mercredi 5 septembre 2012

Tây Ban Nha : Gần 4,7 triệu người thất nghiệp

Người thất nghiệp đăng ký tìm việc tại Madrid, 04/09/12.
Bài đăng : Thứ ba 04 Tháng Chín 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 04 Tháng Chín 2012 
Tỉ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha lại tăng lên trong tháng 8/2012 sau bốn tháng liền ở mức thấp, với 4,63 triệu người đăng ký tìm việc. Bộ Lao động Tây Ban Nha hôm nay 04/09/2012 đã thông báo như trên. Hiện tỉ lệ thất nghiệp của nước này vẫn đang ở mức cao nhất trong số các nước phát triển.

Nền kinh tế đứng thứ tư trong khu vực đồng euro trong tháng Tám đã có thêm 38.179 người thất nghiệp, tăng 0,83% so với tháng Bảy, đặc biệt là trong lãnh vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì đã có thêm gần nửa triệu người thất nghiệp, tăng gần 12%, với tổng số người đăng ký tìm việc hiện nay là 4.625.634 người.

Viện Thống kê Quốc gia với cách tính toán khác cho biết, số người không công ăn việc làm trong quý II đã tăng lên dù đây là mùa du lịch, với tỉ lệ 24,63%, còn đối với thanh niên thì lên đến trên 53%. Trong khi đó chính phủ dự kiến đến cuối năm tỉ lệ thất nghiệp sẽ là 24,6% và sẽ giảm nhẹ vào 2013.

Quốc vụ khanh phụ trách việc làm Engracia Hidalgo cho rằng, dù thất nghiệp tăng là một tin xấu, nhưng tỉ lệ này trong tháng Tám vẫn thấp nhất từ 2006 đến nay cho dù kinh tế đang suy thoái.

Do quả bóng địa ốc bùng nổ vào năm 2008, Tây Ban Nha đã rơi vào suy thoái từ cuối năm 2011. Chính phủ dự đoán tổng sản phẩm nội địa năm nay giảm 1,5%, nhưng tăng trưởng sẽ quay lại từ 2014.

tags: Châu Âu - Kinh tế - Quốc tế - Tây Ban Nha - Thất nghiệp - Theo dòng thời sự
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20120904-that-nghiep-tai-tay-ban-nha-lai-tang-len-voi-47-trieu-nguoi-khong-viec-lam

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.