samedi 29 juin 2013

Hàng trăm người lại nổi dậy ở Tân Cương

Bài đăng : Thứ bảy 29 Tháng Sáu 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 29 Tháng Sáu 2013 
Theo tờ báo nhà nước Global Times của Trung Quốc, hôm qua 28/06/2013 hơn một trăm người đã tấn công vào công an thành phố Hòa Điền (Hotan) thuộc Tân Cương. Một vụ nổi dậy trước đó vào hôm thứ Tư 26/06/2013 tại vùng đất đa số dân cư người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo, cũng đã làm cho 35 người chết, theo như thông tin chính thức.

Tờ Global Times (Hoàn cầu Thời báo) hôm nay 29/06/2013 viết rằng « những kẻ khủng bố » đã gây bạo loạn tại thành phố Hòa Điền, « dùng vũ khí tấn công nhiều người sau khi tập trung tại các cơ sở tôn giáo ». Cũng theo tờ báo, thì « Bọn khủng bố điều khiển xe hai bánh đã dùng dao để tiến công vào một đồn công an », nhưng hiện chính quyền đã kiểm soát được tình hình.

Trong khi đó đài Châu Á Tự Do đặt tại Mỹ dẫn lời một cư dân cho biết những người Duy Ngô Nhĩ bất bình trước việc công an « thô bạo xâm nhập vào một đền thờ Hồi giáo và bao vây ngôi đền » trong lúc đang hành lễ vào tuần rồi, vì một giáo sĩ đã không tuân thủ bài giảng chính thức đã được duyệt.


Đài này dẫn thêm một nguồn tin khác nói rằng công an đã nổ súng vào những người Duy Ngô Nhĩ lúc họ vừa ra khỏi đền thờ. « Các thanh niên Duy Ngô Nhĩ chạy xe hai bánh ra khỏi đền thờ, hô các khẩu hiệu tôn giáo…Công an sợ hãi và bắn vào họ…Có ít nhất hai người chết và một người bị thương ». 

Được biết chính quyền địa phương nhiều nơi ở Tân Cương đã cấm sinh viên và viên chức nhịn ăn, đi đến các đền thờ Hồi giáo trong mùa chay Ramadan, và buộc các tiệm ăn phải mở cửa trong thời gian này.

Trang mạng Tianshan Web của Nhà nước Trung Quốc hôm nay khẳng định không có thường dân nào chết hay bị thương, tuy nhiên trang này không cho biết trong số nạn nhân có công an hay viên chức nào hay không. Theo Tianshan Web, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố: « Các sự cố này cần phải được nhanh chóng xử lý để đảm bảo ổn định chung của xã hội ». 

Như vậy là lại thêm một cuộc bạo động nữa tại Tân Cương, sau các vụ nổi dậy hôm thứ Tư 26/06 khiến 35 người chết, theo con số của chính quyền Trung Quốc. Các sự kiện này xảy ra vào thời điểm sắp đến kỷ niệm bốn năm các cuộc nổi dậy ngày 05/07/2009 làm cho ít nhất 200 người thiệt mạng, tại vùng đất có 10 triệu dân mà 46% là người Duy Ngô Nhĩ, nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và theo đạo Hồi.

Bắc Kinh luôn lên án đây là « các vụ tấn công khủng bố thô bạo ». Tuy nhiên Hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ tại Mỹ tố cáo: « Nhà nước huy động bộ máy tuyên truyền để chụp chiếc mũ khủng bố mà không hề có chứng cớ gì », và nạn bưng bít thông tin tại Tân Cương.

Cư dân địa phương cho AFP biết hiện không gọi điện thoại di động hay gởi tin nhắn được. Lực lượng cảnh sát bán vũ trang được điều đến Lukqun, thành phố nổi dậy hôm thứ Tư, trấn giữ nhiều giao lộ. Trước đây sau các vụ nổi dậy năm 2009, Bắc Kinh cũng đã cấm đoán thông tin và phong tỏa các tuyến đường dẫn đến Tân Cương trong nhiều tháng trời.

Thành phố Hòa Điền nằm ở phía bắc Tân Cương, nổi tiếng với những mỏ cẩm thạch. Có ít nhất 18 người chết tại đây năm 2011 trong vụ người dân địa phương tấn công vào một đồn công an. Cư dân tố cáo họ bị đàn áp, cũng như lo sợ trước việc nhiều triệu người Hán tộc đổ xô đến Tân Cương trong những thập kỷ gần đây để làm việc tại các mỏ than, khí đốt.

tags: Bạo động - Châu Á - Nổi dậy - Theo dòng thời sự - Trung Quốc - Xã hội - Đàn áp
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130629-trung-quoc-hang-tram-nguoi-lai-noi-day-o-tan-cuong 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.