vendredi 24 février 2012

Xuất khẩu vũ khí của Nga năm 2011 đạt trên 13 tỉ đô la

Bài đăng : Thứ năm 16 Tháng Hai 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 16 Tháng Hai 2012
 
Hãng tin Pháp AFP hôm 16/02/2012 dẫn nguồn tin từ một viên chức cao cấp Nga cho biết : Xuất khẩu thiết bị quân sự của Nga năm ngoái đã đạt 13,2 tỉ đô la. Đây là con số kỷ lục, cho dù Nga đã bị mất một số khách hàng Ả Rập, và có sự cạnh tranh của Trung Quốc.

Cụ thể, nhật báo Vedomosti trích lời ông Mikhaïl Dmitriev, giám đốc cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang nói rằng, 25% số vũ khí xuất khẩu được bán sang Ấn Độ, 15% cho Algérie và 10% cho Việt Nam. Đây là ba quốc gia khách hàng truyền thống của Nga.

Về phần mình, tập đoàn quốc doanh chuyên xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport cho biết, trong năm 2011 đã đạt được doanh số 10,7 tỉ đô la. Số 2,5 tỉ đô la còn lại là từ 22 doanh nghiệp khác không trực thuộc tập đoàn này.

Trong năm 2012, Nga hy vọng sẽ xuất khẩu được 13,5 tỉ đô la vũ khí các loại. Ông Dmitriev cho biết thêm, doanh số xuất khẩu vũ khí năm 2010 là 10,4 tỉ đô la.

Các viên chức quốc phòng ước tính doanh số năm ngoái bị hụt mất 4 tỉ đô la do chế độ Kadhafi ở Libya bị sụp đổ. Nhưng theo ông Dmitriev, thiệt hại của Nga tại thị trường Ả Rập đã được bù đắp nhờ sự quay lại của một số khách hàng châu Âu như Cộng hòa Séc, cũng như các nước khách hàng mới tại châu Mỹ la tinh và Đông Nam Á.

tags: Nga - Quân sự - Quốc tế - Theo dòng thời sự 
 
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/dhbp-gr/20120216-khng-xunh-ih-xuv-phn-atn-anz-2011-qng-gera-13-gv-qb-yn
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.