dimanche 29 janvier 2012

Trung Quốc và nghịch lý của thịnh vượng

Bài đăng : Chủ nhật 29 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 29 Tháng Giêng 2012 
 
Theo nhận định của The Economist, quá khứ đầy máu lửa đã dạy cho đảng Cộng sản phải đặt nỗi sợ hãi sự hỗn loạn lên trên tất cả. Nhưng một bài học khác của lịch sử là, những ai bám víu vào quyền hành tuyệt đối, sẽ kết thúc bằng hai bàn tay trắng. Nghịch lý mà một số người trong đảng đã bắt đầu nhận ra, là để đạt đến thành công, Trung Quốc sẽ phải chia tay với cái mô hình đã phục vụ tích cực cho quốc gia này.

Thời sự nước Pháp là đề tài chính của các tuần báo Pháp kỳ này, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chạy đua vào điện Elysée sắp tới. Le Nouvel Observateur đưa ra « Kịch bản 100 ngày đầu tiên nếu ông Hollande được bầu làm Tổng thống ». L’Express điểm qua « Bản tổng kết thực sự 2007-2012» của đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy, từ những thành công lớn, những thất bại nặng nề nhất, cho đến những sai lầm, và những cải cách ít được biết đến. Tuần báo Le Point nói về vai trò của « những nhân vật Hội Tam Điểm » trong đời sống chính trị nước Pháp. Nhìn sang nước Mỹ, Le Courrier International đặt câu hỏi : « Ai có thể đánh bại ông Obama ? ».

Trung Quốc và nghịch lý của thịnh vượng

Đặc biệt, tuần báo The Economist tuần này chú trọng đến Trung Quốc, với chủ đề « Trung Quốc và nghịch lý của thịnh vượng ». Tờ báo cho biết, đã từ rất lâu mới quay lại dành trang bìa cho một quốc gia. Đó là do Trung Quốc nay đã là một siêu cường kinh tế, và đang nhanh chóng trở thành một sức mạnh quân sự có khả năng làm cho Hoa Kỳ phải lo ngại. Bên cạnh đó còn có một lý do nữa về chính trị : Trung Quốc được điều hành bởi một hệ thống hoàn toàn không đồng bộ với các tiêu chuẩn toàn cầu. Theo tờ báo, vì vậy mà Trung Quốc sẽ còn mê hoặc và khuấy đảo phần còn lại của thế giới trong thời gian dài sắp tới.

The Economist nhắc lại, chỉ mới 20 năm trước đây thôi, hãy còn rất xa vời để Trung Quốc có thể trở thành một cường quốc. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, công cuộc cải cách kinh tế bị phe bảo thủ đe dọa, và Bắc Kinh bị cô lập trước thế giới. Cho đến năm 1992, chính sách Nam Tuần của Đặng Tiểu Bình lại được đẩy mạnh ở một số tỉnh có khuynh hướng đổi mới, và kinh tế bắt đầu tăng tốc.

Tuy nền kinh tế không ngừng tăng trưởng, nhưng phần chìm phía dưới là xã hội một bị xáo động. Vụ nổi dậy ở làng Ô Khảm mới đây là một ví dụ, mà Quảng Đông là nơi trước đây ông Đặng vẫn đến kinh lý thường xuyên. Rồi đến vụ xung đột chủng tộc ở khu vực Tây Tạng tại Tứ Xuyên tuần này, nỗi lo thị trường địa ốc bị sụp đổ… tất cả những dấu hiệu đó làm cho công việc của đảng Cộng sản Trung Quốc thêm khó khăn. Theo bản năng, Đảng đã phản ứng bằng cách siết chặt lại. Vì vậy mà các nhà ly khai như ông Dư Kiệt đã bị nhân viên an ninh tra tấn, quấy nhiễu, phải tị nạn tại Hoa Kỳ.

Cuộc cách mạng thứ ba tại Trung Quốc

Theo The Economist, nếu không có các cải cách kinh tế do ông Đặng Tiểu Bình khởi xướng, thì đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải lui vào quá khứ như ở Liên Xô và Đông Âu cũ. Thành tựu kinh tế đã thay thế cho một ý thức hệ chính trị đã bị phá sản. Bắc Kinh không chỉ chỉnh đốn các công ty quốc doanh vô hiệu quả, mà còn sử dụng được một số hiền tài. Việc pha trộn giữa kiểm soát về chính trị và cải cách về kinh tế đã mang lại những lợi ích khổng lồ. Sự trỗi dậy của Trung Quốc trong hai thập kỷ vừa qua là vụ bùng nổ kinh tế chưa từng thấy từ trước đến nay. Tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 10%, và 440 triệu người Trung Quốc đã thoát khỏi đói nghèo, đây là cuộc xóa đói giảm nghèo lớn nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên theo tuần báo kinh tế, thì mô hình này sẽ phải thay đổi nếu muốn tiếp tục phát triển, vì Trung Quốc và cả thế giới đều đang đổi thay. Trung Quốc chống chọi khá tốt trước cuộc khủng hoảng toàn cầu, nhưng nếu muốn tiếp tục tỉ lệ tăng trưởng cao, thì cần chuyển đổi từ một nền kinh tế chú trọng đầu tư và xuất khẩu để hướng sang tiêu thụ nội địa.

Nhiều người cảm thấy rằng sự tăng trưởng ngoạn mục của đất nước không đem lại bao nhiêu lợi ích cho họ. Những người lao động nhập cư bị đối xử như công dân hạng hai, không có được các quyền lợi về y tế và giáo dục. Việc các viên chức địa phương tịch thu đất của dân một cách tùy tiện là nguyên nhân chủ yếu gây phẫn nộ, công nghiệp hóa bừa bãi làm ô nhiễm đất đai, gây hại cho con người, nạn tham nhũng khiến người dân bất bình. Và những công dân bất mãn có thể trao đổi với nhau qua internet, một điều trước đây họ chưa từng làm được.

Các cán bộ đảng cho rằng các vụ nổi dậy là bằng chứng cho thấy tự do hóa là nguy hiểm. Theo họ, nhập cư vừa giúp cho tăng trưởng nhưng cũng là nguyên nhân gây bất ổn. Các vụ phản kháng của công nhân làm thiệt hại cho sản xuất, sự khuấy động của xã hội công dân chứa đựng mầm mống của hỗn loạn. Bắc Kinh đặc biệt lo ngại trước các nguy cơ này, nhất là trong năm nay sẽ có một thế hệ lãnh đạo mới lên thay chân lớp cũ.
Khuynh hướng muốn kiểm soát này cũng dễ hiểu, và có thể lý luận rằng ổn định cần thiết hơn các quyền tự do – dù sao đi nữa, âm vang của mùa xuân Ả Rập không có mấy tiếng vọng nơi đây.

Nhưng theo The Economist, thì tự do sẽ giúp cho kinh tế phát triển chứ không gây trở ngại. Hoạt động của các nghiệp đoàn sẽ làm giảm bớt các vụ đình công tự phát, các nhóm đấu tranh giúp kiểm soát nạn tham nhũng. Đền chùa, nhà thờ, đền thờ Hồi giáo có thể thúc đẩy những người Trung Quốc giàu có đóng góp vào công tác xã hội, các tổ chức tôn giáo và văn hóa có thể mang lại những ý nghĩa khác cho cuộc sống con người, ngoài khát vọng làm giàu.

Tờ báo kết luận, quá khứ đầy máu lửa đã dạy cho đảng Cộng sản phải đặt nỗi sợ hãi sự hỗn loạn lên trên tất cả. Nhưng một bài học khác của lịch sử là, những ai bám víu vào quyền hành tuyệt đối, sẽ kết thúc bằng hai bàn tay trắng. Nghịch lý mà một số người trong đảng đã bắt đầu nhận ra, là để đạt đến thành công, Trung Quốc sẽ phải chia tay với cái mô hình đã phục vụ tích cực cho quốc gia này. Cho dù Trung Quốc tiếp tục là một người khổng lồ độc đoán, dậm chân tại chỗ, phân hóa, hay – như chúng ta mong muốn – trở nên tự do hơn và thịnh vượng hơn, điều này không chỉ xác định tương lai của Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng đến cả phần còn lại của thế giới nữa.

Cánh tay nối dài của đảng Cộng sản Trung Quốc

Trong một bài báo khác mang tựa đề « Đảng ở đâu ?», The Economist cho biết đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng trải rộng ảnh hưởng sang khu vực tư nhân như thế nào.

Bài báo của The Economist mở đầu với hình ảnh, trong khi nhiều độc giả Trung Quốc say mê đọc ấn bản tiếng Hoa của các tạp chí phương Tây như Cosmopolitan, Vogue…thì một tờ tạp chí rất khô khan là Party Construction in Non-State-Owned Enterprises (Xây dựng đảng tại các xí nghiệp ngoài quốc doanh) lại được nhiều cán bộ đảng ưa chuộng.

Một nghịch lý lớn lao của xã hội Trung Quốc hiện nay, là làm thế nào đảng có thể duy trì sự kiểm soát, trong khi về mặt ý thức hệ thì không còn là cộng sản nữa ?

Theo The Economist, thì việc đóng cửa hàng loạt công ty quốc doanh trong thập niên 90 đã làm rơi rụng nhiều cơ sở đảng. Trong thập niên vừa qua, một ưu tiên của đảng Ban Tổ chức Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc là xây dựng các chi bộ tại các công ty tư doanh. Nếu năm 1999, chỉ có 3% công ty tư nhân có tổ chức đảng, thì nay tỉ lệ này lên đến 13%. Không chỉ nhằm duy trì mối quan hệ đối với quần chúng, mà việc xây dựng cơ sở đảng trong khu vực tư nhân còn giúp duy trì sự ổn định và nắm tình hình kịp thời.

Trung Quốc sẽ xây lò phản ứng nguyên tử tại Pháp ?

Một phát hiện đáng chú ý của tuần báo Le Nouvel Observateur, đó là một tài liệu mật cho biết tập đoàn điện lực Pháp EDF sẵn sàng mở cửa cho đối tác Trung Quốc vào xây dựng các lò phản ứng hạt nhân ngay trên đất Pháp. Bài viết mang tựa đề : « Liệu sắp tới người Trung Quốc sẽ xâm nhập vào nền công nghiệp nguyên tử của Pháp ? »

Le Nouvel Observateur tiết lộ, khi nghiên cứu vụ cựu chủ tịch tập đoàn Areva chuyên sản xuất các lò phản ứng nguyên tử tố cáo bị theo dõi, hai đại biểu đảng Xã hội là Bernard Cazeneuve và Jean-Marc Ayrault đã nhận được bản sao của một tài liệu tối mật. Đó là một hợp đồng thỏa thuận được Tổng giám đốc EDF ký với tập đoàn Trung Quốc CGNPC tại Bắc Kinh ngày 29/04/2010, trong đó đối tác Trung Quốc có thể tham gia xây dựng các lò phản ứng nguyên tử tại Pháp.

Quá sửng sốt trước phát hiện này, hai dân biểu trên đã gửi thư chất vấn Thủ tướng Pháp. Thư có đoạn viết : « Hợp đồng này gây ra các quan ngại lớn lao về tương lai của ngành nguyên tử Pháp…Mai đây một công ty Trung Quốc có thể xây dựng lò phản ứng hạt nhân tại Pháp, và nhà sản xuất Pháp là Areva sẽ phải chịu sự cạnh tranh của một tập đoàn quốc doanh Trung Quốc? ». Đã năm tuần lễ trôi qua chưa có câu trả lời, hai dân biểu này dự định đưa vấn đề ra trước Quốc hội.

Tờ báo nhắc lại là Tổng giám đốc EDF, ông Henri Proglio chưa bao giờ giấu diếm tham vọng chinh phục thị trường Trung Quốc, vốn dự định xây dựng 200 lò phản ứng nguyên tử trong vòng 15 năm tới. Nhưng cho đến nay EDF chỉ nói đến việc cùng xây dựng các lò phản ứng có công suất tương đối nhỏ hơn các lò EPR, 1.000MW thay vì 1.600MW, phù hợp hơn với nhu cầu Trung Quốc. Nhưng chưa bao giờ ông này tiết lộ việc để đổi lại, đối tác Trung Quốc CGNPC có thể đặt chân vào thị trường nước Pháp.

Cỗ máy tranh cử của ông Obama : Quy mô hơn năm 2008

Tuần san Le Courrier International chú ý đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tờ báo đặt câu hỏi : « Ai sẽ đánh bại được ông Obama ? ». Tờ báo nhận định, cách đây không lâu người ta vẫn nghĩ ông Mitt Romney có nhiều hy vọng trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, người duy nhất có thể thắng được ông Obama trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Nhưng chiến thắng của ông Newt Gringrich mới đây đã làm thay đổi cục diện, và làm hài lòng phe Dân Chủ.

Le Courrier International cũng trích dịch một bài phóng sự của tờ Newsweek « Du hành trong lòng cỗ máy chiến tranh của Obama », mô tả sự chuẩn bị công phu chiến dịch tranh cử, mà theo tờ báo, còn quy mô hơn cả chiến dịch năm 2008.

Hiện nay tỉ lệ tín nhiệm của Tổng thống Obama chỉ còn có 46%. Bên cạnh đó, từ thời ông Franklin Roosevelt đến nay, chưa có Tổng thống Mỹ nào tái đắc cử khi tỉ lệ thất nghiệp trên 7,3% (hiện nay là 8,6%), và tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa dưới 2%. Những khó khăn này khiến không khí tại Tổng hành dinh chiến dịch rất căng thẳng.

Những sáng tạo của năm 2008, lúc iPhone chưa hiện diện, Twitter còn phôi thai và Facebook chỉ bằng 1/10 hiện nay, giờ đây đã trở thành « tiền sử ». Chiến dịch tranh cử lần này, sử dụng các phương tiện hiện đại, sẽ cá nhân hóa việc tiếp xúc với cử tri để thu lượm các thông tin cần thiết và giúp cho việc vận động hiệu quả hơn. Các hoạt động trên mạng và tại chỗ được đẩy mạnh : nếu chiến dịch năm 2008 tập trung cho tin nhắn SMS, thì nay trang web của chiến dịch được thiết kế sao cho tiện dụng để truy cập bằng máy tính, điện thoại hay máy tính bảng. Ê-kíp Obama làm tất cả để ông không thể thất bại trong năm 2012 chỉ vì sai lầm trong cách tổ chức hoặc sử dụng không tốt các công cụ kỹ thuật hiện đại. Và tất nhiên, nếu đối thủ phe Cộng Hòa không phải là Mitt Romney.

tags: Châu Á - Dân chủ - Kinh tế - Trung Quốc - Điểm báo 
 
http://www.pagewash.com////nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/punh-n/20120129-gehat-dhbp-in-atuvpu-yl-phn-guvau-ihbat
 

vendredi 27 janvier 2012

HRW kêu gọi Bắc Kinh điều tra các vụ bắn người biểu tình Tây Tạng

Bài đăng : Thứ sáu 27 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 27 Tháng Giêng 2012 
 
Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch hôm nay 27/01/2012 nhận định, phong trào phản kháng tại khu vực người Tây Tạng tại Trung Quốc đang tăng lên với ít nhất bảy cuộc biểu tình trong tháng Giêng, trong đó có ít nhất hai cuộc có thương vong. Tổ chức này kêu gọi Bắc Kinh điều tra ngay lập tức về các vụ bắn vào người biểu tình, và cho các quan sát viên quốc tế đến giám sát.

Ngoài hai cuộc biểu tình ở Sắc Đạt và Lô Hoắc vào đầu tuần này, trong đó công an đã nổ súng vào đám đông biểu tình, theo Human Rights Watch thì phong trào nổi dậy còn bùng lên ở Ban Mã thuộc tỉnh Thanh Hải ngay sau vụ tự thiêu của một nhà sư ngày 18/01, và vài ngày sau đó lại có thêm một cuộc biểu tình nữa. Chính quyền địa phương hôm nay không trả lời điện thoại của AFP.

Miền tây của tỉnh Tứ Xuyên, nơi có 1,5 triệu người Tây Tạng sinh sống, cũng là là khu vực đã xảy ra vụ đàn áp đẫm máu nhất kể từ khi diễn ra các vụ nổi dậy quy mô chống lại chính quyền Trung Quốc hồi năm 2008. Lực lượng an ninh đã bắn vào hai cuộc biểu tình khác nhau diễn ra ở Lô Hoắc và Sắc Đạt thuộc châu tự trị Cam Tư của Tứ Xuyên. Theo các tổ chức phi chính phủ, các loạt đạn của công an đã làm cho ít nhất ba người thiệt mạng. Chính quyền Trung Quốc chỉ công nhận có hai người bị tử vong, trong đó có một người bị bắn chết tại Sắc Đạt.

Làn sóng biểu tình diễn ra sau khi đã có 16 vụ tự thiêu tại khu vực người Tây Tạng kể từ tháng 3/2011. Human Rights Watch hôm nay đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Bắc Kinh “điều tra ngay lập tức” về các vụ công an Trung Quốc bắn vào người Tây Tạng biểu tình, và mở cửa các khu vực liên quan cho các quan sát viên quốc tế.

Còn theo nhà nghiên cứu Zorgyi thuộc tổ chức International Campaign for Tibet thì có ít nhất 136 người Tây Tạng bị chính quyền Trung Quốc câu lưu hoặc bị mất tích, ở các huyện Sắc Đạt, A Bá và Lô Hoắc. Một số vụ câu lưu đã được xác nhận vì những người Tây Tạng này bị lực lượng vũ trang Trung Quốc bắt giữ. Cũng như trong vụ nổi dậy hồi tháng 3/2008, công an không đưa cho gia đình những người bị bắt một thứ giấy tờ gì để có thể biết được họ đang ở đâu. Ngoài ra có 30 người Tây Tạng bị câu lưu ở huyện Ban Mã thuộc châu tự trị Quả Lạc cũng đã bị mất tích.

tags: Châu Á - Tây Tạng - Trung Quốc 
 
http://www.pagewash.com///nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/punh-n/20120127-uhzna-evtugf-jngpu-pb-vg-aung-onl-phbp-ovrh-gvau-gnv-xuh-ihp-phn-athbv-gnl-gnat-gnv-
 

Ứng cử viên đối lập Yavlinsky bị loại khỏi cuộc tranh cử tổng thống Nga

Bài đăng : Thứ sáu 27 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 27 Tháng Giêng 2012

Chính quyền Nga hôm nay 27/01/2012 tuyên bố ứng cử viên của đảng dân chủ Yabloko, ông Grigory Yavlinsky đã bị loại không được tranh cử tổng thống Nga vì bất hợp lệ. Phe đối lập tố cáo đây là thủ đoạn nhằm giúp ông Vladimir Putin được rảnh tay trên con đường quay lại điện Kremlin.

Ủy ban bầu cử trung ương cho biết không thể cho ông Yavlinsky đăng ký ứng cử tổng thống, do 23% số chữ ký ủng hộ ông là bản photocopy chứ không phải bản gốc nên bất hợp lệ. Chủ tịch đảng Yabloko, ông Sergueï Mitrokhine tuyên bố: “Đây là một quyết định chính trị từ ông Putin. Mục đích là loại trừ một ứng cử viên có thể ngáng đường, vì Iavlinski là người duy nhất không ăn cánh với Putin”. Ông Mitrokhine cũng cho rằng quyết định này làm việc tranh cử của Putin mất đi tính chính đáng.

 Việc ông Yavlinsky bị loại khỏi cuộc đua tranh chức tổng thống cũng khiến các quan sát viên của đảng Yabloko, vốn rất tích cực trong việc ghi nhận những gian lận trong kỳ bầu cử Quốc hội ngày 04/12/2011, sẽ bị cấm giám sát cuộc bầu cử tổng thống ngày 04/03/2012 tới. Ông Mitrokhine nhấn mạnh: “Chúng tôi đã tập huấn cho các quan sát viên của mình. Con số này chỉ riêng tại Matxcơva trong kỳ bầu Quốc hội đã có hơn 3.000 người, sắp tới trong cuộc bầu cử tổng thống số quan sát viên trên toàn quốc sẽ còn đông đảo hơn”.

Từ đầu tuần, Ủy ban bầu cử đã phát tín hiệu cho biết ứng cử viên Yavlinsky, nhà kinh tế từng là cố vấn của cựu Tổng thống Mikhaïl Gorbatchev, sẽ có ít hy vọng được chấp nhận. Theo luật Nga, một ứng viên nếu không thuộc một đảng hiện diện trong Quốc hội – đây là trường hợp của ông Yavlinsky – phải thu thập được hai triệu chữ ký của cử tri mới được ra tranh cử. Phe đối lập lâu nay vẫn tố cáo quy định này là nhằm giúp chính quyền tùy nghi loại trừ các đối thủ được xem là nguy hiểm.

 Sau các cuộc biểu tình phản kháng quy mô vào tháng 12, chính bản thân Tổng thống Dmitri Medvedev đã phải nhìn nhận việc này, và loan báo sắp tới số chữ ký sẽ được giảm xuống còn 300.000. Luật hiện hành buộc 95% số lượng các chữ ký phải là bản chính, còn trường hợp ứng viên Yavlinsky thì theo Ủy ban bầu cử, có 153.930 chữ ký “bất hợp lệ” trong tổng số 600.000 chữ ký được kiểm tra. Một đại diện đảng Yabloko cho biết, nhiều chữ ký được gởi qua thư điện tử, và “không có luật nào cấm đoán điều này”.

Phía trước Ủy ban bầu cử Nga, nhiều ủng hộ viên của đảng Yabloko đã giơ cao các băng-rôn “Vì một cuộc bầu cử trong sạch”, “Tchourov hãy từ chức”. Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Vladimir Tchourov vốn là cấp dưới của ông Putin tại Tòa Thị chính Saint-Petersbourg, vẫn thường bị đối lập chỉ trích.

tags: Bầu cử - Nga - Quốc tế
 
http://www.pagewash.com///nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/dhbp-gr/20120127-hat-ph-ivra-qbv-ync-vniyvafxv-ov-ybnv-xubv-phbp-genau-ph-gbat-gubat-atn 

Các nạn nhân túi độn ngực PIP tạm hài lòng trước tin chủ hãng bị điều tra

Bài đăng : Thứ sáu 27 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 27 Tháng Giêng 2012 
 
Ông Jean-Claude Mas, người sáng lập công ty chuyên sản xuất túi độn ngực PIP và ông Claude Couty, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty này đã bị câu lưu và điều tra với tội “vô ý gây thương tích” lần lượt vào hôm qua và sáng nay 27/01/2012 tại Marseille. Các nạn nhân đã thở phào nhẹ nhõm trước thông tin trên, tuy vẫn còn trông chờ nhiều hơn vào công lý.

Về tội danh “ngộ sát”, cả hai nghi can trên đây còn được xem là “témoin assisté” (tạm dịch: nhân chứng có nhiều khả năng liên can). Đây là một khái niệm đặc thù của tư pháp nước Pháp, dành cho những nghi can có thể bị tiến hành điều tra sau đó nếu thu thập được các chứng cớ.

Hai cựu lãnh đạo của công ty PIP (Poly Implant Prothèse) được tạm trả tự do nhưng bị cấm rời khỏi nước Pháp và phải nộp hộ chiếu cho tòa án, bị cấm đến trụ sở công ty, cấm tiếp xúc với các nhân viên của PIP và phải trình diện khi có lệnh triệu tập. Họ còn phải nộp số tiền bảo lãnh để được tại ngoại hầu tra là 100.000 euro trong thời hạn một năm, chia làm sáu lần.

Luật sư Philippe Courtois đại diện hơn hơn 1.300 nạn nhân cho rằng tư cách “témoin assisté” là có thể hiểu được vì còn phải xác định xem loại túi độn này có gây ra bệnh ung thư hay không. Nhưng ông tỏ ra bất bình trước thời hạn dài đến một năm dành cho ông Jean-Claude Mas, để nộp tiền bảo lãnh tại ngoại.

Còn Alexandre Blachère, chủ tịch Hiệp hội PPP tập hợp 2.000 người sử dụng túi độn PIP và thân nhân của họ cho rằng tư pháp nước Pháp tỏ ra khoan hồng khi không tống giam ông chủ hãng PIP, một người đã cố ý lừa đảo và lại còn miệt thị các nạn nhân là đi kiện ông ta chỉ vì tiền.

Ông Jean-Claude Mas nhìn nhận đã sử dụng loại gel dùng trong công nghiệp để sản xuất ra các túi độn ngực cho phụ nữ, nhưng tự biện hộ là sản phẩm của ông ta không nguy hiểm hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Công ty PIP đã bán ra 300.000 túi độn ngực trên khắp thế giới. Có 20 trường hợp phụ nữ sử dụng loại túi này tại Pháp bị ung thư, tuy cơ quan y tế chưa thể xác lập mối quan hệ giữa bệnh ung thư và túi ngực PIP. Paris đã khuyến cáo 30.000 phụ nữ Pháp sử dụng túi độn ngực PIP giải phẫu lấy ra, chi phí sẽ do bảo hiểm y tế chi trả.

tags: Các vấn đề xã hội - Pháp - Pháp luật - Sức khỏe / Y tế - Theo dòng thời sự 
 
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/cunc/20120127-pnp-ana-auna-ghv-qba-athp-cvc-gnz-unv-ybat-gehbp-gva-puh-unat-ov-qvrh-gen

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp bàn dự thảo nghị quyết mới về Syria

Bài đăng : Thứ sáu 27 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 27 Tháng Giêng 2012 
 
Hôm nay 27/01/2012 Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp kín tại New York để thảo luận về hồ sơ Syria, trên cơ sở một dự thảo nghị quyết do các nước phương Tây và Ả Rập đề nghị, có thể đưa ra biểu quyết vào tuần tới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hội đồng nên hành động một cách thống nhất, tuy nhiên Nga cho biết sẽ phản đối vì theo dự thảo này thì Tổng thống Bachar Al Assad sẽ phải ra đi.

Vào lúc 20 giờ quốc tế hôm nay, Hội đồng Bảo an sẽ bắt đầu nhóm họp để thảo luận các bước sẽ tiến hành đối với Syria. Đoàn đại biểu Maroc chịu trách nhiệm trình lên văn bản được các nhà ngoại giao Anh, Pháp soạn thảo, có tham khảo ý kiến của Qatar, Hoa Kỳ, Đức, Bồ Đào Nha, Maroc, và hôm qua cũng đã được giới thiệu cho các nhà ngoại giao Nga, Trung Quốc.

Dự thảo này nhằm thay thế cho bản dự thảo nghị quyết của Matxcơva trước đây, lên án việc sử dụng vũ lực của chế độ Assad và phe đối lập, bị phương Tây xem là nhập nhằng. Là nước có quyền phủ quyết, Nga tuyên bố dự thảo nghị quyết mới là “không thể chấp nhận được” và cho biết sẽ không ủng hộ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng tỏ ra băn khoăn về việc bản dự thảo không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Syria.

Hồi tháng 10, Nga cùng với Trung Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết để chống lại dự thảo nghị quyết do phương Tây đưa ra, lên án Damas đã đàn áp đẫm máu phong trào phản kháng, làm cho trên 5.400 người chết kể từ tháng 3/2011.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon kêu gọi Hội đồng Bảo an nên có cùng một tiếng nói. Ông tuyên bố:”Nhiều người đã xuống đường để đòi hỏi dân chủ, tự do và phẩm giá. Chúng ta cần phải giúp đỡ họ vì họ đã bị đàn áp trong một thời gian quá dài”.

Trong khi đó tại Syria, quân đội đang gia tăng trấn áp, tấn công vào nhiều thành phố chỉ vài giờ trước khi Hội đồng Bảo an nhóm họp. Chỉ trong ngày hôm nay đã có thêm 35 người chết. Tại thành phố nổi dậy Homs, cả một gia đình người sun-nít gồm 14 thành viên đã bị sát hại, trong đó có 8 trẻ em. Theo Unicef, kể từ khi bắt đầu phong trào phản kháng từ tháng Ba năm ngoái, đã có 384 trẻ em Syria bị thiệt mạng, 380 em bị bắt giữ.

tags: Chính trị - Liên Hiệp Quốc - Quốc tế - Syria - Theo dòng thời sự 
 
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/dhbp-gr/20120127-ubv-qbat-onb-na-yvra-uvrc-dhbp-ubc-ona-qh-gunb-atuv-dhlrg-zbv-ir-flevn
 

Thương lượng ráo riết về xóa nợ cho Hy Lạp

Bài đăng : Thứ sáu 27 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 27 Tháng Giêng 2012 
 
Hôm nay 27/01/2012 từ Diễn đàn Kinh tế Davos, Tổng giám đốc Deutsche Bank, ông Josef Ackermann cho biết cuộc thương lượng với các ngân hàng tư nhân chủ nợ của Hy Lạp đang có nhiều tiến triển, nhiều ngân hàng sẵn sàng chấp nhận xóa đến 70% nợ. Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế Olli Rehn khẳng định, một thỏa thuận nhằm giảm nợ cho Hy Lạp có thể đạt được vào cuối tuần này.

Đây là một thỏa thuận đầy tham vọng, với mục đích đưa tỉ lệ nợ công Hy Lạp từ nay đến năm 2020 xuống còn 120% tổng sản phẩm nội địa, theo như đòi hỏi của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (FMI) , thay vì 160% như hiện nay, và là điều kiện tất yếu để FMI giải ngân tiếp cho Hy Lạp.

Chủ tịch tổ chức IIF chuyên vận động hành lang của các ngân hàng, sau cuộc gặp Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos hôm nay cho biết trong một thông cáo, là các cuộc thảo luận tiến hành suốt ba tuần qua hiện tập trung cho các vấn đề luật pháp cũng như kỹ thuật, và đã có được một số tiến triển. Hồ sơ Hy Lạp cũng đang là trung tâm các cuộc thảo luận tại Diễn đàn Davos lần thứ 42 ở Thụy Sĩ, nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro và kinh tế thế giới.

Tuy nhiên việc xóa nợ của các chủ nợ tư nhân (gồm các ngân hàng, quỹ đầu tư…) là chưa đủ, vì với các đề nghị hiện nay thì tỉ lệ nợ công Hy Lạp chỉ có thể kéo xuống đến mức 130%. Các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro cho rằng khu vực tư nhân cần nỗ lực hơn nữa để tỉ lệ này còn 125%.

Chủ tịch Eurogroup, ông Jean-Claude Juncker cho rằng nhiều quốc gia chủ nợ của Hy Lạp cần phải xóa một phần nợ cho Hy Lạp, gánh thêm số 5% còn lại, khoảng 11 tỉ euro. Tuy vậy Thủ tướng và Ngoại trưởng Đức đều tỏ ra không ủng hộ.Cũng theo ông Juncker thì Ngân hàng Trung ương Châu Âu (BCE), hiện đang nắm 45 tỉ euro nợ Hy Lạp, cần đóng góp vào nỗ lực này, trong khi cho đến nay BCE vẫn từ chối tham gia.

Trong vòng 18 tháng qua, các nước khu vực đồng euro đã cho Hy Lạp vay 78 tỉ euro. Tuy áp lực đang đè nặng lên các quốc gia thành viên và các ngân hàng để đạt được một thỏa thuận, nhưng dù sao vẫn còn thời gian vì hạn chót là ngày 13/2. Trong khi đó thị trường chứng khoán châu Âu vẫn ổn định, hầu hết các thị trường hôm nay đều có chỉ số tăng lên đôi chút.

tags: Hy Lạp - Kinh tế - Quốc tế 
 
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/dhbp-gr/20120127-guhbat-yhbat-enb-evrg-ir-ivrp-kbn-ab-pub-ul-ync-pb-gur-qng-qra-gubn-guhna-inb-phbv-
 

mercredi 25 janvier 2012

Việt Nam nằm trong 10 nước đứng cuối bảng về tự do báo chí trên thế giới năm 2011

(AFP 25/01/2012) Theo bảng xếp hạng của tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) vừa được công bố lúc 0 giờ GMT ngày 25/01/2012, thì trong năm 2011 Việt Nam đứng thứ 172/179 quốc gia được khảo sát về tự do báo chí.

Có nghĩa là Việt Nam đứng thứ 8 (từ dưới đếm lên), sau các nước lần lượt là Erythée, Bắc Triều Tiên, Turkménistan, Syria, Iran, Trung Quốc, Bahrein, và trên được hai nước là Yemen và Sudan trong top 10…đếm ngược. Đáng chú ý là năm 2010 Việt Nam không có mặt trong danh sách đen về tự do báo chí của RSF, mà vị trí thứ 8 từ dưới lên này là của…Trung Quốc.

Để thực hiện bảng xếp hạng trên đây, Phóng viên Không biên giới đã gởi một bảng câu hỏi đến 18 hiệp hội bảo vệ tự do ngôn luận trên cả năm châu lục, cũng như mạng lưới 150 thông tín viên, các nhà báo, nhà nghiên cứu, luật gia, và các nhà đấu tranh cho nhân quyền. Bảng câu hỏi cũng ghi nhận tổng thể những vụ xâm phạm trực tiếp đối với các nhà báo hay cư dân mạng (ám sát, cầm tù, hành hung, đe dọa) hoặc với báo chí (kiểm duyệt, tịch thu, khám xét, gây áp lực).

Trong bản báo cáo thường niên lần thứ 10 này, Phóng viên Không biên giới đã nhấn mạnh : « Trấn áp là từ ngữ của năm vừa qua. Chưa bao giờ tự do thông tin lại được gắn liền với dân chủ như thế, chưa bao giờ công việc của nhà báo lại gây trở ngại cho những kẻ thù của dân chủ đến thế».

Chỉ có một nhóm nhỏ các nước được xem là « tốt lành » cho các nhà báo, trong đó Phần Lan và Na Uy đồng hạng nhất. Riêng Phần Lan vẫn liên tục dẫn đầu kể từ hơn chục năm qua. Đặc biệt lần đầu tiên có một nước châu Phi lọt vào top 10 đầu bảng, đó là Cap Vert (xếp thứ 9, trong khi năm 2010 ở hạng 26).

Ngược lại bộ ba Erythée, Bắc Triều Tiên, Turrkménistan liên tục đứng cuối bảng trong nhiều năm, tiếp theo là Syria, Iran và Trung Quốc theo sát nút. Phóng viên Không biên giới giải thích, sự thiếu vắng hay hủy bỏ các quyền tự do công cộng dẫn đến việc xâm phạm quyền tự do báo chí. Các chế độ độc tài lo sợ và ngăn cấm các thông tin, nhất là khi bất lợi cho họ.

Các cuộc cách mạng Ả Rập có những tác động khác nhau đến công việc của các nhà báo. Tình hình được cải thiện ở Tunisia, cho dù chưa hoàn toàn có một nền báo chí tự do và độc lập. Chỉ trong vòng một năm qua, Tunisia đã tăng được đến 30 bậc. Ngược lại, Ai Cập bị sụt 39 bậc vì sử dụng bạo lực với các nhà báo.

Nhưng Phóng viên Không biên giới cũng đặc biệt tỏ ra nghiêm khắc đối với các nước dân chủ « vì chúng tôi chờ đợi các quốc gia này đóng một vai trò gương mẫu », theo ông Jean-François Julliard, Tổng thư ký RSF. Ông nói : « Người ta cảm thấy có khuynh hướng kiểm tra thông tin mạnh mẽ hơn so với cách đây 10 năm ». 

Hoa Kỳ bị sụt từ hạng 20 xuống 47, vì có 25 phóng viên bị bắt hoặc bị cảnh sát đối xử thô bạo khi đang theo dõi đưa tin về các phong trào phản kháng. Còn Pháp dậm chân ở hạng 38, do các nhà báo vẫn lo ngại về việc bảo vệ nguồn tin, hay khi điều tra về các nhân vật thân cận với giới lãnh đạo. 



mardi 24 janvier 2012

Trung Quốc : Những món tiền lì xì Tết đáng ngờ

(Le Monde 24/01/2012) Trung Quốc mừng năm mới âm lịch vào thứ Hai 23/1, năm Thìn, và người ta hồi hộp đón chờ những phong bao lì xì màu đỏ. Được xem là mang lại điềm lành, những chiếc « hồng bao » này thường chứa những tờ giấy bạc 100 nhân dân tệ, cũng có màu đỏ.

Theo truyền thống thì những chiếc phong bao lì xì được tặng cho những người trong gia đình và bà con thân thuộc, nhưng trong giới kinh doanh hay chính trị thì lại khá nhập nhằng. Thậm chí từ « hồng bao » nay còn trở thành đồng nghĩa với tham nhũng. Ai muốn thu hút các nhà báo đến dự họp báo, chỉ cần phân phát các « hồng bao » trong đó có khoảng 300 nhân dân tệ (35 euro).

Trong năm nay, năm thay đổi những người lãnh đạo chóp bu của đảng, các doanh nhân và chính khách lại càng được cảnh báo về vấn đề này. Tại tỉnh Quảng Đông chuyên về kỹ nghệ, nơi mà toàn bộ dân cư một làng đã từng nổi dậy phản kháng việc tịch thu đất đai của họ để giao lại cho các nhà đầu cơ địa ốc, đã có 370.000 tin nhắn SMS được gởi đến cho các viên chức để nhắc nhở các nguyên tắc đạo đức.

Người lao động nhập cư vật vờ đợi tàu về quê ăn Tết.
Có một Trung Quốc nghèo khổ của những người lao động nhập cư, từ mười ngày qua tràn ngập các nhà ga, với những chiếc túi xách nặng nề, hy vọng sẽ leo lên được một chuyến tàu, hy vọng người chủ sẽ tặng cho tiền tàu xe. Nhà máy nào quá keo kiệt sẽ có nguy cơ công nhân không quay trở lại sau Tết, nhất là trong bối cảnh một năm có nhiều biến động với các vụ đình công.

Ngược lại tại các công ty lớn, người ta không hề hà tiện trong việc lì xì cho các cán bộ, với các phong bì chứa số tiền thưởng hào phóng, hay một chiếc điện thoại thông minh mới toanh. Trong năm con rồng, món quà thuộc hàng « sao » thường là một chiếc iPad. Đây là lựa chọn lý tưởng của các doanh nhân, vì nó làm cho cả gia đình của khách hàng thích thú, và ít mang dáng vẻ tham nhũng, hối lộ so với những chiếc phong bì dầy cộm giấy bạc. Tại cửa hàng AppleStore trên con đường Huaihai mua bán nhộn nhịp ở Thượng Hải, một người bán hàng cho biết có những người mua một lần cả tá iPad để biếu cho các đối tác.

Máy tính bảng cho đảng viên

Red Pad
Trong những ngày cận Tết, iPad gặp phải một đối thủ, đó là « Red Pad », dành riêng cho các cán bộ đảng. « Chúng tôi phải cạnh tranh với các nhãn hiệu nước ngoài » - một đại diện của công ty kinh doanh mặt hàng này giải thích với tờ Nam Phương Đô Thị - gợi ra ý tưởng về một món quà khi muốn được một viên chức ban ơn mưa móc. Nhiều cư dân mạng cho rằng món đồ chơi cao cấp này là dấu hiệu của hối lộ, nhất là với cái giá lên đến 9.999 nhân dân tệ, tương đương 1.200 euro, nhưng Red Pad có những ứng dụng đặc thù. Một trong số các ứng dụng này cho phép lật xem những trang của các nhật báo lớn của đảng, một ứng dụng khác để kiểm tra thẻ nhà báo, vân vân.

« Ngày nay ranh giới giữa chiếc phong bao lì xì bình thường và hối lộ đã bị nhòa đi » - giáo sư Lý Huy, trường đại học Phục Đán ở Thượng Hải, và là tác giả một công trình nghiên cứu về đề tài này tỏ ý tiếc. Người ta đang gắng sức che giấu nạn đút lót qua truyền thống lì xì, một dạng được gọi là « guanxi » tức « quan hệ » - khi quan hệ cá nhân được đặt lên trên hợp đồng chính thức. Ông Lý Huy than thở : « Người Trung Quốc chỉ trích nạn tham nhũng nhưng lại không chịu đấu tranh chống lại tệ nạn này ».

Công an Trung Quốc đàn áp người Tây Tạng : Ít nhất một người chết

Bài đăng : Thứ ba 24 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 24 Tháng Giêng 2012 
 
Hôm qua 23/01/2012, công an Trung Quốc đã nổ súng vào những người Tây Tạng không mang vũ khí, biểu tình gần tu viện Drakgo tại Tứ Xuyên, làm ít nhất một người chết và hàng chục người bị thương. Hôm nay khu vực này đang bị bao vây nghiêm ngặt, trong khi Bắc Kinh đã lên án « các nhóm ly khai nước ngoài » muốn gây bất ổn chính trị.

Đây là vụ đàn áp đẫm máu nhất từ trước đến nay đối với người Tây Tạng kể từ khi có các vụ nổi dậy chống Trung Quốc vào năm 2008, khiến chính quyền Bắc Kinh phải lên tiếng dù đang dịp nghỉ Tết âm lịch. Phát ngôn viên chính phủ Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay tuyên bố : « Mưu toan của các nhóm ly khai ủng hộ người Tây Tạng tại nước ngoài nhằm bóp méo sự thật và làm mất uy tín chính quyền Trung Quốc sẽ không thành công ».

Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, thì hôm qua lực lượng an ninh đã bắn vào một đoàn biểu tình tập hợp nhiều người Tây Tạng không hề có vũ khí, ở gần tu viện Drakgo, thuộc châu Cam Tư, trong khu vực tự trị Tây Tạng. Nhiều nhân chứng cho biết có hơn một chục người bị thương, và ít nhất một người chết – theo tổ chức Free Tibet, còn theo International Campaign for Tibet thì có ít nhất ba người chết. Chính phủ Tây Tạng lưu vong cho rằng có thể có đến sáu người biểu tình bị thiệt mạng.

Nhưng theo Bắc Kinh, thì một « băng đảng » gồm các nhà sư và hơn chục người khác trong đó có người cầm dao, đã dùng đá tấn công vào lực lượng an ninh, phá hủy hai xe cảnh sát khiến công an phải trả đũa. Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh : « Chính quyền Trung Quốc sẽ luôn tiếp tục đấu tranh chống tội phạm và duy trì an ninh công cộng ».

Tuy không nhìn nhận là công an đã bắn đạn thật, ông Hồng Lỗi công nhận có một người biểu tình bị chết, bốn người khác bị thương, về phía công an có năm người bị thương. Tổ chức Free Tibet cho biết, cuộc biểu tình trên nhằm phản đối vụ bắt giữ những người Tây Tạng phân phát truyền đơn với khẩu hiệu « Tây Tạng cần phải được tự do », khẳng định sẽ có thêm nhiều vụ tự thiêu mới, vào hôm qua.

Hôm nay chính quyền đã triển khai lực lượng đông đảo bao vây tu viện Drakgo, trong đó có cả các xe bọc thép. Một nhà sư ở tu viện cho AFP biết có từ một đến hai ngàn công an đang trực chiến xung quanh. Bên trong tu viện này có đến 32 người bị thương đang được chăm sóc, trong đó hai người đang trong tình trạng nguy kịch – một người bị đạn găm vào đầu.

Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Stéphane Lagarde nhận định :

« Các tin tức đến từ cao nguyên Tây Tạng thuộc Tứ Xuyên hết sức hiếm hoi. Hơn 24 giờ sau vụ nổ súng, báo chí Trung Quốc vẫn chưa dành một dòng chữ nào cho các vụ đụng độ mới này, diễn ra hôm qua, thứ Hai tại vùng Cam Tư. Cũng như trong trường hợp các sự kiện tương tự, internet đã bị cắt ngay lập tức, để tránh tin này lan truyền đi trong một khu vực vốn đã bị giám sát nghiêm ngặt, như một cư dân tại đây đã thổ lộ với RFI :

« Các đền chùa và nơi cư ngụ của các nhà sư đều bị giám sát rất kỹ. Công an có mặt khắp nơi, kể cả bên trong chùa. Ở dưới kia, họ muốn xây dựng một căn cứ thật lớn để tăng cường lực lượng. Điện thoại của chúng tôi bị nghe lén và khi chúng tôi họp lại để cầu nguyện, cũng có những người đến thăm dò”.

Lời chứng trên đây được ghi lại tại Serdar vào mùa thu rồi. Chính tại địa phương nằm ở độ cao 4.000m này, mà khoảng hơn một chục nhà sư đã bị bắt hôm 16/1, sau khi diễu hành với chân dung Đạt Lai Lạt Ma và giơ cao các biểu ngữ đòi hỏi tự do hơn cho Tây Tạng, đe dọa chính quyền địa phương là sẽ tiếp tục tự thiêu. Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm đối với chính quyền Trung Quốc.
Bắc Kinh lo sợ các vụ phản kháng này sẽ kích thích nhiều cuộc biểu tình mới, nhất là tại miền tây Trung Quốc. Trong vòng chưa đầy một năm, có ít nhất 16 nhà sư và tu sĩ Phật giáo đã tự thiêu, chủ yếu tại vùng Cam Tư”.

Hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland đã lên tiếng cho biết "rất quan ngại trước các thông tin thường xuyên về tình trạng bạo lực ở khu vực người Tây Tạng".

tags: Châu Á - Tây Tạng - Trung Quốc - Xã hội 
 
http://www.pagewash.com////nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/punh-n/20120124-pbat-na-gehat-dhbp-ona-inb-athbv-ovrh-gvau-gnl-gnat-vg-aung-zbg-athbv-purg
 

Không quân Bắc Triều Tiên tập luyện nhiều hơn thường lệ

Bài đăng : Thứ ba 24 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 24 Tháng Giêng 2012 
 
Theo hãng tin Hàn Quốc  Yonhap vào hôm nay 24/01/2012, không quân Bắc Triều Tiên đã tiến hành các hoạt động huấn luyện nhiều hơn bình thường trong mùa đông này, cho dù “lãnh tụ kính yêu” Kim Jong Il đã qua đời.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, các cuộc tập trận mùa đông của Bắc Triều Tiên bắt đầu từ cuối tháng 11 không cho thấy có gì bất thường. Tuy nhiên theo một viên chức chính phủ Hàn Quốc, thì số chuyến bay huấn luyện của không quân Bắc Triều Tiên có tăng thêm một ít.

Cũng theo Yonhap, thì Hàn Quốc sẽ tiến hành tập trận chung với Hoa Kỳ vào tháng 3, nếu Bình Nhưỡng không mềm dẻo hơn đối với Seoul.

Sau cái chết của Kim Jong Il ngày 17/12/2011, con trai ông này là Kim Jong Un đã lên “kế vị”. Chưa đầy ba mươi tuổi, nhưng Kim Jong Un đã được phong là lãnh đạo tối cao của một quân đội có đến 1,2 triệu quân nhân. Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên cho biết, hôm qua Kim Jong Un đã chủ trì buổi tiệc chiêu đãi các sĩ quan cao cấp mừng Tết âm lịch. Trong dịp này lãnh đạo đảng là Choe Thae Bok đã nhấn mạnh năm 2012 đối với Bắc Triều Tiên sẽ là “một năm của chiến thắng, khi kỷ nguyên thịnh vượng bắt đầu”.

Chế độ mới ở Bình Nhưỡng đã hứa hẹn sẽ đưa quốc gia nghèo khó nhưng có vũ khí nguyên tử này trở thành “một quốc gia hùng cường và thịnh vượng” trong năm nay, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Il Sung, cha của ông Kim Jong Il. Bình Nhưỡng cũng đe dọa sẽ trừng phạt Seoul vì thái độ bất kính trong thời gian chịu tang “lãnh tụ kính yêu”.

Tuy nhiên theo cựu đặc sứ Hoa Kỳ về Bắc Triều Tiên, ông Stephen Bosworth, thì năm 2012 sẽ là một năm khá yên ổn. Ông không tin rằng tân lãnh tụ trẻ tuổi Kim Jong Un sẽ được giao thực quyền, và Bắc Triều Tiên chỉ có một chọn lựa là con đường ngoại giao.

Theo Stephen Bosworth, chế độ cộng sản Bắc Triều Tiên mang tính tập thể hơn nhiều người vẫn nghĩ, và ít có khả năng một người trẻ chưa kinh qua thử thách như Kim Jong Un có được quyền quyết định. Ông nói: “Tôi không tin Bắc Triều Tiên sẽ lao vào một cuộc tự sát tập thể, và không nghĩ rằng các tướng lãnh và lãnh tụ cao cấp của đảng sẽ giao phó cho Kim Jong Un quyền hành ngang với ông Kim Jong Il trước đây”.

tags: Bắc Triều Tiên - Châu Á - Quân sự - Theo dòng thời sự 
 
http://www.pagewash.com////nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/punh-n/20120124-xubat-dhna-onp-gevrh-gvra-gnc-yhlra-auvrh-uba-guhbat-yr
 

Ủy ban bầu cử Nga loại nhiều ứng viên tổng thống

Bài đăng : Thứ ba 24 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 24 Tháng Giêng 2012 
 
Hôm nay 24/01/2012, Ủy ban bầu cử Nga cho biết : Nhà đối lập Grigori Iavlinski, ứng viên tổng thống của đảng Iabloko theo khuynh hướng dân chủ, sẽ không được tranh cử vì không đủ số chữ ký ủng hộ. Như vậy danh sách các đối thủ của ông Vladimir Putin đang bị rút ngắn dần, vì trước đó ứng viên Edouard Limonov cũng đã bị loại.

Nhà tỷ phú Mikhaïl Prokhorov, tuy đang có nhiều hy vọng được chấp nhận cho ra tranh cử tổng thống, nhưng cũng tỏ ra bất bình trước thủ tục đăng ký ứng viên, theo ông là quá bất hợp lý.

Từ Matxcơva, thông tín viên RFI Anastasia Becchio cho biết thêm chi tiết :

“Thủ tục bắt buộc đối với tất cả các ứng cử viên không có được sự hỗ trợ của một đảng có chân trong Quốc hội, là cần phải thu thập được hai triệu chữ ký ủng hộ của công dân, và nộp cho Ủy ban bầu cử. Ủy ban này sẽ kiểm tra một số lượng đại diện và bật đèn xanh nếu tỉ lệ số chữ ký bất hợp lệ không vượt quá 5%.

Đó là một thủ tục nặng nề và phải chịu đựng sự tùy tiện của Ủy ban bầu cử - một trong số các ứng cử viên là nhà tỉ phú Mikhaïl Prokhorov đã tố cáo như trên. Ông nói: “Thủ tục hiện nay là gian dối, bất công, quá đáng và thậm chí tôi có thể nói là nhục nhã”.

Nếu Mikhaïl Prokhorov đang trên đường bước vào cuộc đua tranh chức Tổng thống, thì theo Ủy ban bầu cử, ứng viên của đảng dân chủ Iabloko có trên 20% số chữ ký bất hợp lệ. Nhưng ông Grigori Iavlinski đã phản bác lại, tố cáo đây là một quyết định mang tính chính trị. Ông nói: “Những ai bất đồng ý kiến với những gì đang diễn ra tại Nga hiện nay, những ai muốn có một nước Nga khác cởi mở, dân chủ, Âu châu và tân tiến hơn, thì những người đó đều không được phép tham gia tranh cử”.

Đảng Iabloko đã triển khai nhiều nhà quan sát trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 12 và dự định sẽ tiếp tục làm như thế trong cuộc bầu cử tháng 3 tới. Từ nay đến vài ngày nữa, Ủy ban bầu cử phải loan báo danh sách các ứng cử viên chính thức sẽ tham gia cuộc chạy đua vào điện Kremlin, mà ông Vladimir Putin đang là người chiếm ưu thế vượt trội”.

tags: Bầu cử - Chính trị - Nga - Quốc tế 
 
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/dhbp-gr/20120124-hl-ona-onh-ph-atn-ybnv-ob-auvrh-hat-ph-ivra-gbat-gubat
 

Syria dứt khoát từ chối “giải pháp Ả Rập”

Bài đăng : Thứ ba 24 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 24 Tháng Giêng 2012 
 
Hôm nay 24/01/2012, Ngoại trưởng Syria Walid Mouallem tuyên bố Syria đã từ chối kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập. Ông tố cáo “giải pháp Ả Rập” xâm phạm đến chủ quyền của Syria và là âm mưu quốc tế hóa cuộc khủng hoảng tại nước này.

Trong cuộc họp báo tại Damas, ông Walid Mouallem cũng tái khẳng định quyết tâm chấm dứt tình trạng mà ông gọi là “các nhóm vũ trang gieo rắc hỗn loạn tại Syria”. Chế độ Damas không công nhận tầm cỡ của phong trào phản kháng vốn không hề lắng dịu kể từ giữa tháng Ba đến nay.

Trước nạn đàn áp đẫm máu đã làm cho hơn 5.400 người chết, Liên đoàn Ả Rập đã tăng cường áp lực lên chế độ Assad, yêu cầu được gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để có được sự hỗ trợ cho kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Trong khi đó các nước vùng Vịnh đã loan báo việc rút các quan sát viên ra khỏi Syria.

Ngoại trưởng Syria Mouallem tuyên bố: “Chấm dứt giải pháp Ả Rập. Đây phải là một giải pháp Syria, dựa trên chương trình cải cách được Tổng thống Bachar Al Assad thông báo, và dựa vào việc mở ra một cuộc đối thoại quốc gia”. Ông lên án Liên đoàn Ả Rập muốn quốc tế hóa cuộc khủng hoảng, không quan tâm đến bản báo cáo của người đứng đầu lực lượng quan sát viên.

Về các biện pháp cấm vận của châu Âu và Hoa Kỳ, ông Mouallem cho rằng tuy đã gây ra khủng hoảng kinh tế tại Syria, nhưng sẽ không làm cho Damas khuất phục. Còn về sự hỗ trợ của Nga, Ngoại trưởng Syria tuyên bố: “Không ai có thể nghi ngờ quan hệ Nga – Syria, vì đây là mối quan hệ lịch sử, phục vụ cho lợi ích của cả hai dân tộc. Nước Nga không bao giờ chấp nhận một sự can thiệp của nước ngoài vào Syria”.

Xin nhắc lại, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án việc đàn áp đẫm máu ở Syria từ nhiều tuần qua vẫn bị Matxcơva dùng quyền phủ quyết ngăn trở.

tags: Quốc tế - Syria - Theo dòng thời sự - Trung Cận Đông 
 
http://www.pagewash.com////nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/dhbp-gr/20120124-flevn-qhg-xubng-gh-pubv-=25R2=2580=259Ptvnv-cunc-n-enc=25R2=2580=259Q
 

Kyrgyzstan: Trên 400 tù nhân tự may miệng để đòi được tự do di chuyển trong tù

Bài đăng : Thứ ba 24 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 24 Tháng Giêng 2012 
 
Trên 400 tù nhân của hai nhà tù ở Kyrgyzstan đã tự may miệng mình để phản đối lệnh cấm không cho họ di chuyển tự do trong khuôn viên trại giam. Người đứng đầu cơ quan phụ trách các trại giam Kyrgyzstan (GSIN) hôm nay 24/01/2012 đã cho biết như trên.

Ông Cheïchenbek Baïzakov cho biết, tại trại tạm giam số 1, có 385 tù nhân đã tự may miệng lại, và 71 tù nhân ở nhà tù số 8 đã tham gia phong trào này. Theo ông thì những người tù đòi được quyền di chuyển tự do trong nhà tù và “tiếp tục chế giễu các quản giáo”. Trong cuộc họp báo tại Bichkek, thủ đô của Kyrgyzstan, một nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ, ông Baïzakov đã khẳng định: “Điều này không thể tiếp diễn, họ cứ tha hồ may tất cả miệng lại!”.

Từ năm 2005 đến nay, các nhà tù của Kyrgyzstan vẫn thường xuyên diễn ra các cuộc nổi dậy, tuyệt thực và tự hủy hoại thân thể, đa số là nhằm tố cáo các điều kiện giam giữ.
Về phần chính quyền Kyrgyzstan thì luôn tố cáo tội phạm có tổ chức đã chỉ huy các cuộc nổi loạn nhằm giữ vị trí cầm đầu trong các vụ buôn lậu ở nhà tù.

tags: Kyrgyzstan - Pháp luật - Quốc tế - Theo dòng thời sự 
 
http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/dhbp-gr/20120124-xletlmfgna-gera-400-gh-auna-gh-znl-zvrat-qr-qbv-qhbp-gh-qb-qv-puhlra-gebat-gh
 

Người Sài Gòn nhộn nhịp ăn Tết

Bài đăng : Thứ hai 23 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 23 Tháng Giêng 2012
 
Ngày đầu xuân là dịp để cả gia đình sum họp, thưởng thức những món ăn ngon truyền thống của dân tộc. Không chỉ trong gia đình, mà người Sài Gòn nếu điều kiện kinh tế cho phép cũng thường cùng với bạn bè, người thân tham dự những buổi tiệc tất niên và tân niên.

Là trung tâm kinh tế của cả nước, nên Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi tập trung nhiều khách du lịch, Việt kiều về thăm quê hương, khiến không khí mừng xuân thêm rộn rịp.

Nhân ngày đầu xuân, RFI Việt ngữ đã trao đổi với ông Đoàn Minh Tâm, bếp trưởng nhà hàng Lion, đồng thời là chuyên gia tư vấn ẩm thực công ty Benchmark ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Đoàn Minh Tâm - Thành phố Hồ Chí Minh
 
23/01/2012
 
More 
http://www.pagewash.com//nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/ivrg-anz/20120123-athbv-fnv-tba-auba-auvc-na-grg
 
 

tags: Kinh tế - Phỏng vấn - Tết - Việt Nam - Xã hội 
 

Thất bại của chiến lược Afghanistan hóa

Bài đăng : Thứ bảy 21 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ bảy 21 Tháng Giêng 2012 
 
Bốn quân nhân Pháp đã bị một lính Afghanistan sát hại hôm qua (20/01/2012) tại căn cứ quân sự ở tỉnh Kapisa, và 16 quân nhân Pháp khác bị thương, là đề tài được các báo Paris hôm nay bàn luận nhiều nhất.

Nhật báo cánh hữu Le Figaro nói về « Afghanistan : Có thể rút quân trước năm 2014 », đồng thời đề cập đến « Bản tổng kết thất bại của mười năm qua với những chiến lược liên tiếp ». Tờ báo thiên tả Libération nhấn mạnh : « Afghanistan, thất bại và cái chết ».

Libération cho biết, bốn quân nhân bị giết hại hôm qua vào khoảng 10 giờ sáng địa phương lúc đang đá bóng, không hề mang vũ khí cũng như không mặc áo giáp chống đạn. Sự kiện này xảy ra trong lúc quân đội Pháp đang giảm thiểu các hoạt động trong khu vực. Binh lính Pháp tại huyện Tagab hầu như không ra khỏi căn cứ, và những cuộc tuần tra hiếm hoi dọc theo con đường dẫn đến Sarobi ở phía nam, thường có các đơn vị Afghanistan đi kèm.

Chiến lược co cụm này do Elysée chỉ đạo, từ khi xảy ra vụ tấn công tự sát hôm 13/07/2011 làm cho năm quân nhân Pháp bị thiệt mạng, tại làng Joybar, cách căn cứ Tagab chưa đầy hai cây số, trong lúc đang giữ an ninh cho một hội nghị của các lãnh đạo địa phương bàn về việc xây bệnh viện. Theo một sĩ quan, thì nếu họ tử thương trong khi hành quân chiến đấu với Taliban, thì điện Elysée có lẽ đã phản ứng một cách khác. Thu mình lại trong căn cứ, từ nay quân đội Pháp không còn dịp nào đảm bảo an ninh cho một huyện mà thật ra họ chưa bao giờ kiểm soát được.

Theo các nguồn tin quân sự, thì quân Taliban bị truy đuổi từ cuối năm 2001, nay đã quay trở lại và hiện có hàng trăm người, ngang nhiên thao túng cuộc sống của người dân địa phương. Các chỉ huy Taliban ra các mệnh lệnh từ các đền thờ Hồi giáo chỉ cách căn cứ quân sự Pháp chỉ có vài ki-lô-mét. Những lời kêu gọi thánh chiến thường được đưa ra trong các buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu, và họ cũng hăm dọa những người nào làm việc cho chính phủ Afghanistan.

Để chống lại ảnh hưởng của Taliban, quân đội Pháp cố gắng tranh thủ cảm tình của người dân địa phương. Nhưng theo Libération, thì chiến lược này đã thất bại, và các dự án phát triển quá ít. Con đường đi Saroubi để vòng tránh Kaboul đã hoàn thành, nhưng lại mất an ninh, đa số các làng xã trong huyện vẫn chưa có điện. Và theo một nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ The Liaison Office, thì dân Tagab tỏ ra bất bình, vừa trước sự chọn lựa các dự án tái thiết, vừa do chất lượng tồi của các nhà thầu địa phương, bị nghi ngờ là tham nhũng. Đáng ngại hơn nữa : khu vực này vốn là nơi xuất phát các vụ tấn công khủng bố vào thủ đô Kaboul, cách đó chưa đầy 100 km.

Phe nổi dậy tại chỗ còn được sự trợ giúp của phe Taliban từ Pakistan, nhất là từ khi lực lượng NATO không còn đóng tại các địa phương lân cận. Khi quân Mỹ rút đi vào năm 2010, quân Taliban Pakistan đã lợi dụng để xâm nhập, thành lập những trại huấn luyện tại đây. Đặc biệt là người ta còn thấy có sự hiện diện thường xuyên của các thành viên Al Qaida.

Trong một bài viết khác, Libération nhận định, việc đào tạo cho quân đội Afghanistan lâu nay vẫn được các ban tham mưu cũng như các chính khách khoe là giải pháp tốt nhất, giúp cho NATO có thể ngẩng cao đầu ra khỏi lò lửa Afghanistan. Nhưng vụ sát hại vừa rồi là một đòn đau cho chính sách Afghanistan hóa, trong đó quân đội Pháp đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện. Tuy được cho là những vụ tấn công mang tính cá biệt, nhưng thật ra đây thuộc về chiến lược của Taliban len lỏi vào quân đội Afghanistan, bên cạnh đó là việc thu nhận người ồ ạt, thiếu chất lượng. Tờ báo kết luận, tương lai của Afghanistan thật là mờ mịt một khi lực lượng quốc tế rút đi hết, và sự tồn tại của chính phủ Karzai cũng thế.

Chân dung ông chủ Megaupload

Liên quan đến vụ FBI tấn công quy mô vào Megaupload, trang mạng chuyên cho tải phim ảnh và nhạc bất hợp pháp, thu hút trên 50 triệu người mỗi ngày, bên cạnh việc đưa chi tiết và bình luận, các báo Pháp còn vẽ lại chân dung của ông chủ trang này. « Kim Schmitz, nhà giàu mới thích khoe của đã bị truất ngôi », tựa của phụ trang kinh tế Le Figaro. « Kim Schmitz, hàng giả quốc tế », tựa bài báo trên Libération.

Le Figaro cho biết, nhà sáng lập người Đức năm nay 38 tuổi cho đến phút chót vẫn cho rằng mình là người không ai có thể đụng đến, khi đã thoát khỏi lưới pháp luật từ 20 năm qua.Kim Schmitz đã hai lần bị kết án tại Đức, do thành lập một mạng lưới điện thoại gian lận, xâm nhập mạng lưới tin học trong thâp niên 90, lúc chưa đầy 20 tuổi, và do gian lận chứng khoán trong vụ quả bóng internet năm 2002.

Rất tự tin, Kim Schmitz không hề tỏ ra kín đáo. Từ việc phô trương những chiếc xe hơi sang trọng, sống trong vi-la trị giá ít nhất 30 triệu đô la cho đến việc tài trợ vụ bắn pháo hoa tưng bừng mừng năm mới ở Aukland, chi gần 8 triệu đô la tổ chức đua thuyền ở Địa Trung Hải. Theo điều tra của FBI, thì năm 2010 Kim Schmitz đã thu lợi được 42 triệu đô la nhờ tiền đăng ký sử dụng các trang web do ông ta sở hữu và tiền quảng cáo.

Năm Thìn, bùng nổ các em bé « rồng con » người Hoa

« Bùng nổ trẻ sơ sinh trong năm con rồng », đó là tựa đề bài viết của thông tín viên nhật báo Le Figaro tại Bắc Kinh, nói về hiện tượng người Hoa ở khắp nơi đua nhau sinh con tuổi Thìn, một con giáp tượng trưng cho thịnh vượng và thành công. Các chuyên gia dự kiến số lượng trẻ sơ sinh trong năm nay sẽ cao hơn nhiều so với năm Thìn 2000, hay năm Thế vận hội 2008.

Nếu số lượng em bé sinh ra ở Hồng Kông năm 2000 tăng 5%, thì năm nay tại Đài Loan, National University Hospital dự báo sẽ tăng từ 20 đến 30%, và số các em bé thụ tinh trong ống nghiệm cũng sẽ tăng với tỉ lệ tương tự. Nhưng tại « hòn đảo ly khai » việc sinh suất tăng lên đáng được hoan nghênh, vì tỉ lệ sinh con ở đây năm ngoái thuộc loại thấp nhất thế giới, chỉ có 0,9 trẻ em cho một phụ nữ. Tại Singapore cũng tương tự, một phụ nữ có 1,15 con.

Còn tại Trung Hoa lục địa, Tân Hoa Xã cho biết chính quyền dự trù sinh suất sẽ tăng 5%, nhưng người ta cho rằng con số thực cao hơn rất nhiều. Chỉ riêng các nhà sản xuất tã cho em bé đã chuẩn bị tăng 17% lượng bán ra. Một phụ nữ sắp sinh con vào tháng 8 được Union Medical College Hospital ở Bắc Kinh trả lời là tất cả các giường ở bệnh viện phụ sản đều đã được đặt trước cho đến tháng 9. Tại bệnh viện số 3 ở Bắc Kinh, các bác sĩ cho biết có những phụ nữ đã đặt chỗ trước khi mang thai. Báo chí cũng nói đến việc thiếu hụt trầm trọng vú em, khiến lương cho các nhũ mẫu đang vọt lên cao.

Mặt trái của « tấm huy chương » tuổi Thìn, theo một giáo sư chuyên về xã hội học ở Hồng Kông là sau này lớn lên, đội ngũ đông đảo những chú « rồng con » « sẽ phải đương đầu với một sự cạnh tranh gay gắt hơn, để có thể thành công ở những trường học danh tiếng hay trên thị trường lao động ».

Không chỉ có các ngành công nghiệp chuyên về sản phẩm dành cho trẻ em hài lòng trước hiện tượng baby-boom sắp tới, mà nhiều nhãn hiệu hàng xa xỉ của châu Âu cũng khai thác lợi thế của năm Thìn. Hãng xe hơi Rolls-Royce tung ra kiểu xe « Dragon Phantoms », ST Dupont lăng-xê bật lửa và bút khắc hình con rồng, tương tự đối với túi xách Versace, đồng hồ Piaget…

Nhưng theo âm lịch, thì năm con rồng 2012 còn gắn liền với mạng Thủy, và màu đen, mà theo một chuyên gia phong thủy thì « có thể là một sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên, như sóng thần chẳng hạn, hay những thay đổi về mặt xã hội, chính trị hoặc kinh tế ». Có điều, tuy Thủy khắc Hỏa, nhưng đỡ dữ dội hơn Kim khắc Mộc của năm ngoái. Và như vậy thế giới có thể ít đảo điên hơn so với những gì đã diễn ra trong năm qua.

Trung Quốc : Dân thành thị nhiều hơn nông thôn

Thông tín viên của Le Monde tại Thượng Hải nhận định về vấn đề « Hiện có hơn phân nửa dân số Trung Quốc sinh sống tại các đô thị ». Làn sóng người dân nông thôn đổ về thành thị đã dẫn đến một hiện trạng bất công : họ trở thành những công dân hạng hai, không có những quyền lợi như những người có hộ khẩu thành phố.

Theo cơ quan thống kê nhà nước, thì dân số đô thị tại Trung Quốc nay đã lên đến trên 690 triệu người, chiếm 51,27% dân số toàn quốc, còn dân nông thôn chỉ có trên 656 triệu. Làn sóng nhập cư đã giúp Trung Quốc vượt lên thành nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới, do hiệu suất tại các nhà máy cao hơn hẳn so với trên đồng ruộng. Nhưng các gia đình nhập cư, được gọi là « dân công », lại không được hưởng các quyền lợi về y tế và giáo dục như những người dân thành phố có hộ khẩu tại đây.

Lần đầu tiên vào tháng Ba năm ngoái, một chương trình xây cất nhà xã hội đã được đưa ra, đây là bước tiến để có được những căn hộ giá rẻ cho các gia đình nhập cư. Tuy nhiên chính quyền nhiều địa phương hãy còn do dự không muốn thực hiện.

Sự kiện dân thành thị nay đã nhiều hơn dân nông thôn, theo Le Monde, là một dấu hiệu cảnh báo cho mô hình phát triển hiện nay của Trung Quốc. Lực lượng lao động giá rẻ đang giảm dần, lương tăng đi kèm với tăng trưởng kinh tế chựng lại, song song đó, chính sách mỗi gia đình chỉ có một con cũng khiến dân số Trung Quốc đang bị già đi.

Gấu trúc : Những cỗ máy ngốn tre hạng sang

Nhật báo Le Figaro nói về « Tre Pháp dành cho gấu trúc Trung Quốc ». Được xem là báu vật thiên nhiên và mang ý nghĩa ngoại giao, hai con gấu trúc do Bắc Kinh cho Paris mượn trong mười năm được đối xử như ông hoàng. Măng tre dùng làm thức ăn cho chúng là những thứ ngon nhất và phải luôn tươi tốt.

Rezo Plant, một công ty Pháp chuyên sản xuất tre chủ yếu để làm cây cảnh, từ vài năm nay có cung cấp thức ăn cho bốn con gấu trúc của sở thú Madrid, và sắp tới sẽ có hai khách hàng gấu trúc mới ở sở thú Vienna. Riêng tại Pháp, nơi hai con gấu trúc Hoan Hoan và Viên Tử vừa được long trọng đưa từ Bắc Kinh đến sở thú Beauval, sẽ là hình ảnh giúp khuếch trương thương hiệu cho công ty này.

Giám đốc công ty Rezo Plant, ông Joseph Dereze cho biết, mỗi con gấu trúc được cung cấp từ 30 đến 50 ký tre mỗi ngày. Khi thì chúng gặm thân tre, lúc ăn măng, khi chỉ ăn lá tre, nhưng cuối ngày thức ăn còn dư sẽ được mang cho các con vật khác như lạc đà hay voi. Gấu trúc đòi hỏi rất cao, tre luôn luôn phải thật tươi chúng mới chịu ăn. Sở thú Beauval phải đầu tư vào việc sắm các tủ lạnh và phun nước thường xuyên để giữ cho tre được tươi ít nhất hai, ba tuần lễ. Hai vị khách nặng ký theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng này chắc sẽ hài lòng, và trong dịp Tết âm lịch sắp tới, có thể Tổng thống Pháp và phu nhân sẽ đến tham quan.

tags: Afghanistan - Quốc tế - Điểm báo 
 
http://www.pagewash.com////nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/dhbp-gr/20120121-gung-onv-phn-puvra-yhbp-nstunavfgna-ubn
 

dimanche 22 janvier 2012

Vận mệnh vùng Vịnh Péc-xích nằm trong tay Trung Quốc

Ông Ôn Gia Bảo và Quốc vương Abdullah của Ả rập Xê út ngày 25/01/2012.
(Le Monde 20/01/2012) Có một quốc gia đang nắm một trong những chiếc chìa khóa của cuộc khủng hoảng nguyên tử Iran, đó là Trung Quốc. Nếu sử dụng theo hướng tốt, Trung Quốc sẽ đạt được vị trí một cường quốc có trách nhiệm trong dàn hòa âm quốc tế, sẽ cho các nước thấy rằng Bắc Kinh coi trọng cuộc đấu tranh chống chạy đua vũ trang hạt nhân.

Tiếc thay, không chắc là Trung Quốc sẽ quyết định từ bỏ chính sách đợi thời mang tính ích kỷ, vẫn đang được áp dụng cho đến nay. Khi kết thúc vòng công du sáu ngày tại các nước Ả Rập vùng Vịnh hôm thứ Năm 19/01, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã công khai bảo vệ quan điểm truyền thống của Bắc Kinh : Không can thiệp vào chuyện nội bộ của Iran.

Một điều nghịch lý : các nhà lãnh đạo Trung Quốc vốn rất hãnh diện về thành tựu kinh tế của đất nước, không thích nhận lấy rủi ro trong việc tham gia giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế. Điều này có thể hiểu được nếu là ở vùng Cận Đông - một khu vực, hơn bao giờ hết, có dáng dấp của một bãi mìn.

Nhưng trốn chạy các khó khăn không giải quyết được gì cả, cuộc đua nhằm chế tạo cho được vũ khí nguyên tử của Teheran vẫn tiếp tục. Cuộc chạy đua này hàm chứa yếu tố bất ổn quan trọng nhất trong khu vực.

Thế mà nếu có một cường quốc nào có khả năng gây áp lực mạnh mẽ nhất lên Cộng hòa Hồi giáo Iran, thì đó chính là Trung Quốc. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu muốn được Trung Quốc hỗ trợ – như Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã tuyên bố vào hồi đầu tháng tại Bắc Kinh.

Mỹ cũng như các nước châu Âu đều lo ngại. Bản báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế rất rõ ràng : chương trình nguyên tử của Iran, dù Teheran có chối cãi thế nào đi nữa, dứt khoát là nhằm mục đích quân sự. Và lần đầu tiên Washington cùng với Liên hiệp châu Âu đã quyết định tiến hành một biện pháp lâu nay chưa từng thực hiện đối với Iran : cấm vận dầu hỏa.

Để cấm vận có hiệu quả, sự hợp tác của Trung Quốc mang tính quyết định. Một mình Trung Quốc mua số lượng dầu từ Iran lớn hơn tất cả các quốc gia châu Âu cộng lại.

Trong chuyến công du các vương quốc dầu lửa vùng Vịnh, ông Ôn Gia Bảo đã lặp lại là Bắc Kinh phản đối việc cấm vận dầu hỏa Iran. Nhưng chính bản thân chuyến viếng thăm của ông Ôn khiến người ta nghĩ là Trung Quốc giữ một khoảng cách đối với Iran. Bắc Kinh nghi ngại sự bất ổn của nước Cộng hòa Hồi giáo, và lo sợ trước những gì diễn ra tại ba nước Cận Đông mà Trung Quốc có quan hệ mật thiết là Yemen, Libya, Syria.

Nếu như thực hiện được cấm vận, Trung Quốc sẽ trở thành khách hàng quan trọng cuối cùng của Iran. Và như vậy Bắc Kinh có thể ảnh hưởng đến giá dầu thô Iran, và tham gia gián tiếp vào một dạng áp lực kinh tế lên Teheran.

Bị lệ thuộc vào nguồn dầu lửa của vùng Cận Đông, Trung Quốc sẽ có lợi khi tình hình khu vực ổn định. Nếu Iran không bị buộc phải dừng lại, vùng Cận Đông sẽ trở thành sân chơi trong một cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử - một cơn ác mộng chiến lược. Trong hồ sơ Iran, Trung Quốc cần phải chọn lựa chỗ đứng.

vendredi 20 janvier 2012

Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Đức bị bắt quả tang câu cá trái phép

AFP ngày 20/01/2012 cho biết, đại sứ Bắc Triều Tiên tại Đức là ông Si Hong Ri đã bị bắt quả tang khi đang câu cá bất hợp pháp trên sông Havel ở Berlin hôm Chủ nhật 15/01.

Nhiều tờ báo Đức dẫn nguồn tin từ cơ quan cảnh sát đường thủy nói rằng, chiều hôm ấy các nhân viên cảnh sát tuần tra bắt gặp một người đàn ông đang thả câu trên dòng Havel. Dòng sông chảy qua khu Spandau ở phía tây thủ đô Berlin, là nơi rất được những người mê câu cá ưa thích vì có nhiều loại cá vược. Cảnh sát hỏi giấy phép câu cá, ông ta không xuất trình được. Yêu cầu ngưng câu, ông vẫn làm lơ. Người này nói với cảnh sát, ông ta là đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Do ông này không có giấy tờ gì trên người, cảnh sát Đức phải yêu cầu nhân viên đại sứ quán Bắc Triều Tiên gởi đến tấm ảnh mới nhất của nhà ngoại giao. Sau đó họ đã xác nhận ngư ông này chính thực là ngài đại sứ, vừa nhậm chức từ tháng 9/2011.

Đại sứ kiêm ngư ông Si Hong Ri.
Tờ The Local kể lại rằng, khi cảnh sát Đức đề nghị thu dọn cần câu, ông đại sứ Bắc Triều Tiên vẫn thản nhiên tiếp tục. Ông Si Hong Ri chỉ mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt các nhân viên công lực, và nói rằng họ không thể làm gì được ông vì ông có quyền miễn trừ ngoại giao !

Thái độ của ngài đại sứ gây phẫn nộ cho nghiệp đoàn cảnh sát Berlin. Một phát ngôn viên của nghiệp đoàn này là Klaus Eisenreich nói với nhật báo Berliner Morgenpost : « Các nhà ngoại giao cần phải giữ thái độ gương mẫu. Khi họ có thể tránh được bị trừng phạt như thế, thì người dân không thể hiểu nổi ».

Sông Havel ở Berlin, nơi được người mê câu cá ưa thích.
Tội câu trộm cá có thể bị phạt đến hai năm tù giam ở Đức. Trong năm 2010, cảnh sát Đức ghi nhận có đến 15.000 vụ vi phạm của các nhân viên ngoại giao đoàn vốn lên đến 5.000 người ở Berlin, từ đậu xe sai luật cho đến lái xe trong lúc say xỉn. Trong đa số trường hợp, những gì chính phủ Đức có thể làm là cảnh báo đại sứ quán liên quan, và chỉ khi nào thật nghiêm trọng mới dùng đến biện pháp trục xuất. Tuy nhiên hành động ngang nhiên phạm luật nước sở tại của vị đại sứ Bắc Triều Tiên là khó thể chấp nhận đối với người Đức.

Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Berlin từ chối bình luận về sự kiện này, và khi phóng viên tờ Berliner Zeitung gọi đến, một phát ngôn viên của đại sứ quán đã nói rằng « Tất cả các nhà báo đều bẩn thỉu » và cúp máy !

Ông Peter Trapp, một dân biểu ở Berlin nói với tờ Berliner Zeitung: « Bộ Ngoại giao Đức cần phải nói chuyện với Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên, cho biết ông đại sứ này đã xử sự như thế nào tại đây ».

(“Bonus” thêm bình luận của một bạn đọc The Local: “Tôi chắc chắn rằng ông ta đói. Ở Bắc Triều Tiên, người dân phải ăn cỏ và vỏ cây. Ông ta phải làm điều ấy cho lãnh tụ kính yêu và cho chủ nghĩa xã hội – một hành động anh hùng để làm suy yếu kẻ thù giai cấp”).

Việt Nam phản đối việc Trung Quốc cấm đánh cá ở Biển Đông

Bài đăng : Thứ sáu 20 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 20 Tháng Giêng 2012 
 
Ngày 20/01/2012, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đơn phương ra lệnh cấm đánh cá tại Biển Đông, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.
 
Trước đó, ngày 17/01/2012, mạng Ngư nghiệp Trung Quốc đăng thông báo ngày 12/01 của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, ra lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông từ ngày 16/05/2012 đến 01/08/2012, trên phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định : « Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việc Trung Quốc đơn phương thi hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam (…), vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp ».

Ông Lương Thanh Nghị cho biết, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp phía Trung Quốc và phản đối việc làm nói trên.

Về việc Trung Quốc cấm đánh cá trên một số vùng biển của Việt Nam, RFI Việt ngữ đã liên lạc với ông Nguyễn Thanh Nam ở Quảng Ngãi, một ngư dân bị thương tật nay tình nguyện làm công việc giúp các ngư dân Việt Nam liên lạc thông tin trên biển. Ông cho biết lâu nay Trung Quốc vẫn liên tục bức hiếp ngư dân khi hành nghề trên  biển Việt Nam, và theo ông dù có lệnh cấm này, thì ngư dân Việt vẫn tiếp tục ra khơi:


Nguyễn Thanh Nam-Quảng Ngãi
 
20/01/2012
 
 
" Bà con ta đánh bắt ở đó từ mấy năm qua, nhưng có một số tàu hải quân ở Hoàng Sa ra xua đuổi, không cho bà con ta đánh bắt, tịch thu toàn bộ hải sản đánh bắt được, cũng như toàn bộ trang thiết bị, máy thông tin, liên lạc, rồi đánh đập. Thứ hai là mỗi khi có bão, nó không cho mình bám vào các cảng của nó để trú ẩn. 

Cho nên là trong nhiều năm bà con ta không còn được tự do làm ăn ở khu vực Hoàng Sa nữa. Tôi còn được biết là hiện nay, Trung Quốc đã xâm nhập đến khu vực kinh độ 109, tức là gần sát lãnh hải Việt Nam, những nó vẫn coi là chủ quyền của nó. Tàu mình vừa ra tới kinh độ 109 là bị nó đuổi về. Một số bà con ngư dân đánh bắt cá ngoài đó đã bị chúng lấy súng bắn hoặc đâm tàu của chúng vào tàu của mình.

Mặc dù có lệnh cấm của Trung Quốc những bà con ta vẫn đi, vì bà con vẫn nghĩ quần đảo Hoàng Sa là của ta. Dù có bị đánh đập thì vẫn đi. Mà không ra Hoàng Sa thì biết đi đâu? Chỉ có xuống Trường Sa, mà ở Trường Sa thì số lượng tàu bè đã đông quá rồi. Cho nên, dù có bị đuổi bà con ta ở Quảng Ngãi vẫn cứ bám biển. Nhưng năm nay bà con thành lập tổ, đội, chứ không đi từng chiếc như mấy năm trước nữa, để có tinh thần và khí thế mà đánh bắt. Những năm trước bà con đi đơn lẻ từng chiếc bị nó tịch thu hết trang thiết bị, mất thông tin liên lạc, kể cả gia đình cũng không biết là tàu đang ở đâu. Sau khi Trung Quốc uy hiếp, tịch thu hoặc tông chìm tàu, Nhà nước cũng đã hỗ trợ, khuyến khích bà con bám biển. "
 
tags: Biển Đông - Châu Á - Lãnh hải - Trung Quốc - Việt Nam 
 
http://www.pagewash.com//////nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/ivrg-anz/20120120-ivrg-anz-cuna-qbv-ivrp-gehat-dhbp-pnz-qnau-pn-b-ovra-qbat 

Thiết bị điện gió Trung Quốc và Việt Nam bị điều tra bán phá giá

Bài đăng : Thứ sáu 20 Tháng Giêng 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 20 Tháng Giêng 2012 
 
Ngày 19/01/2012 Mỹ loan báo sẽ mở cuộc điều tra về các thiết bị điện gió sản xuất tại Trung Quốc và Việt Nam, bị nghi ngờ là bán dưới giá thành.

Thông cáo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, quyết định này là do có đơn kiện của một hiệp hội tập hợp bốn nhà sản xuất Mỹ chuyên sản xuất các tháp điện gió. Các tháp hình trụ này đỡ lấy các cánh quạt, trên có các tuốc-bin điện, có khả năng đón lấy sức gió và chuyển đổi thành dòng điện xoay chiều.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, thì giá trị của các tháp điện gió nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ 2008 đến 2010 đã giảm xuống, chỉ còn 104 triệu đô la đối với sản phẩm của Trung Quốc và 52 triệu đối với Việt Nam. Nếu kết quả điều tra cho thấy các thiết bị này được bán dưới giá thành, Hoa Kỳ có thể tiến hành các biện pháp chống bán phá giá theo như quy định của Tổ chức Thương mại Thế Giới Thủ tục này mất nhiều thời gian, có thể hoàn tất vào tháng 10/2012.

Các nhà điều tra Hoa Kỳ chủ yếu nhắm vào các tháp năng lượng gió của Trung Quốc, bị nghi ngờ là được Bắc Kinh trợ giá trái phép.

Trong một thông cáo khác, Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã tiến hành một thủ tục khác nhắm vào các móc treo quần áo bằng thép sản xuất tại Việt Nam và Đài Loan, cũng bị nghi ngờ là bán phá giá, nhưng trong trường hợp này thì chủ yếu là Việt Nam bị nghi đã trợ giá.

AFP nói thêm, các vụ điều tra chống bán phá giá loại này đối với các sản phẩm Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á khác đã tăng cao từ khi ông Barack Obama nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2009 đến nay.

tags: Hoa Kỳ - Quốc tế - Theo dòng thời sự - Trung Quốc - Việt Nam 
 
http://www.pagewash.com///nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.ivrg.esv.se/ivrg-anz/20120120-ubn-xl-qvrh-gen-pubat-ona-cun-tvn-guvrg-ov-fna-khng-qvra-tvb-gh-gehat-dhbp-in-ivrg