vendredi 14 juin 2013

Ba tàu hải giám Trung Quốc đến gần Senkaku/Điếu Ngư

Bài đăng : Thứ sáu 14 Tháng Sáu 2013 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 14 Tháng Sáu 2013 
Hôm nay, 14/06/2013, ba chiếc tàu hải giám Trung Quốc đã tiến vào lãnh hải Nhật Bản ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do chính quyền Tokyo quản lý nhưng lại bị Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết như trên.

Các tàu hải giám này đã xâm nhập vùng lãnh hải 12 hải lý bao quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào khoảng 9 giờ 30, giờ địa phương (0 giờ GMT). Vụ xâm nhập lãnh hải Senkaku/Điếu Ngư gần đây nhất xảy ra vào ngày 26/5. Trước đó vào cuối tháng Tư, các tàu của chính quyền Trung Quốc cũng đã nhiều lần tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp, khiến Nhật Bản phải triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối.


Không chỉ thường xuyên điều các tàu hải giám đến, Bắc Kinh thỉnh thoảng còn cho các phi cơ bay vào không phận Nhật, từ khi Nhà nước Nhật Bản mua lại ba trong số năm hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư từ chủ tư nhân người Nhật vào tháng 9/2012. Việc này đã làm dấy lên một tuần lễ biểu tình chống Nhật tại nhiều thành phố Trung Quốc, đôi khi với bạo lực, được cho là do Bắc Kinh đã bật đèn xanh.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi tháng Tư đã cảnh báo là Tokyo sẽ đẩy lui « bằng vũ lực » tất cả mọi hành động xâm nhập của Trung Quốc vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Hôm thứ Ba 11/6, Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng đã khởi động các cuộc tập trận chung về việc tái chiếm các hòn đảo ở xa. Tuy vậy Bộ trưởng Quốc phòng Nhật, ông Itsunori Onodera cũng nói rõ là các cuộc tập trận này diễn ra tại California, không nhắm vào Trung Quốc và nhằm mục đích thử nghiệm tính hiệu quả của việc hợp tác quân sự Mỹ-Nhật.

tags: Châu Á - Nhật Bản - Senkaku / Điếu Ngư - Theo dòng thời sự - Trung Quốc
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130614-ba-tau-hai-giam-trung-quoc-den-gan-quan-dao-senkakudieu-ngu 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.