jeudi 15 mars 2012

Đối lập Cuba chiếm đóng một nhà thờ để áp lực lên Đức Giáo Hoàng

Bài đăng : Thứ năm 15 Tháng Ba 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 15 Tháng Ba 2012 
 
Các nhà đối lập Cuba từ hôm qua 14/03/2012 đã chiếm đóng một nhà thờ công giáo tại thủ đô La Habana. Họ hy vọng Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 sẽ đưa ra lời đề nghị chính quyền Cuba cải cách chính trị, nhân chuyến viếng thăm Cuba vào cuối tháng này.

Mười ba nhà ly khai gồm cả nam lẫn nữ, cho biết là thành viên của đảng Cộng hòa Cuba, một đảng bất hợp pháp, đã bắt đầu chiếm đóng nhà thờ Đức Mẹ Bác Ái ở trung tâm thủ đô La Habana từ hôm thứ Ba, và kiên quyết không rời nơi đây. Một số nhà thờ khác tại nhiều thành phố cũng bị chiếm đóng trong thời gian ngắn vào cùng ngày.

Đức Giáo Hoàng trong chuyến viếng thăm Cuba từ 26 đến 28/3/2012 sẽ hội đàm với chủ tịch Raul Castro. Các nhà đối lập trên đây mong muốn Đức Giáo Hoàng ủng hộ các yêu sách của họ. Họ đã soạn sẵn một bức thư và đang chờ được trả lời.

Trong số các yêu sách này có việc đòi trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân chính trị, chấm dứt đàn áp đối lập.

tags: Cải cách - Công giáo - Cuba - Quốc tế - Theo dòng thời sự - Đối lập 
 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20120315-cac-nha-ly-khai-cuba-chiem-dong-mot-nha-tho-de-mong-duc-giao-hoang-keu-goi-cai-cach
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.