mercredi 5 octobre 2011

Nga bắt được một gián điệp Trung Quốc thu thập thông tin về hỏa tiễn

Cơ quan tình báo Nga (FSB) hôm nay 5/10 thông báo đã bắt được một gián điệp Trung Quốc thu thập thông tin về hỏa tiễn S-300 của Nga. Người này là thông dịch viên cho các đoàn đại biểu chính thức Trung Quốc, đã bị bắt ngày 28/10/2010 tại Matxcơva, và đã chuyển cho tòa án thành phố Matxcơva thụ lý.

Thông cáo của FSB cho biết thêm, gián điệp trên đây đã toan thu thập các bí mật quốc phòng trên nơi các công dân Nga, hứa hẹn sẽ trả thù lao cho họ.

Hệ thống hỏa tiễn S-300 tương tự với hỏa tiễn Patriot của Mỹ, một loại vũ khí phòng không hoàn hảo, có thể phá hủy các tên lửa hành trình và chiến đấu cơ, ở khoảng cách 150 km và độ cao đến 27 km.

Vào tháng 4/2010, Nga đã giao cho Trung Quốc 15 giàn hỏa tiễn, mỗi giàn có bốn hỏa tiễn S-300. Ngoài Trung Quốc, còn có các nước khác như Việt Nam, Slovakia và Chypre cũng đã mua hệ thống phòng không này.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.