mercredi 19 juin 2013

Muốn biểu tình ở Thiên An Môn, một người Trung Quốc bị bắt

Bài đăng : Thứ ba 18 Tháng Sáu 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 18 Tháng Sáu 2013 
Công an Trung Quốc hồi đầu tháng đã bắt giữ một người đàn ông đã mơ tái hiện cuộc biểu tình ở Thiên An Môn năm 1989. Vợ của người này hôm nay 18/06/2013 cho hãng tin Reuters biết như trên.

Gu Yimin, 37 tuổi, nguyên quán ở Giang Tô, ngày 14/06/2013 đã chính thức bị quy là nghi can « xúc giục lật đổ quyền lực Nhà nước ». Đây là lần đầu tiên tội danh - vốn thường xuyên bị gán cho các nhà ly khai, được nêu ra kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào tháng Ba.


Vợ của Gu Yimin, bà Xu Yan giải thích với Reuters là chồng bà vào cuối tháng Năm đã xin phép được biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn hôm 04/06/2013, nhân kỷ niệm 24 năm vụ phong trào dân chủ năm 1989 bị chính quyền đưa quân đội đến đàn áp.

Ông cũng đưa lên blog những tấm ảnh về sự kiện đã làm cho hàng mấy trăm sinh viên bị thiệt mạng, cùng với dòng chữ : « Từ nay đến cuối 2013, hãy truy lùng những người cộng sản Trung Quốc, thành phố đã phải chịu đựng một cuộc thảm sát ».

Theo bà Xu Yan, thì ông Gu Yimin chỉ muốn người dân Trung Quốc không quên lãng sự kiện ngày 4 tháng 6 năm 1989. Bà nói : « Nếu một người dân bình thường như ông ấy có thể lật đổ được quyền lực Nhà nước, thế thì cái quyền lực ấy dễ lật đổ quá nhỉ ! ».

tags: Châu Á - Theo dòng thời sự - Thiên An Môn - Trung Quốc
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130618-mot-nguoi-trung-quoc-bi-bat-vi-muon-bieu-tinh-o-thien-an-mon 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.