jeudi 28 juin 2012

Việt Nam kết án tù sáu người tổ chức vượt biên sang Úc


Bài đăng : Thứ năm 28 Tháng Sáu 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 28 Tháng Sáu 2012 
 
Sáu người Việt Nam chuyên tổ chức đưa người vượt biên sang Úc đã bị tòa án tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết án từ ba năm đến sáu năm rưỡi tù giam. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ ngành tư pháp hôm nay 28/06/2012. 

Theo báo chí trong nước, người cầm đầu nhóm này là Nguyễn Đình Chiến, 48 tuổi, cùng với những người đồng lõa từ tháng 5/2010 đến tháng 4/2011đã tổ chức ba chuyến tàu đưa 124 người vượt biên đến Úc. Những người này sau đó đều bị phía Úc giam giữ trong các trại tị nạn, và nhiều người đã bị trục xuất về Việt Nam.

Hãng AFP dẫn nguồn tin từ báo Thanh Niên nói rằng, mỗi người vượt biên phải trả 150 triệu đồng Việt Nam (tương đương 5.600 euro). Cũng tờ báo này cho biết thêm, Nguyễn Đình Chiến bị lãnh án 6 năm và 5 tháng tù giam. Các bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Toán bị kết án 6 năm tù, Nguyễn Văn Sơn 5 năm tù, Trần Văn Khanh, Hoàng Văn Thể và Trần Văn Minh cùng mức án 3 năm tù.

Còn theo báo Lao Động, ngày 24/06/2012, công an Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ 28 người đang trốn trên một chiếc tàu hoặc đang chuẩn bị lên đò trung chuyển ra tàu cá, để chờ được đưa sang Úc. Họ thú nhận đã trả số tiền tương đương 10.000 euro mỗi người với hy vọng tìm được “một cuộc sống mới tốt đẹp hơn”. 

Hãng thông tấn Pháp ghi nhận, ở Việt Nam tội vượt biên trái phép có thể bị lãnh án hai năm tù, tuy vậy vẫn có nhiều người tìm cách trốn ra nước ngoài do các khó khăn về kinh tế.

tags: Úc - Việt Nam - Xã hội 
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120628-viet-nam-ket-an-tu-sau-nguoi-to-chuc-vuot-bien-sang-uc
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.