samedi 8 octobre 2011

Mười tám người thiệt mạng do lũ lụt tại Việt Nam


Trận lũ lụt nặng nề nhất kể từ một thập kỷ qua tại đồng bằng sông Cửu Long đã làm cho 18 người chết, trong đó có 16 trẻ em ; và nguy cơ từ lũ vẫn còn tiếp tục trong những ngày tới. Hãng tin Pháp AFP hôm nay 7/10 dẫn nguồn tin chính thức từ Việt Nam đã cho biết như trên.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, thì đã có khoảng 56.000 căn nhà bị ngập, trên 6.500 hecta lúa bị phá hủy do trận lụt bắt đầu từ giữa tháng 9. Sắp tới, lũ vẫn tiếp tục lên chậm và duy trì ở mức cao. Do vậy, lũ lớn, ngập lụt sâu có thể còn tiếp diễn ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long và Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên cho đến cuối tháng 10.

Hãng AFP nhắc lại, Việt Nam là nước xuất khẩu gạo đứng thứ nhì thế giới, và vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm phân nửa sản lượng lúa gạo toàn quốc.

Đợt mưa lũ bất thường này cũng đã làm cho 252 người chết tại Thái Lan, 172 người chết ở Cam Bốt, và làm ngập úng một diện tích lớn các ruộng lúa trong khu vực.

Bài đăng : Thứ sáu 07 Tháng Mười 2011 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 07 Tháng Mười 2011 
tags: Theo dòng thời sự - Thiên tai - Việt Nam

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.