với các thị trưởng của thủ đô liên bang và các thống đốc tại Brasilia. Trong chương trình thảo luận có vấn đề cải thiện các dịch vụ công, một đòi hỏi chính yếu của những người biểu tình. Nhưng để hiện đại hóa vận chuyển công cộng, nhiều thành phố cần có được sự tài trợ của chính phủ. Các thị trưởng sẽ nhân dịp này yêu cầu Nhà nước liên bang cấp cho nhiều tiền hơn để thỏa mãn yêu sách của những người phản kháng.

Nữ Tổng thống còn phải đề cập đến vấn đề y tế công, một lãnh vực khác hiện ít được đầu tư. Và để chuẩn bị cho các hội nghị này, bà Dilma Rousseff có thể trông cậy vào kinh nghiệm hoạt động chính trị của người đỡ đầu là cựu Tổng thống Lula, nay trở thành cố vấn tín cẩn nhất của bà”.

tags: Brazil - Chính trị - Quốc tế - Theo dòng thời sự
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20130624-tong-thong-brazil-gap-go-dai-dien-nguoi-bieu-tinh 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.