vendredi 30 mars 2012

Một nhà sư Tây Tạng tự thiêu tại Tứ Xuyên

Bài đăng : Thứ năm 29 Tháng Ba 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 29 Tháng Ba 2012 
 
Một nhà sư Tây Tạng 20 tuổi đã tự thiêu hôm qua 28/03/12 tại huyện A Bá, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tổ chức phi chính phủ Free Tibet có trụ sở tại Luân Đôn hôm nay cho biết như trên.

Nhà sư này tên là Sherah, trước đó đã ở lại vài ngày tại tu viện Kirti, nơi có phong trào phản kháng Trung Quốc mạnh mẽ. Các tu sĩ lưu vong tại Ấn Độ đã xác nhận tin tức về vụ tự thiêu trên, trong khi chính quyền địa phương né tránh trả lời hãng thông tấn AFP.

Kể từ tháng 3/2011 đến nay, đã có khoảng 30 người Tây Tạng tự thiêu tại các khu vực người Tây Tạng ở Trung Quốc, đại đa số là các tu sĩ Phật giáo. Họ phản đối việc Bắc Kinh đàn áp tôn giáo, tìm cách triệt tiêu nền văn hóa dân tộc Tây Tạng, và sự thống trị của người Hán tộc.

Xin nhắc lại, tháng Ba là thời điểm nhạy cảm đối với người Tây Tạng. Lãnh tụ tinh thần Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 3/1959 đã phải vượt qua dãy núi Himalaya trốn sang Ấn Độ sống lưu vong, sau thất bại của cuộc nổi dậy chống lại Trung Quốc. Đến tháng 3/2008, các cuộc biểu tình của các nhà sư Tây Tạng tại thủ phủ Lhassa nhân kỷ niệm 49 năm sự kiện nói trên, đã biến thành bạo động, lan ra các tỉnh kế cận có đông người Tây Tạng sinh sống, và đã bị thẳng tay đàn áp.

Còn hôm qua tại Ấn Độ, một thanh niên Tây Tạng 27 tuổi tên là Jamphel Yeshi đã qua đời, sau khi bị phỏng nặng vì tự thiêu trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc, nhân dịp ông Hồ Cẩm Đào đến New Delhi tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước đang trỗi dậy BRICS. Anh đã trở thành người Tây Tạng đầu tiên ngoài Trung Quốc tử vong vì tự thiêu phản đối Bắc Kinh.

Phong trào phản kháng Trung Quốc của người Tây Tạng là mảng tối phủ lên hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này, với áp lực từ cộng đồng 80.000 người Tây Tạng lưu vong hiện đang sinh sống tại Ấn Độ. Cảnh sát New Delhi đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình.

Chính phủ Ấn Độ muốn tránh rắc rối trong thời điểm diễn ra cuộc viếng thăm hiếm hoi của Chủ tịch Trung Quốc, mà chuyến công du gần nhất là vào năm 2008. Quan hệ Ấn – Trung vẫn khá căng thẳng, cho dù thương mại đôi bên có tăng trưởng.
tags: Châu Á - Nhân quyền - Tây Tạng - Trung Quốc 
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120329-mot-nha-su-tay-tang-tu-thieu-tai-tu-xuyen
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.